VNU Logo

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên: 30 năm đồng hành, khơi dậy khát vọng của sinh viên ĐHQGHN

Ngày 16/10/2025, tại Khu ký túc xá B-C, Hòa Lạc, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1995–2025).

Sự kiện là dịp để các thế hệ lãnh đạo, viên chức, người lao động và sinh viên nội trú qua các thời kỳ cùng nhau ôn lại hành trình ba thập kỷ đầy tự hào của một đơn vị luôn đồng hành hỗ trợ sinh viên.

Từ ký túc xá sinh viên đến trung tâm hỗ trợ toàn diện

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Văn Thắng – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, ĐHQGHN chia sẻ: Ba mươi năm – một hành trình không ngừng nỗ lực và cống hiến, nơi bao thế hệ sinh viên đã gửi gắm tuổi trẻ, khát vọng và những ký ức đẹp nhất của mình. Ngày 21/10/1995 đánh dấu mốc quan trọng khi Giám đốc ĐHQGHN ký quyết định thành lập Trung tâm Nội trú Sinh viên trên cơ sở sáp nhập các khu ký túc xá của các trường thành viên. Từ những ngày đầu khó khăn, thiếu thốn, bằng tâm huyết và cống hiến thầm lặng của các thế hệ cán bộ, Trung tâm đã từng bước ổn định, trở thành “ngôi nhà chung” của hàng chục nghìn sinh viên.

Năm 2009, Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ – từ mô hình quản lý nội trú sang hỗ trợ toàn diện đời sống, học tập và phát triển của người học. Sau 30 năm, Trung tâm đã lớn mạnh không ngừng, từ việc quản lý vài khu ký túc xá đầu tiên đến nay vận hành 4 khu ký túc xá hiện đại gồm Mễ Trì, Ngoại Ngữ, Mỹ Đình và Hòa Lạc, cung cấp gần 7.000 chỗ ở cho sinh viên, học viên và sinh viên quốc tế.

Trung tâm tiên phong trong chuyển đổi số và hiện đại hóa quản lý: triển khai hệ thống đăng ký nội trú trực tuyến, quy trình đón tiếp chuyên nghiệp, cùng các không gian sinh hoạt thân thiện, sáng tạo. 100% phòng ở tại các khu ký túc xá lớn được trang bị khép kín, có bình nước nóng, điều hòa; đồng thời hình thành nhiều không gian sáng tạo, thể thao, khởi nghiệp giúp sinh viên có môi trường rèn luyện và phát triển toàn diện.

Không chỉ chăm lo nơi ở, Trung tâm còn tổ chức nhiều hoạt động bồi dưỡng kỹ năng, tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Các chương trình văn hóa, thể thao, hoạt động cộng đồng như Ngày hội Anh tài CSS đã trở thành thương hiệu gắn liền với sinh viên nội trú ĐHQGHN.

“Mỗi hoạt động, mỗi phong trào chính là sợi dây gắn kết, là ký ức thanh xuân của biết bao thế hệ sinh viên ĐHQGHN,” ông Thắng chia sẻ.

Với những đóng góp thiết thực, tập thể Trung tâm và nhiều cá nhân đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHQGHN tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ sinh viên. Tuy nhiên, theo ông Thắng, “phần thưởng ý nghĩa nhất chính là niềm tin yêu, sự hài lòng của sinh viên và phụ huynh dành cho Trung tâm”.

Hướng tới tương lai, Trung tâm xác định mục tiêu phát triển theo hướng chuyên nghiệp – hiện đại – nhân văn, phấn đấu đến năm 2030 trở thành mô hình kiểu mẫu về hỗ trợ sinh viên trong hệ thống các trường đại học Việt Nam.

Năm mục tiêu trọng tâm được Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh gồm: Hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng thông minh và xanh; Nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ sinh viên, đảm bảo an toàn – tiện nghi; Thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số toàn diện trong quản lý; Xây dựng cộng đồng sinh viên gắn kết, phát triển mạng lưới cựu sinh viên nội trú.

Ghi nhận, tri ân và kỳ vọng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, viên chức và người lao động của Trung tâm qua các thời kỳ, đồng thời chúc tập thể Trung tâm ngày càng vững mạnh, giữ vững tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết và sáng tạo.

Ông cho rằng, điều ý nghĩa nhất trong mỗi dịp kỷ niệm chính là khi các thế hệ cán bộ, viên chức được cùng nhau nhìn lại chặng đường phát triển của một tổ chức mà tất cả đều góp sức xây dựng, để thêm tự hào và trân trọng những thành quả đạt được.

Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải đánh giá cao những đóng góp bền bỉ và hiệu quả của Trung tâm trong suốt 30 năm qua, đặc biệt là việc đảm bảo môi trường nội trú an toàn, ổn định, thân thiện và giàu tính giáo dục cho sinh viên – một nhiệm vụ không hề nhỏ đối với đơn vị quản lý hàng nghìn sinh viên trong nhiều năm liên tục.

Nhấn mạnh định hướng phát triển trong giai đoạn mới, ông cho rằng Trung tâm cần tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực quản trị, chất lượng đội ngũ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ĐHQGHN trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ tại Hòa Lạc, hướng tới mô hình “Đại học tinh hoa” theo Nghị quyết 71 của Chính phủ.

Phó Giám đốc ĐHQGHN đề nghị Trung tâm chú trọng ba nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao trình độ, năng lực quản lý và chất lượng phục vụ, đặc biệt trong môi trường quốc tế hóa, khi ĐHQGHN ngày càng thu hút sinh viên nước ngoài.

