Toạ đàm thu hút sự quan tâm tranh luận của các đại biểu vì đề cập đến một trong những vấn đề nan giải hiện nay của giáo dục Việt Nam - đó là mối quan hệ giữa các ngành nghề đào tạo với nhu cầu thị trường và cơ hội tìm kiếm việc làm.
Với những số liệu điều tra xã hội học công phu về tỷ lệ có việc làm, thu nhập sau tốt nghiệp..., các báo cáo đã nêu lên một thực trạng: giáo dục đại học hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu về nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Bên cạnh đó là hiện tượng bất bình đẳng giàu - nghèo nghiêm trọng về cơ hội tiếp cận giáo dục đại học trong cộng đồng. Trên cơ sở đó, một loạt vấn đề được đặt ra: xác định lại khái niệm đào tạo theo nhu cầu thị trường, đào tạo theo đúng ngành nghề; giải quyết mâu thuẫn giữa yêu cầu nâng cao chất lượng với mở rộng quy mô đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng dành cho số đông; vấn đề phân tầng đại học theo nhiệm vụ và sứ mạng được giao; mặt trái của việc đào tạo “mải” chạy theo nhu cầu xã hội; xác định lại nhiệm vụ của đào tạo đại học và đào tạo nghề, đào tạo tinh hoa và đào tạo đại trà...