VNU Logo

Chất lượng và chuẩn học thuật châu Âu trong đào tạo luật tại ĐHQGHN

Khóa 24 Chương trình Thạc sĩ Luật Hợp tác kinh tế và kinh doanh quốc tế khép lại, đồng thời đánh dấu tròn 25 năm hình thành và phát triển của chương trình hợp tác giữa Trường ĐH Luật, ĐHQGHN và ba trường đại học hàng đầu của Pháp trong đào tạo luật. Được triển khai từ năm 2001, chương trình đã duy trì liên tục 24 khóa học với hơn 500 học viên tốt nghiệp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Pháp, Tây Ban Nha, Italia, Romania, các nước châu Phi, châu Á, Lào, Campuchia và Việt Nam, trong đó học viên quốc tế chiếm tỷ lệ áp đảo với khoảng 95% (gồm 85% đến từ châu Âu và 10% từ các khu vực khác trên thế giới). Cùng với đó, đội ngũ giảng viên cũng mang đậm tính quốc tế với 75% là giảng viên đến từ Pháp, góp phần tạo nên một môi trường đào tạo chuẩn châu Âu ngay tại Việt Nam. Trải qua hơn hai thập kỷ kiên trì theo đuổi chất lượng học thuật và quốc tế hóa, chương trình đã trở thành biểu tượng tiêu biểu của hợp tác giáo dục Việt - Pháp, đồng thời hình thành một cộng đồng học thuật đa quốc gia.

Ngày 11/6/2026, Trường ĐH Luật, ĐHQGHN tổ chức Lễ Bế giảng Khóa 24 Chương trình Thạc sĩ Luật Hợp tác kinh tế và kinh doanh quốc tế. Đây cũng là khóa học cuối cùng của giai đoạn hợp tác hiện tại giữa Trường ĐH Luật, ĐHQGHN và ba trường đại học đối tác của Pháp gồm Đại học Bordeaux, Đại học Jean Moulin Lyon 3 và Đại học Toulouse Capitole. Trên cơ sở những kết quả đạt được, các bên đã thống nhất gia hạn hợp tác thêm 5 năm, đồng thời ĐHQGHN tiếp tục ủy quyền cho Trường ĐH Luật triển khai chương trình trong giai đoạn mới.

25 năm xây dựng thương hiệu đào tạo luật quốc tế hàng đầu

Theo Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Nguyễn Hoàng Anh, thành tựu nổi bật nhất của chương trình là đã đào tạo được hơn 500 thạc sĩ chất lượng cao đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

“Điều đặc biệt là phần lớn học viên là người nước ngoài, đến từ nhiều nước đang phát triển ở châu Âu, châu Á, châu Phi. Có thể nói, đây là một trong những chương trình đào tạo luật quốc tế có tính đa dạng quốc tịch cao nhất tại Việt Nam hiện nay”, bà Nguyễn Hoàng Anh cho biết.

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Nguyễn Hoàng Anh cho biết, điểm đặc sắc của chương trình nằm ở mô hình hợp tác quốc tế bền vững giữa ĐHQGHN và ba cơ sở đào tạo luật danh tiếng của Pháp 

Điểm đặc sắc của chương trình nằm ở mô hình hợp tác quốc tế bền vững giữa ĐHQGHN và ba cơ sở đào tạo luật danh tiếng của Pháp. Theo sự ủy quyền của ĐHQGHN, Trường ĐH Luật trực tiếp ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác với Đại học Bordeaux, Đại học Jean Moulin Lyon 3 và Đại học Toulouse Capitole. Văn bằng thạc sĩ được luân phiên cấp bởi một trong ba trường đại học đối tác của Pháp, bảo đảm giá trị quốc tế và uy tín học thuật của chương trình.

Không chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chương trình còn đóng vai trò là cầu nối truyền tải các tư tưởng pháp lý hiện đại và những xu hướng phát triển mới của pháp luật châu Âu, đặc biệt là pháp luật Pháp, tới Việt Nam và khu vực.