Tăng cường phối hợp với các đơn vị như Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trung tâm Quản lý Đô thị, Thư viện và Chính phủ số, … để phát huy sức mạnh tổng hợp trong phục vụ người học.

Chủ động tham gia vào các hoạt động đào tạo, tuyển sinh và quảng bá hình ảnh ĐHQGHN, coi ký túc xá và các không gian sinh viên là một phần quan trọng trong việc tạo sức hút đối với người học.

Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải bày tỏ tin tưởng, với truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái đại học của ĐHQGHN, góp phần xây dựng một đại học tinh hoa, bền vững và nhân văn.

Ký ức, hiện tại, tương lai và niềm tự hào

Buổi lễ kỷ niệm 30 năm còn là dịp đặc biệt để gần 100 cán bộ, viên chức, nhà quản lý đời đầu của Trung tâm cùng nhau hội ngộ, ôn lại những ký ức đầy tự hào. Họ nhắc lại những năm tháng gian khó, khi điều kiện vật chất thiếu thốn, nhưng tất cả đều chung một khát vọng: mang đến cuộc sống nội trú an toàn, nhân văn, trọn vẹn nhất cho sinh viên.

Nhắc đến những người gắn bó lâu năm với ký túc xá Mễ Trì, hầu như ai cũng nhớ tới ông Trường Văn Nghề – người cán bộ mẫn cán, tận tụy và thân thiết với sinh viên đến mức “chỉ cần nghe tiếng bước chân là biết ngay sinh viên phòng nào, học khoa nào”.

Gặp lại ông tại sự kiện, dù đã 84 tuổi, ông vẫn minh mẫn, khỏe mạnh và nói chuyện đầy hào hứng khi nhớ về những năm 1961 – thời điểm khu ký túc xá Mễ Trì còn vô cùng thô sơ, thiếu thốn. Khi ấy, toàn khu chỉ có ba tòa nhà bốn tầng, đáp ứng khoảng 1.500 chỗ ở cho sinh viên; cán bộ chưa có chỗ làm việc riêng. Nhưng giữa muôn khó khăn, ông và đồng nghiệp vẫn nỗ lực hết mình để sinh viên có nơi ăn, chốn ở an toàn, sạch sẽ, ấm áp tình người.

Ông Nghề là người đầu tiên soạn thảo nội quy, quy định quản lý sinh viên nội trú, đặt nền móng cho công tác quản lý ký túc xá của ĐHQGHN sau này. Ông từng trực tiếp quản lý nhiều sinh viên ưu tú, trong đó có cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi ấy là sinh viên Khoa Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1963–1967).

Từ một nhân viên bếp ăn đến người quản lý ký túc xá, ông Trường Văn Nghề đã dành trọn 40 năm (1961–2001) gắn bó, chăm lo đời sống cho sinh viên nội trú, chứng kiến biết bao thế hệ trưởng thành, cống hiến cho đất nước. Ghi nhận những đóng góp ấy, ông được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến, Huân chương Lao động hạng Ba và 15 năm liền danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Nay trở lại khu nội trú khang trang, hiện đại, ông không giấu nổi niềm xúc động và tự hào: Thật mừng khi thấy ký túc xá hôm nay khang trang, sinh viên được chăm lo chu đáo. Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên đã có nhiều đổi mới trong quản lý, để các em coi ký túc xá là ngôi nhà thứ hai, nơi gắn bó, học tập và phát triển toàn diện.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Lam – nguyên Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên ĐHQGHN thời kỳ đầu, chia sẻ cảm xúc khi trở lại thăm Trung tâm sau nhiều năm: “Ngày đầu thành lập, điều kiện vô cùng khó khăn – thiếu nước, thiếu điện, cơ sở vật chất hạn chế – nhưng với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực, tập thể cán bộ đã xây dựng ký túc xá trở thành điểm sáng trong hệ thống nội trú sinh viên cả nước”.

Ông gửi gắm niềm tin rằng thế hệ hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống, nỗ lực phát triển Trung tâm ngày càng lớn mạnh, góp phần cùng ĐHQGHN hướng tới mục tiêu trở thành một trong những đại học tinh hoa của đất nước.

Đại diện sinh viên nội trú, bạn Phạm Huyền Trang – sinh viên năm 3, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi được sống trong môi trường thân thiện, an toàn và giàu tính nhân văn.

“Ký túc xá không chỉ là nơi ở, mà là ngôi nhà thứ hai – nơi gắn bó với biết bao kỷ niệm tuổi trẻ. Trung tâm luôn đồng hành, quan tâm và tạo điều kiện để chúng em học tập, rèn luyện và trưởng thành”.

Từ ký ức đến khát vọng mới

Lễ kỷ niệm 30 năm Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên không chỉ là dịp tri ân, mà còn là dấu mốc truyền cảm hứng – nơi những câu chuyện của quá khứ tiếp thêm động lực cho hành trình mới. Ba mươi năm qua, từ những dãy nhà thô sơ ở Mễ Trì đến những khu ký túc xá thông minh, xanh, sạch và hiện đại ở Hòa Lạc hôm nay, hành trình ấy được viết nên bằng tình yêu, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của bao thế hệ cán bộ, viên chức và sinh viên ĐHQGHN.

Với nền tảng vững chắc, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên tiếp tục khẳng định vị thế là điểm tựa vững vàng, người bạn đồng hành tin cậy của sinh viên, góp phần cùng ĐHQGHN xây dựng một đại học tinh hoa – nhân văn – bền vững trong thời kỳ mới.

Thùy Dương - Quốc Toản: VNU Media