 |
| Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn tại buổi làm việc với Trường ĐH Việt Nhật |
Tham dự buổi làm việc có các Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn, Đào Thanh Trường, lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng. Về phía Trường ĐH Việt Nhật có Hiệu trưởng GS Furuta Motoo, Phó Hiệu trưởng thường trực Nguyễn Hoàng Oanh, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các giáo sư đến từ Nhật Bản.
Tại buổi làm việc, GS. Furuta Motoo đã báo cáo tổng quan về Trường ĐH Việt Nhật và chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2035. Trong hơn10 năm qua, Trường đã phát triển vững chắc, trở thành một trường đại học quy mô vừa với gần 2.000 người học, triển khai 19 chương trình đào tạo về công nghệ tiên tiến, khoa học và kỹ thuật bền vững, khoa học sự sống và khoa học xã hội liên ngành. Cơ cấu tổ chức được hoàn thiện và vận hành hiệu quả; Nhà trường đạt chuẩn kiểm định quốc tế iJAS của Hiệp hội JUAA (Nhật Bản). Quan hệ hợp tác với các trường đại học Nhật Bản được củng cố và mở rộng thông qua Liên minh gồm 31 trường thành viên. VJU ngày càng nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp, đặc biệt sau khi có sinh viên tốt nghiệp bậc đại học, cùng với sự hỗ trợ liên tục từ Chính phủ hai nước trong các dự án xây dựng, tài chính và phát triển dài hạn. Báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn, bất cập mà Trường gặp phải về đội ngũ, tuyển sinh, nguồn lực tài chính hay việc xây dựng khuôn viên tại Hòa Lạc.
 |
| GS. Furuta Motoo báo cáo tổng quan về Trường ĐH Việt Nhật và chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2035 |
Kế thừa định hướng cơ bản, VJU hiện đang thực một số điều chỉnh về chiến lược phát triển cho phù hợp với tình hình mới. Theo GS. Furuta Motoo, Trường được định vị là trường đại học công lập theo mô hình quốc tế xuất sắc, được thành lập và phát triển với sự hợp tác của 2 Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản; là thành viên của ĐHQGHN, được Chính phủ 2 nước Việt Nam và Nhật Bản chung tay xây dựng và vận hành với định hướng trở thành một trường đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, chuyển đổi số và có lộ trình dần tự chủ.
Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có tư duy độc lập, năng lực lãnh đạo và chuyên môn sâu, đáp ứng nhu cầu phát triển của Việt Nam, Nhật Bản và khu vực, VJU hướng tới môi trường giáo dục khai phóng, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao tri thức trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và khoa học liên ngành vì phát triển bền vững.
 |
| Phó Giám đốc ĐHQGHN Đào Thanh Trường phát biểu tại buổi làm việc |
Chúc mừng VJU đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong công tác tuyển sinh thời gian qua, Phó Giám đốc ĐHQGHN Đào Thanh Trường lưu ý, Trường cần không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo cũng như tập trung đào tạo nguồn nhân lực các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu mở rộng đầu tư phát triển các lĩnh vực công nghệ cao. Điều này sẽ góp phần tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia trong thu hút đầu tư từ các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, góp phần chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế và phát triển bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Ngoài ra, VJU cần tận dụng tối đa lợi thế về hợp tác quốc tế và có chính sách để có thể thu hút các giáo sư, chuyên gia giỏi từ Nhật Bản và các nước khác tham gia các hoạt động đào tạo, nghiên cứu tại Trường.
 |
| Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn chia sẻ tại buổi làm việc |
Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn chia sẻ, với quy mô hiện tại, VJU sẽ có thuận lợi trong triển khai mô hình quản trị và đào tạo tinh hoa. Do đó, Trường nên tập trung vào quản trị tốt cùng với đảm bảo và nâng cao chất lượng. Ông đánh giá, VJU có tiềm năng lớn nhưng hệ sinh thái nghiên cứu hiện nay chưa thực sự tập trung và chưa có nhóm nghiên cứu mạnh, Do đó, ông đề nghị, Trường cần xác định các lĩnh vực ưu tiên, xây dựng các trung tâm xuất sắc và phát huy sự hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt là trong các lĩnh vực có tầm ảnh hưởng như môi trường, biến đổi khí hậu và xây dựng đại học thông minh. Điều quan trọng là làm sao để thu hút các doanh nghiệp tham gia cùng hoạt động phát triển và tăng cường gắn kết hơn nữa với các đơn vị trong toàn ĐHQGHN, với khu công nghệ cao Hòa Lạc, để cùng tham gia giải quyết các vấn đề cấp bách của thành phố, của đất nước.
