Hôm nay trong buổi lễ tuyên dương những gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2006, tôi rất xúc động được đại diện cho đội ngũ cán bộ trẻ của nhà trường phát biểu cảm tưởng và một vài suy nghĩ trong buổi lễ trang trọng này.
Cũng như nhiều thầy giáo, cô giáo và các anh các chị, chúng tôi đã từng một thời là sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, đã được các thầy, các cô dạy dỗ, học tập và từng ngày trưởng thành tại nơi đây. Giờ đây, chúng tôi lại tiếp tục được các thầy, các cô tin tưởng giao cho trọng trách rất tự hào nhưng cũng nhiều thử thách đó là tham gia viết tiếp truyền thống vẻ vang của nhà trường.
![]() |
Toàn cảnh lễ tuyên dương những Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN năm 2006. Ảnh: Thanh Chương |
Trong giai đoạn phát triển hiện nay của nhà trường, các cán bộ trẻ có được rất nhiều điều kiện thuận lợi, những thời cơ mới, bên cạnh đó cũng cần nhận thức được những khó khăn, những thách thức cần phải vượt qua. Có lẽ chưa khi nào các cán bộ trẻ lại nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như các trường đại học thành viên, các khoa, trong chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận. Các chương trình đào tạo trong nước và liên kết đào tạo với nước ngoài liên tục được mở ra nhằm tạo điều kiên tốt cho các cán bộ trẻ có điều kiện nâng cao năng lực chuyên môn. Mặt khác cũng phải thấy rằng hiện nay cán bộ trẻ cũng đang đối mặt với một số khó khăn thử thách đó là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đòi hỏi cán bộ trẻ phải không ngừng học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn, không ngừng sáng tạo, cập nhật thông tin, hệ thống hoá thông tin một cách tích cực và liên tục mới có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ. Tính cạnh tranh trong hoạt động khoa học công nghệ ngày càng quyết liệt, nền kinh tế thị trường ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tư tưởng của một số bộ phận cán bộ trẻ. Mặt dù vậy cán bộ trẻ chúng tôi nhận thức được rằng những khó khăn vừa nêu không thể so sánh được với những khó khăn mà các thế hệ các thầy, các cô đi trước đã vượt qua trong quá trình xây dựng và phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội. Do đó, không có lý do gì chúng tôi không thể khắc phục và vượt qua những khó khăn này.
![]() |
Những gương mặt trẻ tiêu biểu được tuyên dương năm 2006 của ĐHQGHN. Ảnh: Thanh Chương. |
Trong giai đoạn sắp tới của lộ trình phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội có nhiều thử thách được đặt ra đối với cán bộ trẻ, đơn cử như sắp tới đây việc chuyển từ phương thức đào tạo theo niên chế sang phương thức đào tạo theo tín chỉ là một thử thách không nhỏ. Bởi vậy, mỗi cán bộ trẻ cần phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng công sức và trí tuệ để vượt qua những thử thách đó, góp phần vào công cuộc xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội ngày càng vững mạnh./.