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, Phó Giám đốc ĐHQGHN Đào Thanh Trường cho rằng đây là một trong những chương trình hợp tác đào tạo quốc tế thành công và bền vững nhất của ĐHQGHN.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Đào Thanh Trường phát biểu tại Lễ Bế giảng Khóa 24 Chương trình Thạc sĩ Luật Hợp tác kinh tế và kinh doanh quốc tế 

“Không chỉ góp phần đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, chương trình còn xây dựng được một môi trường học thuật đa văn hóa, nơi người học được tiếp cận các hệ thống pháp luật khác nhau, trao đổi với các chuyên gia quốc tế và trải nghiệm những chuẩn mực đào tạo tiên tiến của châu Âu ngay tại Việt Nam”, Phó Giám đốc Đào Thanh Trường nhấn mạnh.

Chất lượng đào tạo và sự gắn kết bền chặt giữa các đối tác - nền tảng cho thành công của chương trình

Lý giải về việc chương trình có thể duy trì và phát triển liên tục trong suốt 25 năm, bà Nguyễn Hoàng Anh cho rằng yếu tố đầu tiên là chất lượng đào tạo. Được xây dựng theo chuẩn học thuật của các trường đại học luật hàng đầu của Pháp, chương trình không chỉ chú trọng nền tảng lý luận mà còn gắn chặt với thực tiễn nghề nghiệp. Học viên có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc quốc tế thông qua các hoạt động nghiên cứu, thực tập và trao đổi học thuật.

Bên cạnh đó, chương trình luôn cập nhật những vấn đề mới của luật kinh doanh quốc tế, đầu tư quốc tế, thương mại quốc tế và tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Hoàng Anh, yếu tố tạo nên sự khác biệt và bền vững của chương trình chính là con người. Thành công của chương trình được xây dựng từ sự tận tâm của nhiều thế hệ giáo sư Pháp, giảng viên Việt Nam, các điều phối viên và lãnh đạo của các trường đối tác. Bên cạnh chất lượng học thuật, chính sự tin cậy, sự tử tế, niềm tin và cam kết lâu dài giữa các đối tác là nền tảng quan trọng nhất cho sự bền vững của chương trình.

Những đóng góp của nhiều thế hệ nhà khoa học, trong đó có Giáo sư Christian Grellois, Giáo sư Jean Savaux cùng các giảng viên, cán bộ của Trường ĐH Luật, đã góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho chương trình ngày hôm nay.

GS. Jean Sagot-Duvauroux, Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Luật Hợp tác kinh tế và kinh doanh quốc tế chia sẻ tại lễ bế giảng 

Từ phía đối tác Pháp, GS. Jean Sagot-Duvauroux, Giám đốc Chương trình, cũng cho rằng chính những mối quan hệ hữu nghị lâu năm và bền chặt giữa các đối tác đã tạo nên thành công của mô hình hợp tác này.

“Tinh thần hữu nghị và nhân văn ấy chính là kim chỉ nam của chương trình. Vượt lên trên nội dung đào tạo về Luật Kinh tế quốc tế, chúng tôi đang góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và tăng cường tình hữu nghị giữa các quốc gia”, GS. Jean Sagot-Duvauroux khẳng định.

Cựu học viên Chương trình Thạc sĩ Luật Hợp tác kinh tế và kinh doanh quốc tế Bùi Thị Hồng Huệ chia sẻ

Những giá trị đó được cảm nhận rõ từ chính các thế hệ học viên. Theo cựu học viên Bùi Thị Hồng Huệ - Giám đốc tài chính và nhân sự Khu vực Nam Á, Tập đoàn AREP có trụ sở ở Pháp, điều quý giá nhất mà chương trình mang lại là cơ hội học tập trong một môi trường quốc tế thực sự, nơi các học viên đến từ nhiều quốc gia, nhiều hệ thống pháp luật và nhiều nền văn hóa khác nhau cùng học tập, trao đổi và phát triển tư duy pháp lý toàn cầu.

