VNU Logo

ĐHQGHN công bố biểu trưng kỷ niệm 120 năm truyền thống: Kế thừa lịch sử, tri thức và khát vọng phát triển

ĐHQGHN đã ban hành Quyết định phê duyệt biểu trưng (logo) kỷ niệm 120 năm truyền thống, đánh dấu bước hoàn thiện mang tính nền tảng trong công tác nhận diện và truyền thông cho chuỗi hoạt động kỷ niệm sẽ diễn ra trong năm 2026. Logo do Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQGHN thiết kế.

Biểu trưng kỷ niệm 120 năm truyền thống được xây dựng trên nền tảng kế thừa lịch sử hình thành và phát triển của ĐHQGHN, từ Đại học Đông Dương (1906) - một trong những thiết chế đại học hiện đại đầu tiên tại Việt Nam và khu vực, đến mô hình đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực ngày nay.

Biểu trưng được phê duyệt theo Quyết định số 1498/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/4/2026. Theo đó, biểu trưng sẽ được sử dụng thống nhất trong toàn hệ thống ĐHQGHN, xuyên suốt các hoạt động trong năm 2026, bao gồm các sự kiện chính thức, hội thảo khoa học, triển lãm, cũng như các sản phẩm và nền tảng truyền thông.

 Phối cảnh mặt đứng Tòa nhà 19 Lê Thánh Tông

Biểu trưng được thiết kế theo phong cách huy hiệu mang tính biểu tượng cao, với hình ảnh trung tâm là phối cảnh mặt đứng tòa nhà 19 Lê Thánh Tông - công trình mang tính biểu tượng của Đại học Đông Dương, cái nôi của nền giáo dục đại học hiện đại Việt Nam. Các chi tiết được xử lý theo ngôn ngữ tạo hình cổ điển kết hợp hiệu ứng chiều sâu. Không chỉ là một di sản kiến trúc, hình ảnh này còn gợi nhắc ký ức học thuật của nhiều thế hệ trí thức, nơi tri thức được hình thành, tích lũy và lan tỏa qua thời gian.

Hình tượng đôi phượng hoàng trên vòm mái trang trí của sảnh chính 19 Lê Thánh Tông 

Ẩn sau lớp kiến trúc là hình tượng đôi phượng hoàng - chi tiết trang trí có nguồn gốc từ thiết kế trên mái vòm sảnh chính của tòa nhà - được xử lý như một lớp nền văn hiến. Biểu tượng này gợi liên tưởng tới sự rực rỡ của văn chương và trí tuệ, đồng thời mang ý nghĩa về tài năng, nhân cách và sự thịnh đạt trong truyền thống Á Đông. Việc đặt phượng hoàng ở lớp ẩn tạo nên một tầng nghĩa sâu: truyền thống không chỉ hiện hữu mà còn âm thầm nâng đỡ cho sự phát triển của tri thức hiện đại, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới của khát vọng vươn lên.

 Các họa tiết bút lông – cuốn thư và rắn – chén thuốc được cách điệu thành hoa văn ở phần cửa chính giảng đường
của tòa nhà 19 Lê Thánh Tông

Hai bên của cấu trúc biểu trưng là hệ thống các biểu tượng tri thức, đại diện cho ba trụ cột nền tảng: văn chương, khoa học và nghệ thuật. Hình ảnh bút lông và cuốn thư gợi nhắc nền tảng văn hiến và truyền thống khoa bảng, trong khi biểu tượng rắn và chén thuốc đại diện cho khoa học thực nghiệm và y học. Sự kết hợp này không chỉ phản ánh cấu trúc đa ngành của ĐHQGHN mà còn khẳng định tinh thần khai phóng, liên ngành và hội nhập trong phát triển học thuật.

Tông màu chủ đạo xanh nước biển đậm (navy) và vàng kim được lựa chọn nhằm tạo dựng cảm giác trang trọng, chiều sâu và bền vững. Sắc xanh gợi mở không gian tri thức, trong khi ánh vàng kim biểu trưng cho giá trị, uy tín và tinh hoa được tích lũy qua thời gian. Dòng chữ “Đại học Quốc gia Hà Nội” ở vòng trên xác lập chủ thể kế thừa, còn “120 năm truyền thống” ở phía dưới nhấn mạnh chiều dài lịch sử và tính liên tục của dòng chảy tri thức.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, biểu trưng còn được xây dựng theo nguyên tắc nhận diện hiện đại, bảo đảm tính đồng bộ khi triển khai trên các sản phẩm truyền thông như phim tài liệu, ấn phẩm, website, mạng xã hội, cũng như hệ thống pano, banner, backdrop tại các sự kiện. Việc triển khai đồng bộ biểu trưng được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, tăng cường nhận diện thương hiệu và lan tỏa các giá trị cốt lõi của ĐHQGHN tới cộng đồng trong nước và quốc tế.

Trong thời gian tới, ĐHQGHN sẽ triển khai đồng bộ biểu trưng này trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, qua đó kết nối các thế hệ cán bộ, giảng viên, người học và đối tác, cùng nhìn lại hành trình 120 năm và hướng tới những bước phát triển mới trong tương lai.

>>> Chi tiết Quyết định số 1498/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/4/2026 về việc phê duyệt biểu trưng (logo) kỷ niệm 120 năm truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội tại đây.

Hương Giang - VNU Media