VNU Logo

Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn: Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên là nơi ươm mầm nhân tài, là điểm tựa để trí tuệ Việt Nam vươn xa

Sáng 4/10/2025, tại Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Khối Chuyên Tổng hợp và 15 năm thành lập Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn đã gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy cô giá0, học sinh và phụ huynh, đồng thời nhấn mạnh vai trò tiên phong của nhà trường trong đào tạo nhân tài và khẳng định sứ mệnh ươm mầm trí tuệ Việt Nam trong kỷ nguyên đổi mới giáo dục và chuyển đổi số. Cổng thông tin Điện tử ĐHQGHN trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Giám đốc Hoàng Minh Sơn.

Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn phát biểu tại Lễ kỷ niệm

-  Kính thưa: Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Kính thưa: Đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Kính thưa: Đồng chí Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kính thưa: Đồng chí  Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

- Kính thưa các quý vị Đại biểu, quý thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, cùng toàn thể các thế hệ học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên thân mến!

Hôm nay, trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy tự hào này, tôi rất vui mừng và vinh dự được thay mặt lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Chuyên Tổng hợp, 15 năm thành lập Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên.

Đây là một dấu mốc quan trọng, không chỉ của riêng Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, của Đại học Quốc gia Hà Nội, mà còn của cả nền giáo dục phổ thông nước nhà.

Trước hết, thay mặt Lãnh đạo ĐHQGHN, tôi xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành, đặc biệt là cá nhân đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, đã luôn quan tâm, chỉ đạo và trực tiếp dành thời gian đến dự buổi lễ hôm nay.

Xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Uỷ ban Văn hoá và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan trung ương và địa phương đã luôn quan tâm chỉ đạo, đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung và Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên nói riêng trong suốt quá trình hình thành và phát triển.

Kính thưa Phó Thủ tướng và quý vị đại biểu!

Cách đây tròn 60 năm, giữa bom đạn chiến tranh, tại khu sơ tán ở Thái Nguyên, Lớp chuyên Toán đặc biệt đầu tiên của Khối Chuyên Toán Tổng hợp với 38 học sinh đã chính thức được khai giảng.

Đây không chỉ là sự kiện khai sinh nên một mô hình giáo dục tiên phong, mà còn là việc gieo hạt giống đầu tiên cho một mô hình "đào tạo nhân tài", từ mô hình kiểu mẫu này, sau này hàng loạt các trường chuyên, lớp chuyên trên cả nước đã được hình thành và phát triển.

Chúng ta đã được nghe bài diễn văn khai mạc của Thầy Nguyễn Vũ Lương, nguyên hiệu trưởng của nhà trường, được cùng nhau xem phim tài liệu về hành trình 60 năm, với những sự kiện đáng nhớ, những thành tích rất đỗi tự hào của các thế hệ thầy và trò của nhà trường.  

Chúng ta có quyền tự hào khi từ mái trường này đã là mái nhà để bao học trò nghèo, học giỏi từ các miền quê hiện thực hóa ước mơ trở thành các nhà khoa học để cống hiến cho đất nước, nơi ươm mầm những tài năng để sau này trở thành những cán bộ, lãnh đạo xuất sắc tại các cơ quan từ Trung ương đến địa phương, cũng như những nhà khoa học hàng đầu tại các trường đại học, viện nghiên cứu, cùng các nhà quản lý, doanh nhân thành đạt trong các tập đoàn và doanh nghiệp lớn…những người đã và đang khẳng định trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Chúng ta có quyền tự hào vì qua 60 năm, chất lượng giáo dục, đào tạo của nhà trường ngày càng được nâng cao, danh tiếng của trường ngày càng được khẳng định, nhưng bản sắc, khí chất truyền thống “chuyên KHTN” luôn được giữ gìn.

Đó chính là niềm tự hào chung của nhà trường, của Đại học Quốc gia Hà Nội và rộng hơn là của cả đất nước.

Để có được ngôi trường và mô hình giáo dục, đào tạo chuyên KHTN có uy tín và thương hiệu như ngày nay là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, từ những ngày đầu tiên là tầm nhìn xa và rộng của cố GS. Tạ Quang Bửu và Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng. Sự đóng góp đặc biệt của những người thầy GS. Lê Văn Thiêm và GS. Hoàng Tụy, chúng ta cùng biết ơn sự đóng góp tận tụy, tâm huyết của các thế hệ thầy cô giáo giỏi, tài năng, tâm huyết, đặc biệt là những người thầy đã dẫn dắt thế hệ học sinh qua các thời kỳ đạt được những thành tích, thật tự hào những thành tích trong nước và quốc tế.  

