![]() |
Buổi lễ có sự tham gia của Chủ tịch nước Lương Cường, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Bộ GD&ĐT qua các thời kỳ; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục; 39 Nhà giáo Nhân dân, 47 Chiến sĩ thi đua toàn quốc giai đoạn 2020-2025; 141 tập thể, 174 cá nhân điển hình tiên tiến và học sinh đoạt Huy chương Vàng Olympic quốc tế. Giám đốc Hoàng Minh Sơn và các đại biểu ĐHQGHN tham dự Đại hội.
![]() |
| Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đọc diễn văn khai mạc |
Diễn văn khai mạc của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, ngành Giáo dục đã không ngừng đổi mới, triển khai các nghị quyết của Đảng, hoàn thiện nhiều chính sách mang tính đột phá. Phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, đặc biệt là “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn ngành.
Các cơ sở giáo dục đã cụ thể hóa phong trào thi đua thành các tiêu chí phù hợp với từng cấp học, bậc học và trình độ đào tạo. Kết quả nổi bật là ý thức trách nhiệm, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua được nâng cao; tinh thần sáng tạo của giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên được phát huy mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp.
Trong giai đoạn 2025-2030, ngành Giáo dục tiếp tục thi đua đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Toàn ngành sẽ phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, “Dù khó khăn đến đâu, cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”.
![]() |
| Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi lễ |
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định giáo dục luôn đồng hành cùng dân tộc trong suốt 80 năm qua, từ triết lý “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các phong trào thi đua hiện nay. Chủ tịch nước nhấn mạnh sự cống hiến của các nhà giáo lão thành, các nhà giáo “chiến sĩ” đã hy sinh vì độc lập, tự do và sự nghiệp giáo dục.
Chủ tịch nước đánh giá, phong trào thi đua yêu nước trong ngành Giáo dục đã mở rộng, đổi mới, tạo ra nhiều sáng kiến, mô hình hiệu quả, nổi bật là phong trào “xây dựng trường học hạnh phúc - học sinh tích cực”, giúp môi trường giáo dục trở thành nơi nuôi dưỡng trí tuệ và tâm hồn. Đại hội Thi đua yêu nước không chỉ tôn vinh mà còn khơi dậy niềm tự hào, tinh thần vươn lên của thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh, sinh viên.
Đồng thời, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, coi đây là chiến lược phát triển đất nước, với tinh thần “Vì sự nghiệp trăm năm trồng người”. Ngành Giáo dục cần tiếp tục quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị; hoàn thiện cơ chế, chính sách; phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát hiệu quả; xây dựng hệ thống giáo dục mở, liên thông và học tập suốt đời.
Chủ tịch nước lưu ý ngành Giáo dục triển khai hiệu quả Luật Nhà giáo, huy động người giỏi tham gia giảng dạy, xây dựng văn hóa học đường, văn hóa chất lượng, thực học, thực nghiệp; tăng cường giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức và giá trị con người Việt Nam thời đại mới.
Ngành cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, xây dựng hệ thống thông tin giáo dục kết nối với thị trường lao động và nghiên cứu khoa học, hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp và đại học, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục, đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, gắn kết đào tạo với nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Chủ tịch nước cũng đề nghị thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế, ký kết thỏa thuận, hiệp định về giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, tham gia các tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục quốc tế. Công tác thi đua, khen thưởng cần trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, nằm trong nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2045.
Cuối cùng, Chủ tịch nước nhắn nhủ học sinh, sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, nỗ lực học tập, rèn luyện, trở thành chủ nhân tương lai, xây dựng đất nước giàu mạnh, thịnh vượng và trường tồn.
>>> Tin bài liên quan:
- [Video] Dấu ấn Phong trào Thi đua Yêu nước của ĐHQGHN giai đoạn 2020–2025


