VNU Logo

Hành trình 30 năm đóng góp vào sự nghiệp đào tạo nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao cho quốc gia

Ngày 16/11/2025, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT), Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập. Sự kiện không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển mà còn là dịp để nhìn lại chặng đường ba thập kỷ xây dựng môi trường học thuật chuẩn quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đóng góp thiết thực cho sự phát triển công nghệ của đất nước.

Khẳng định vị thế trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu

GS.TS Lê Sỹ Vinh, Chủ nhiệm Khoa CNTT cho biết, suốt 30 năm qua, Khoa đã không ngừng khẳng định vai trò tiên phong trong đào tạo và nghiên cứu công nghệ thông tin. Mỗi năm, Khoa tuyển sinh khoảng 1.400 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh ở nhiều trình độ. Các chương trình đào tạo được thiết kế theo chuẩn quốc tế, lấy tư duy nền tảng và năng lực làm chủ tri thức mới làm trọng tâm.

Nhiều thế hệ sinh viên trưởng thành từ Khoa CNTT hiện đang giữ vai trò lãnh đạo tại các tập đoàn lớn, là chuyên gia ở các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, dữ liệu lớn, công nghệ y tế, công nghệ tài chính. Cùng với đó, các nhóm nghiên cứu mạnh của Khoa đã có mặt trong nhiều dự án lớn của quốc gia, từ trí tuệ nhân tạo trong y tế, giải pháp chuyển đổi số trong quản lý công, đến các sản phẩm nghiên cứu ứng dụng cho cộng đồng.

Khoa duy trì mối quan hệ hợp tác sâu rộng với hơn 50 tập đoàn công nghệ quốc tế, triển khai nhiều sản phẩm khoa học – công nghệ tiêu biểu như hệ thống AI hỗ trợ chẩn đoán ung thư phổi, công nghệ phân tích gene nâng cao phục vụ y học chính xác, hay thiết bị điều khiển máy tính bằng mắt dành cho người khuyết tật. Những sản phẩm này thể hiện rõ triết lý “nghiên cứu gắn với thực tiễn”, một yếu tố quan trọng làm nên bản sắc học thuật của Khoa.

Khoa CNTT là niềm tự hào, là hình mẫu phát triển học thuật của hệ thống ĐHQGHN

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Khoa CNTT trong suốt ba thập kỷ qua, đặc biệt là vai trò trong việc tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Phó Giám đốc nhấn mạnh rằng Khoa CNTT là một trong những đơn vị sở hữu hệ sinh thái học thuật phát triển sớm nhất trong ĐHQGHN, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng danh tiếng của UET nói riêng và ĐHQGHN nói chung. Nhiều thành tựu nổi bật của giáo dục đại học Việt Nam trong xếp hạng đại học, trong nghiên cứu khoa học và trong đổi mới sáng tạo đều có dấu ấn của Khoa CNTT.

Ông khẳng định: “Khoa CNTT là niềm tự hào của ĐHQGHN, là một trong những đơn vị tiên phong làm nên thương hiệu về trí tuệ và khoa học công nghệ của Việt Nam trên bản đồ khu vực và quốc tế”. Theo Phó Giám đốc, sự phát triển bền vững của Khoa trong 30 năm được tạo nên từ ba yếu tố: đội ngũ giảng viên tinh hoa, sự quyết liệt trong cải tiến chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế và khả năng kết nối mạnh mẽ với hệ sinh thái công nghệ trong nước và thế giới.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn 2025–2035. Theo ông, Khoa CNTT cần: Tiếp tục dẫn dắt các nghiên cứu mang tính đột phá trong trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, công nghệ dữ liệu và khoa học máy tính lý thuyết; Xây dựng mô hình đào tạo tinh hoa theo chuẩn quốc tế, trong đó sinh viên được rèn luyện tư duy nền tảng, làm chủ tri thức khó và tham gia vào các dự án nghiên cứu ngay từ năm thứ nhất; Tăng cường hợp tác quốc tế sâu rộng, đặt mục tiêu đưa Khoa CNTT trở thành đối tác chiến lược của các trung tâm AI và học thuật hàng đầu thế giới.

Phó Giám đốc tin tưởng rằng với những giá trị đã được bồi đắp trong 30 năm, Khoa CNTT sẽ tiếp tục giữ vị thế tiên phong, đóng góp mạnh mẽ vào chiến lược phát triển của ĐHQGHN trong giai đoạn tới.