Trong khuôn khổ của buổi làm việc, các đại biểu cũng đã trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác đào tạo; những khó khăn và thuận lợi về công tác nghiên cứu khoa học; các vấn đề xoay quanh môi trường học tập cho người học tại Hòa Lạc; quản trị dựa trên dữ liệu...
Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần cống hiến, nỗ lực các giảng viên và cán bộ của VJU cũng như trân trọng cảm ơn các giáo sư, chuyên gia Nhật Bản đã đồng hành, đóng góp tâm huyết cho sự phát triển của Trường trong suốt hơn 10 năm qua.
 |
| Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc |
Giám đốc Hoàng Minh Sơn chia sẻ, trong giai đoạn hiện nay, giáo dục đại học Việt Nam đang đứng trước thời cơ phát triển mạnh mẽ chưa từng có, khi nhiều nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị được ban hành. Đây là cơ hội để các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, trong đó có ĐHQGHN và đơn vị thành viên là Trường ĐH Việt Nhật, bứt phá phát triển. Đặc biệt, Quyết định số 452/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 khẳng định, “Tiếp tục phát triển 03 trường đại học xuất sắc được thành lập theo hiệp định liên chính phủ giữa Việt Nam và một số quốc gia khác (Trường Đại học Việt - Đức, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Trường Đại học Việt - Nhật) thành các cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu với mức độ quốc tế hóa cao, trọng tâm là những ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ tiềm năng”. Như vậy, Trường ĐH Việt Nhật tiếp tục được định vị một vị trí đặc biệt trong hệ thống giáo dục học đại học Việt Nam với cơ sở là hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản.
Ông bày tỏ, VJU có những điều kiện thuận lợi đặc biệt mà ít cơ sở nào có được - đó là sự ủng hộ và hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ và các đối tác Nhật Bản, một quốc gia có nền giáo dục và khoa học công nghệ phát triển hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, cùng với thuận lợi, cũng là những thách thức không nhỏ: Trường phải cạnh tranh để thu hút sinh viên giỏi, giảng viên và nhà khoa học xuất sắc; phải cạnh tranh để có được nguồn lực và vị thế xứng đáng trong môi trường đại học toàn cầu.
Chính vì vậy, Giám đốc Hoàng Minh Sơn bày tỏ nhất trí với GS Furuta Motoo trong việc xác định rõ chiến lược phát triển, định vị mô hình “trường đại học quốc tế xuất sắc” và coi đây là yếu tố then chốt. Ông cũng lưu ý, Trường cần có những chiến lược, kết hoạch rõ ràng để xây dựng môi trường học thuật có thể quy tụ được các giảng viên, nhà khoa học xuất sắc của Việt Nam, Nhật Bản và quốc tế. VJU không chỉ là nơi đào tạo ra những sinh viên ưu tú mà còn là nơi nghiên cứu và đào tạo tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn, có ảnh hưởng toàn cầu và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Việt Nam, của khu vực và của nhân loại.
Theo Giám đốc Hoàng Minh Sơn, VJU phải khác biệt, nhưng không tách rời mà bổ sung và làm phong phú thêm sứ mạng chung của ĐHQGHN. Với các lĩnh vực liên ngành, cần có một nền tảng chuyên sâu vững chắc cũng như cần tận dụng và phối hợp hiệu quả với các đơn vị khác của ĐHQGHN để chia sẻ nguồn lực và cơ sở vật chất, hướng tới giá trị chung. Trường không chỉ đào tạo lý thuyết mà còn gắn kết đào tạo và nghiên cứu với thực tế, hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề cấp bách của Hà Nội, của đất nước. VJU cần cam kết phát triển các chương trình nghiên cứu gắn liền với nhu cầu thực tế của thị trường lao động, tạo cơ hội cho sinh viên phát triển kỹ năng thực tế, sẵn sàng gia nhập lực lượng lao động ngay sau khi tốt nghiệp.
Giám đốc ĐHQGHN ủng hộ việc thành lập Viện Văn hóa Công nghệ và Ngôn ngữ Nhật Bản (tên gọi VJU Academy), với mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu có năng lực chuyên môn cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế - xã hội của cả Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của thế hệ trẻ hai nước. Ông cũng đề nghị các ban chức năng của ĐHQGHN tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ để đẩy nhanh tiến độ Dự án Trường ĐH Việt Nhật tại Hòa Lạc.
 |
Lãnh đạo Văn phòng, các Ban chức năng ĐHQGHN và lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường ĐH Việt Nhật đã có nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ tại buổi làm việc |
 |
Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn thăm quan khuôn viên và các phòng thí nghiệm của Trường ĐH Việt Nhật |