![]() |
Tham dự buổi làm việc có GS.TS. Cao Hưng Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Dân tộc Quảng Tây cùng lãnh đạo các Phòng Hợp tác và Trao đổi quốc tế, Phòng Khoa học và Công nghệ, Viện Trí tuệ nhân tạo, Viện Hoá học và Kỹ thuật hoá học, Viện Vật lí và Thông tin điện tử, và Viện Giáo dục và Văn hoá quốc tế.
![]() |
Tại buổi làm việc, GS.TS. Cao Hưng Vũ chia sẻ niềm vinh dự khi được Trung tâm Hợp tác và Giao lưu ngôn ngữ giữa Trung Quốc với nước ngoài (CLEC) trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc uỷ quyền chủ trì tiếp đón và hỗ trợ đoàn công tác của ĐHQGHN trong thời gian tại Trung Quốc”.
GS.TS. Cao Hưng Vũ cho biết, trong hai năm gần đây, Trường ĐH Dân tộc Quảng Tây đã tích cực mở rộng và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trí tuệ nhận tạo trong giáo dục. Tháng 3 năm 2025, Trường đã phối hợp với Hiệp hội Cơ khí Trung Quốc và Hội Tự động hoá Việt Nam tổ chức triển lãm học thuật về trí tuệ nhân tạo, thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng dần thiết lập quan hệ hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo với nhiều đối tác thuộc các quốc gia ASEAN. Sắp tới đây, các nhà khoa học của ĐHQGHN và Trường ĐH Dân tộc Quảng Tây sẽ có cơ hội mở rộng mạng lưới nghiên cứu, cùng hợp tác trong các dự án chung.
Với những mục tiêu cụ thể, Trường ĐH Dân tộc Quảng Tây bày tỏ cùng hợp tác với ĐHQGHN trong việc đào tạo nhân lực ngành khoa học công nghệ; xây dựng các phòng thí nghiệm chung cấp quốc gia về chế tạo vi mạch, đồng thời nâng cấp mối quan hệ hợp tác với ĐHQGHN thông qua ký kết các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và thông tin điện tử.
![]() |
Bày tỏ ấn tượng với bề dày lịch sử và thành tích của Trường ĐH Dân tộc Quảng Tây, PGS.TS. Lê Văn Chiều, Phó trưởng Ban Khoa học và Đổi mới sáng tạo, cho biết, ĐHQGHN sẵn sàng đẩy mạnh những hợp tác giữa hai đại học trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, các chương trình trao đổi sinh viên và giao lưu văn hoá, đồng thời tăng cường hơn nữa những hợp tác thiết thực trong trí tuệ nhân tạo, khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số.
Thay mặt lãnh đạo ĐHQGHN, PGS. TS. Lê Văn Chiều cũng gửi lời mời tới lãnh đạo và chuyên gia của Trường ĐH Dân tộc Quảng Tây tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học năm 2025, tham dự Triển lãm Giáo dục Đại học Trung Quốc năm 2026 tại Hà Nội, do ĐHQGHN đăng cai tổ chức.
* Thông tin thêm về Trường ĐH Dân tộc Quảng Tây (GXMZU) Trường ĐH Dân tộc Quảng Tây là một trường đại học tổng hợp do Uỷ ban Dân tộc toàn quốc và Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây thành lập năm 1952, nay trở thành một trong những cơ sở giáo dục nổi tiếng về đào tạo ngôn ngữ. Trường hiện có 3 cơ sở tại Nam Ninh, gồm 22 khoa học đào các trình độ Cử nhân, Thại sĩ và Tiến sĩ, với hơn 2.600 cán bộ, giảng viên và khoảng 43.000 sinh viên đang theo học. GXMZU chú trọng đẩy mạnh hợp tác giáo dục quốc tế, đặc biệt là với các nước ASEAN. Trường đã thành lập ba Viện Khổng Tử tại Thái Lan, Lào và Indonesia; đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác với 52 đơn vị tại Việt Nam, trong đó có Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy Lạng Sơn và Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Tính đến nay, GXMZU đã tiếp nhận hơn 25.000 sinh viên quốc tế, trong đó có tới 12.000 lưu học sinh Việt Nam – chiếm 40% tổng số sinh viên quốc tế và là cộng đồng lớn nhất tại trường. Trường cũng đã cử hơn 6.300 sinh viên sang Việt Nam học tập, đồng thời tổ chức nhiều chương trình trao đổi giảng viên và nghiên cứu song phương. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Các nhà khoa học của hai bên đã trao đổi, thảo luận về những cơ hội hợp tác tiềm năng |
![]() |