Đào tạo tinh hoa – sứ mệnh chiến lược và tầm nhìn xuyên suốt của Khoa CNTT

Trong bài phát biểu quan trọng tại lễ kỷ niệm, GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ nhấn mạnh rằng triết lý đào tạo tinh hoa chính là giá trị cốt lõi tạo nên thương hiệu Khoa CNTT trong ba thập kỷ qua.

Hiệu trưởng bày tỏ tri ân sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, đặc biệt là PGS.TS Hồ Sĩ Đàm – người được ví như “tổng công trình sư” đã đặt nền móng quan trọng cho sự hình thành của Khoa CNTT. Chính sự hội tụ “thiên thời – địa lợi – nhân hòa” trong những ngày đầu thành lập đã giúp Khoa có được nền tảng học thuật vững mạnh.

Nhấn mạnh yêu cầu mới trong bối cảnh đất nước lấy khoa học công nghệ và nhân lực chất lượng cao làm khâu đột phá, Hiệu trưởng cho rằng đào tạo tinh hoa phải được đặt ở vị trí trung tâm trong mọi chính sách, từ xây dựng chương trình, phát triển đội ngũ đến môi trường nghiên cứu.

Ông chỉ rõ ba định hướng then chốt: Thứ nhất, hoàn thiện các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, hướng người học tiếp cận các tri thức mới nhất của nhân loại và giải quyết những bài toán ở mức độ khó nhất; Thứ hai, xây dựng văn hóa tự chủ học thuật, coi sinh viên là chủ thể của tri thức, khuyến khích tự học, tự nghiên cứu và rèn luyện tư duy khoa học một cách bền bỉ; Thứ ba, phát triển môi trường học thuật tiên tiến, đổi mới phương pháp nghiên cứu theo tinh thần của Nghị quyết 57 và 68 của Bộ Chính trị, thúc đẩy các sản phẩm công nghệ mang giá trị thực tiễn.

Hiệu trưởng GS.TS Chử Đức Trình khẳng định đào tạo tinh hoa không chỉ tạo ra những kỹ sư giỏi mà còn hình thành những nhà sáng tạo công nghệ có khả năng dẫn dắt tương lai. Ông tin tưởng rằng với nền tảng đã được xây dựng trong 30 năm, Khoa CNTT sẽ tiếp tục bứt phá, đóng góp vào mục tiêu đưa UET trở thành trường đại học tinh hoa của Việt Nam.

Gắn kết thế hệ – lan tỏa khát vọng sáng tạo và trách nhiệm cống hiến

Lễ kỷ niệm 30 năm không chỉ là dịp nhìn lại những dấu mốc lịch sử mà còn là cơ hội để kết nối các thế hệ thầy cô, sinh viên và cựu sinh viên. Nhiều chia sẻ tại chương trình đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ.

Tại buổi lễ, ông Trần Quốc Dũng – Tổng Giám đốc Ominext Group, cựu sinh viên khóa 43 – chia sẻ về hành trình khởi nghiệp với nền tảng tri thức và tinh thần tự chủ được bồi đắp tại Khoa CNTT. Ông nhấn mạnh rằng chính tư duy nền tảng, khả năng tự học và sự chỉ bảo tận tâm của các thầy cô đã giúp ông có được năng lực chinh phục thị trường công nghệ Nhật Bản.

Trong khuôn khổ sự kiện, tọa đàm “Khoa CNTT – 30 năm hình thành và phát triển” có sự tham gia của nhiều thế hệ lãnh đạo, chuyên gia như PGS.TS Hồ Sĩ Đàm, GS.TS Nguyễn Thanh Thủy, PGS.TS Hà Quang Thụy, PGS.TS Phạm Ngọc Hùng, … Các diễn giả đã cùng phân tích những yếu tố tạo nên bản sắc học thuật của Khoa, đồng thời đề xuất nhiều định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tập thể Khoa CNTT cũng vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu và đóng góp cho cộng đồng.

Ba mươi năm là minh chứng cho hành trình bền bỉ, sáng tạo và cống hiến. Với đội ngũ cán bộ, giảng viên chất lượng cao và truyền thống học thuật mạnh mẽ, Khoa Công nghệ Thông tin tiếp tục hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo tinh hoa và nghiên cứu đỉnh cao của ĐHQGHN, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển dựa trên tri thức và công nghệ.

Thùy Dương, ảnh Đăng Hoàng - VNU Media