VNU Logo

Sinh viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật giành học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc

Nguyễn Thị Nhung, sinh viên lớp 22TH2, chương trình Quản trị thương hiệu, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, vừa giành học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc (CSC) trị giá gần 700 triệu đồng để tiếp tục học tập tại Đại học Thượng Hải. Kết quả này ghi nhận hành trình gần một năm chủ động chuẩn bị ngoại ngữ, xây dựng hồ sơ năng lực và kết nối với giáo sư hướng dẫn.

Nguyễn Thị Nhung, sinh viên lớp 22TH2, chương trình Quản trị thương hiệu, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQGHN

Xây dựng hồ sơ từ năng lực thực tiễn

Vừa hoàn thành chương trình đại học, Nguyễn Thị Nhung có điểm trung bình học tập 3,25/4,0, chứng chỉ HSK cấp 5 và chứng nhận hoàn thành lớp HSKK cao cấp của Viện Khổng Tử. Bên cạnh điểm số và năng lực ngoại ngữ, Nhung dành nhiều thời gian làm rõ thế mạnh, định hướng học tập và những kinh nghiệm thực tiễn đã tích lũy trong bốn năm đại học.

Hồ sơ ứng tuyển được xây dựng với ba hợp phần chính. Kế hoạch học tập trình bày ngắn gọn các dự án đã thực hiện, định hướng nghiên cứu chuyên sâu và mục tiêu nghề nghiệp dài hạn. Video giới thiệu bản thân cho thấy khả năng kể chuyện bằng hình ảnh, một kỹ năng được Nhung rèn luyện trong quá trình học tập. Trong hồ sơ năng lực, Nhung áp dụng mô hình STAR (tình huống - nhiệm vụ - hành động - kết quả) để mô tả cụ thể vai trò, cách giải quyết vấn đề và kết quả đạt được ở từng dự án.

Một số hoạt động và chứng nhận được Nguyễn Thị Nhung trình bày trong hồ sơ năng lực
Nguyễn Thị Nhung tại Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Tây Ban Nha, tháng 4/2025

Các hoạt động được đưa vào hồ sơ trải rộng từ chương trình đào tạo mô phỏng xây dựng chiến dịch truyền thông tích hợp, hoạt động truyền thông tại sự kiện quốc tế đến dự án truyền thông văn hóa "Liên Chi Hồ Điệp". Thay vì liệt kê thành tích, Nhung lựa chọn những minh chứng có khả năng làm rõ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm tổ chức và định hướng phát triển của bản thân.

Dự án truyền thông văn hóa “Liên Chi Hồ Điệp” là một trong những sản phẩm thực tiễn được đưa vào hồ sơ ứng tuyển

“Thời điểm thiết kế hồ sơ năng lực và xây dựng kế hoạch học tập, mình thực sự biết ơn môi trường học tập tại Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQGHN. Tư duy liên ngành và năng lực định vị thương hiệu được các thầy cô truyền đạt đã giúp mình tự tin thể hiện bản sắc cá nhân trước hội đồng tuyển sinh quốc tế.”

Chủ động kết nối với giáo sư hướng dẫn

Song song với việc chuẩn bị hồ sơ, Nhung chủ động tìm hiểu hướng nghiên cứu của các giảng viên tại Đại học Thượng Hải. Từ sự tương đồng về chuyên môn và mục tiêu học tập, Nhung lựa chọn liên hệ với một giáo sư có hướng nghiên cứu về phát trực tiếp và sản xuất video thương hiệu. Theo chia sẻ của Nhung, giáo sư phản hồi đồng ý nhận hướng dẫn sau khoảng 18 giờ; hồ sơ của em sau đó không phải trải qua vòng phỏng vấn bổ sung.

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, Nhung nhận được sự hỗ trợ của đội ngũ giảng viên và các đơn vị chức năng của Nhà trường. Hai thư giới thiệu của hiệu trưởng và trưởng khoa tập trung làm rõ năng lực chuyên môn, tư duy học thuật, tinh thần trách nhiệm và thái độ cầu thị của người học. Ban Giám hiệu cùng các phòng chức năng cũng hỗ trợ rà soát, xác nhận và hoàn thiện thủ tục trước khi hồ sơ được gửi tới cơ sở đào tạo nước ngoài.

Nguyễn Thị Nhung tại Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2026 của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật

Kiên trì và hiểu rõ thế mạnh bản thân

Nhìn lại hành trình chuẩn bị hồ sơ kéo dài gần một năm, Nguyễn Thị Nhung cho rằng điểm số và chứng chỉ ngoại ngữ là những điều kiện quan trọng, nhưng chưa phải toàn bộ câu chuyện. Việc hiểu rõ năng lực cốt lõi, xác định mục tiêu phù hợp và chuẩn bị hồ sơ có chiến lược giúp ứng viên thể hiện rõ hơn sự phù hợp với chương trình đào tạo.

“Hành trình tự ứng tuyển học bổng quốc tế luôn đòi hỏi sự kiên trì và thấu hiểu năng lực cốt lõi của bản thân. Điểm số hay chứng chỉ ngoại ngữ là điều kiện cần, nhưng sự chân thành và một lộ trình chuẩn bị có chiến lược mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt. Nếu có dự định du học, các bạn hãy bắt đầu ngay từ hôm nay để chủ động nắm bắt cơ hội.”

Suất học bổng mở ra cơ hội để Nguyễn Thị Nhung tiếp tục học tập và nghiên cứu tại Đại học Thượng Hải. Đồng thời, hành trình của Nhung cho thấy việc chuyển hóa kiến thức trên giảng đường thành những sản phẩm cụ thể, chủ động tìm kiếm người hướng dẫn và kiên trì theo đuổi mục tiêu là những yếu tố quan trọng khi chuẩn bị hồ sơ học bổng quốc tế.

Minh Thảo - VNU Media