Để có được những thành tích to lớn đó, cuối cùng và quan trọng nhất đó là tinh thần nỗ lực, ý chí vươn lên không ngừng của các thế hệ học sinh, những người đã làm nên danh tiếng của ngôi trường qua những đóng góp, cống hiến cho khoa học, cho xã hội và đất nước.

Kính thưa Phó Thủ tướng và các quý vị đại biểu!

Chúng ta đang sống trong một thời đại với những biến đổi sâu sắc chưa từng có. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế số, xã hội số và trí tuệ nhân tạo đang đặt ra những yêu cầu, thách thức mới đối với giáo dục và đào tạo, đặc biệt là đào tạo nhân tài.

Trong bối cảnh đó, sự ra đời của Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo là cơ hội đặc biệt, chưa từng có đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trong đó có ĐHQGHN và các trường THPT của ĐHQGHN.

Thực hiện NQ71, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo và hỗ trợ toàn diện để Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, đi đầu trong đổi mới theo 3 định hướng chủ yếu như sau:

+ Phát huy lợi thế để cùng đóng góp thực hiện sứ mạng chung của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, của ĐHQGHN về phát triển đào tạo tài năng, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học cơ bản.

+ Đổi mới mô hình giáo dục, chuyển mạnh từ giáo dục chuyên theo từng môn học sang chuyên khối STEM/STEAM, kết hợp hài hòa giữa giáo dục toàn diện với giáo dục chuyên sâu, tập trung ươm mầm nhân tài khoa học, công nghệ, để đất nước có được không chỉ nhiều nhà khoa học xuất sắc, mà còn có nhiều chuyên gia công nghệ, các nhà quản lý tài năng trong lĩnh vực công nghệ.

+ Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục theo hướng phát triển năng lực tự học, tư duy độc lập, sáng tạo; gắn liền với nghiên cứu, thực tiễn và áp dụng các hình thức đánh giá khách quan, trung thực. Đẩy mạnh tích hợp công nghệ tiên tiến, năng lực số và trí tuệ nhân tạo trong dạy học và hoạt động trải nghiệm, giúp học sinh sớm hình thành tư duy công nghệ, sáng tạo và khả năng thích ứng.

+ Xây dựng môi trường học tập hiện đại, quốc tế hóa; đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ tự nhiên trong học tập, đồng thời mở rộng sang ngôn ngữ khu vực để tăng cường giao lưu quốc tế. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trình độ cao, đủ năng lực giảng dạy bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ và làm chủ xu thế giáo dục toàn cầu.

Để thực hiện tốt được những định hướng này, xin kiến nghị với Chính phủ, Bộ GDĐT cùng các Bộ, ngành quan tâm:

+ Sớm có các cơ chế, chính sách hỗ trợ vượt trội cho các trường THPT chuyên trong cả nước và đặc biệt của các trường thuộc các đại học, coi đây là nhiệm vụ trọng điểm để ươm tạo và phát triển nguồn nhân tài quốc gia trong các lĩnh vực STEM/STEAM, trước hết là các cơ chế, chính sách đặc biệt cho học sinh và đội ngũ giáo viên các trường chuyên, trường năng khiếu.

+ Có chính sách đầu tư chiến lược, dài hạn cho các trường THPT chuyên thuộc các đại học, gắn kết với chiến lược quốc gia về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài nhất là trong lĩnh công nghệ then chốt, lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo.

Kính thưa Phó Thủ tướng và các quý vị đại biểu!

Sáu mươi năm không chỉ là hành trình đầy tự hào, mà còn là nền tảng quý báu cho chặng đường phía trước. Hành trình ấy đã viết nên một truyền thống vẻ vang, nhưng đồng thời cũng mở ra những yêu cầu và thách thức mới.

Tôi tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang, với đội ngũ thầy cô tâm huyết, với khát vọng và tài năng của các thế hệ học sinh, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê học tập, không ngừng đổi mới và sáng tạo. Nhà trường sẽ tiếp tục là nơi ươm mầm nhân tài, là điểm tựa để trí tuệ Việt Nam vươn xa, góp phần to lớn vào sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội, của nền giáo dục và đào tạo của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Bộ, ban, ngành; các cấp chính quyền thành phố Hà Nội; cùng các cơ quan, tổ chức, đối tác trong và ngoài nước đã luôn quan tâm, đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên.

Xin trân trọng tri ân các thế hệ thầy cô, cán bộ, học sinh, cựu học sinh và các bậc phụ huynh đã góp phần làm nên truyền thống vẻ vang, thành tích rực rỡ của Nhà trường.

Xin kính chúc Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và các quý vị Đại biểu, quý thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, cùng toàn thể các thế hệ học sinh nhà trường dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin chúc Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tiếp tục tỏa sáng, là nơi chắp cánh ước mơ, nuôi dưỡng khát vọng, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, hùng cường.

VNU Media