Học viên Khóa 24 Briland Marius chia sẻ: Mỗi khi mặc chiếc áo đồng phục của ĐHQGHN, tôi luôn cảm thấy tự hào vì được là một phần của cộng đồng học tập tại một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu Việt Nam

Briland Marius (quốc tịch Pháp), học viên Khóa 24 Chương trình Thạc sĩ Luật Hợp tác kinh tế và kinh doanh quốc tế thì chia sẻ: “Điều gây ấn tượng với tôi nhất về Trường ĐH Luật, ĐHQGHN là uy tín, danh tiếng của Nhà trường. Mỗi khi mặc chiếc áo đồng phục của ĐHQGHN, tôi luôn cảm thấy tự hào vì được là một phần của cộng đồng học tập tại một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh đó, môi trường học tập đa dạng và cởi mở đã giúp tôi có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhiều học viên đến từ các nền văn hóa khác nhau”.

Bước sang giai đoạn mới với khát vọng vươn tầm khu vực

Lễ Bế giảng Khóa 24 không chỉ là dấu mốc khép lại một năm học thành công mà còn đánh dấu việc hoàn thành chặng đường hợp tác đầu tiên kéo dài 25 năm giữa các đối tác Việt Nam và Pháp.

Theo Phó Giám đốc Đào Thanh Trường, ĐHQGHN cam kết tiếp tục đồng hành cùng Trường ĐH Luật và các đối tác Pháp để triển khai hiệu quả chương trình trong giai đoạn mới, tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và xây dựng chương trình trở thành mô hình hợp tác quốc tế tiêu biểu trong đào tạo luật của Việt Nam và khu vực.

Chia sẻ về định hướng tương lai, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Nguyễn Tiến Vinh cho biết chương trình sẽ tiếp tục giữ vững những giá trị cốt lõi đã tạo nên thành công trong suốt 25 năm qua, đặc biệt là chất lượng đào tạo theo chuẩn Master 2 của Pháp và môi trường học thuật quốc tế.

Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Nguyễn Tiến Vinh cùng các học viên Khóa 24 Chương trình Thạc sĩ Luật Hợp tác kinh tế và kinh doanh quốc tế 

Trong bối cảnh Luật Thương mại quốc tế ngày càng trở thành lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu quan trọng tại Việt Nam, chương trình được kỳ vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ. Trong tầm nhìn dài hạn, Hiệu trưởng Nguyễn Tiến Vinh kỳ vọng chương trình sẽ phát triển thành một địa chỉ đào tạo và nghiên cứu có uy tín về pháp luật kinh doanh quốc tế tại Đông Nam Á, thu hút ngày càng nhiều học viên và nhà nghiên cứu quốc tế, đặc biệt đến từ các quốc gia đang phát triển.

“Nếu trong 25 năm qua chương trình là cầu nối giữa Việt Nam và Pháp, thì trong 25 năm tới, chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ trở thành cầu nối giữa Việt Nam, châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đó cũng là cách Trường ĐH Luật, ĐHQGHN thực hiện sứ mệnh của mình: đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, thúc đẩy hội nhập quốc tế và đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam trong một thế giới ngày càng kết nối”, Hiệu trưởng Nguyễn Tiến Vinh bày tỏ.

Từ một chương trình hợp tác đào tạo được khởi động năm 2001, sau 25 năm phát triển, Chương trình Thạc sĩ Luật Hợp tác kinh tế và kinh doanh quốc tế đã trở thành biểu tượng của sự hợp tác bền vững, niềm tin học thuật và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp. Với nền tảng đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ, chương trình đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn xa hơn trong không gian giáo dục pháp luật quốc tế.

Sinh Vũ, Lan Anh - VNU Media