VNU Logo

GS.TS Trần Thị Thanh Tú tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 23: mong muốn đóng góp trí tuệ khoa học cho sự phát triển thủ đô

Chiều 5/3/2026, tại đơn vị bầu cử số 23 đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026–2031 với cử tri các xã Phúc Thọ, Hát Môn và Phúc Lộc. Đây là dịp để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân địa phương.

GS. Trần Thị Thanh Tú – Trưởng ban Khoa học và Đổi mới sáng tạo, Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là một trong số các ứng cử viên Hội đồng nhân dân hành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri tại đây. GS.TS Trần Thị Thanh Tú nhận được sự quan tâm của cử tri bởi nhiều năm gắn bó với hoạt động nghiên cứu, đào tạo và quản lý khoa học trong hệ thống giáo dục đại học.

Kết nối trí tuệ khoa học với phát triển địa phương

Trình bày chương trình hành động tại hội nghị, GS. Trần Thị Thanh Tú nhấn mạnh rằng nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố, bà sẽ nỗ lực phát huy vai trò của người đại biểu dân cử, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực những kiến nghị, đề xuất của cử tri tới các cơ quan chức năng.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, quản trị và chính sách khoa học, bà cho rằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội. Vì vậy, bà mong muốn đóng góp trí tuệ chuyên môn vào quá trình xây dựng các chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Thủ đô.

Nhà khoa học gắn bó với giáo dục đại học và đổi mới sáng tạo

GS. Trần Thị Thanh Tú có gần 30 năm kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và quản lý trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và quản trị khoa học. Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại ĐHQGHN, trong đó có Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật, trước khi đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Khoa học và Đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN. 

Trong hoạt động nghiên cứu, bà tham gia nhiều dự án quốc tế về quản trị doanh nghiệp, tài chính xanh, quản trị ngân hàng và phát triển doanh nghiệp do các tổ chức như Ngân hàng Thế giới (World Bank) hay IFC tài trợ.

Ở cương vị quản lý khoa học của ĐHQGHN, GS. Trần Thị Thanh Tú cũng tham gia thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong đại học, hướng tới mục tiêu tăng tỷ trọng nguồn thu từ khoa học và công nghệ, phát triển các doanh nghiệp spin-off từ trường đại học và tăng cường liên kết giữa nghiên cứu với thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội. 

Cử tri kỳ vọng vào đại biểu có chuyên môn và trách nhiệm

Tại hội nghị, cử tri các xã Phúc Thọ, Hát Môn và Phúc Lộc đã nêu nhiều vấn đề thiết thực như hạ tầng giao thông, đê điều, quản lý đất đai, chiếu sáng công cộng và bảo tồn các giá trị văn hóa – lịch sử của địa phương.

Cử tri bày tỏ kỳ vọng các ứng cử viên, nếu trúng cử, sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thường xuyên tiếp xúc cử tri, phản ánh kịp thời những vấn đề từ cơ sở và góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội.

Thay mặt các ứng cử viên, GS. Trần Thị Thanh Tú trân trọng tiếp thu các ý kiến của cử tri và khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ để chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; đồng thời tiếp tục nỗ lực đóng góp trí tuệ và trách nhiệm của một nhà khoa học trong việc xây dựng các chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho Hà Nội trong giai đoạn mới.


Ngọc Diep - VNU Media