VNU Logo

Hai nhà khoa học của ĐHQGHN được vinh danh trong top 100 nhà khoa học xuất sắc châu Á năm 2026

Năm 2026, Việt Nam có 5 nhà khoa học được vinh danh trong danh sách Asian Scientist 100 - bảng xếp hạng thường niên tôn vinh 100 nhà khoa học xuất sắc nhất châu Á do Asian Scientist công bố. Trong đó, ĐHQGHN đóng góp 2 gương mặt là GS.TSKH Nguyễn Đình Đức và GS.TS Trần Xuân Bách, tiếp tục khẳng định vị thế nghiên cứu và năng lực hội nhập quốc tế của ĐHQGHN trong hệ sinh thái khoa học khu vực.

Việt Nam có 5 nhà khoa học trong danh sách Asian Scientist 100 năm 2026 

Asian Scientist 100 được công bố thường niên từ năm 2016 nhằm tôn vinh những nhà khoa học có thành tựu nghiên cứu nổi bật tại châu Á. Các nhà khoa học được lựa chọn phải đạt được giải thưởng quốc gia hoặc quốc tế quan trọng trong năm trước đó, có phát hiện khoa học tiêu biểu hoặc thể hiện vai trò ảnh hưởng lớn trong giới học thuật và công nghiệp.

Danh sách năm 2026 châu Á quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu thế giới, trong đó đáng chú ý là hai chủ nhân giải Nobel năm 2025: GS Susumu Kitagawa (Đại học Kyoto, Nhật Bản) – Nobel Hóa học 2025 cho công trình về vật liệu khung kim loại – hữu cơ (MOFs); và GS Shimon Sakaguchi (Đại học Osaka, Nhật Bản) – Nobel Y học 2025 cho phát hiện tế bào T điều hòa. Danh sách còn có GS Shun-ichi Amari (Kyoto Prize 2025) – một trong những người đặt nền móng lý thuyết cho mạng nơ-ron nhân tạo và học máy hiện đại; GS S.Somanath – cựu Chủ tịch Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO), người dẫn dắt sứ mệnh Chandrayaan-3 đưa Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư hạ cánh xuống Mặt trăng; cùng nhiều Viện sĩ Hội Hoàng gia Anh (Royal Society) bầu năm 2025 và chủ nhân các giải lớn khác của châu Á như Ho-Am, Tata Transformation, Ramon Magsaysay, Goldman Environmental Prize, ACM Gordon Bell.

Năm 2026, Việt Nam có 5 nhà khoa học được vinh danh trong danh sách Asian Scientist 100, phản ánh sự hiện diện ngày càng rõ nét của khoa học Việt Nam trong cộng đồng học thuật khu vực và quốc tế.

 GS.TSKH Nguyễn Đình Đức

Trong đó, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN được ghi nhận ở lĩnh vực khoa học vật liệu. Ông là chủ nhân Giải thưởng Bảo Sơn năm 2024 trong lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, đã công bố hơn 400 bài báo và công trình khoa học, trong đó có khoảng 250 công bố trên các tạp chí quốc tế ISI uy tín. Nhiều năm liên tiếp, GS. Nguyễn Đình Đức nằm trong nhóm 10.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới và được xếp hạng top 51 thế giới trong lĩnh vực Engineering & Technology năm 2025. Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2026, ông cũng được ghi nhận là một trong những nhà khoa học tiêu biểu để lại dấu ấn nổi bật đối với khoa học công nghệ nước nhà.

GS.TS Trần Xuân Bách, Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN được vinh danh trong lĩnh vực y tế công cộng. Ông đã công bố nhiều bài báo khoa học quốc tế, nhiều năm liên tiếp thuộc nhóm các nhà khoa học có ảnh hưởng lớn trên thế giới và được trao Global Health Innovation Leadership Award 2025 nhờ những đóng góp nổi bật trong nghiên cứu sức khỏe cộng đồng và đổi mới sáng tạo y tế.

GS.TS Trần Xuân Bách 

Danh sách năm nay cũng ghi nhận PGS.TS Nguyễn Minh Tân của ĐH Bách khoa Hà Nội trong lĩnh vực công nghệ hóa học. Bà được trao Giải thưởng Kovalevskaya 2024 với các nghiên cứu về hợp chất tự nhiên và hoạt chất sinh học.

Ở lĩnh vực công nghệ nano, PGS.TS Đặng Thị Mỹ Dung, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh được vinh danh nhờ các nghiên cứu về nano và công nghệ nano-inkjet printing, đồng thời là chủ nhân Giải thưởng Kovalevskaya 2024.

Gương mặt còn lại là TS. Trương Hải Bằng, nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Văn Lang. Ông được ghi nhận trong lĩnh vực môi trường với Giải thưởng Quả cầu vàng 2024 cùng các bằng sáng chế tại Hàn Quốc và Việt Nam liên quan đến công nghệ môi trường.

Việc các nhà khoa học Việt Nam cùng xuất hiện trong danh sách với các chủ nhân Nobel 2025, Kyoto Prize và nhiều nhà khoa học hàng đầu châu Á được xem là dấu mốc đáng chú ý, cho thấy năng lực hội nhập và sức ảnh hưởng ngày càng tăng của khoa học Việt Nam trên bản đồ nghiên cứu khu vực và thế giới.

Asian Scientist là tạp chí khoa học - công nghệ tiếng Anh ra đời năm 2011, do TS. Juliana Chan (Tiến sĩ Sinh học – Viện Công nghệ Massachusetts MIT, Hoa Kỳ) sáng lập, hiện do Wildtype Media Group – công ty truyền thông STEM có trụ sở tại Singapore xuất bản.

Ngay từ những ngày đầu, Asian Scientist gắn bó với World Scientific Publishing – nhà xuất bản học thuật khoa học-công nghệ lớn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, được Quỹ Nobel (Stockholm) trao độc quyền xuất bản toàn bộ Nobel Lectures giai đoạn 1901–2000 bằng tiếng Anh, và là đồng sáng lập Imperial College Press (London) cùng Đại học Imperial College.

GS. Phua Kok Khoo, Chủ tịch World Scientific Publishing, là cố vấn cấp cao của tạp chí trong giai đoạn đầu. Nền tảng học thuật này góp phần định hình uy tín của Asian Scientist trong cộng đồng khoa học khu vực.


Nguồn: Báo Nhân dân