![]() |
Ngày 03/6/2026, tại Hà Nội, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV). Sự kiện đánh dấu bước khởi động cho một trong những liên hoan phim quốc tế có uy tín tại Việt Nam, đồng thời mở ra nhiều cơ hội kết nối giữa hoạt động đào tạo, nghiên cứu và thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực điện ảnh.
Tiếp nối mối quan hệ hợp tác được xây dựng từ những mùa liên hoan trước, PGS.TS Hoàng Cẩm Giang – Trưởng ngành Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN đã tham dự họp báo với tư cách khách mời, đại diện cho đội ngũ giảng viên và sinh viên của ngành.
![]() |
Theo công bố của Ban Tổ chức, DANAFF IV sẽ diễn ra từ ngày 28/6 đến 04/7/2026 với chủ đề “DANAFF – Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới”. Không chỉ mở rộng quy mô về số lượng tác phẩm và quốc gia tham dự, liên hoan phim năm nay còn gia tăng đáng kể các hoạt động học thuật, đào tạo và kết nối nghề nghiệp. Những chương trình như Toàn cảnh điện ảnh châu Á, Điện ảnh Việt Nam hôm nay hay Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới sẽ góp phần tạo nên diễn đàn trao đổi học thuật và thực hành nghề nghiệp quy mô lớn dành cho giới làm phim, nhà nghiên cứu, nhà phê bình và công chúng yêu điện ảnh.
Đối với Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, việc đồng hành cùng DANAFF không chỉ là hoạt động chuyên môn thường niên mà còn thể hiện định hướng đào tạo gắn kết chặt chẽ với thực tiễn phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa. Trong nhiều năm qua, Ngành Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng đã từng bước xây dựng mô hình đào tạo kết hợp giữa nền tảng khoa học xã hội – nhân văn với tư duy sáng tạo, phê bình và thực hành điện ảnh đương đại.
Từ DANAFF II năm 2024 đến nay, các giảng viên của ngành đã tham gia sâu rộng vào nhiều hoạt động của liên hoan phim với vai trò diễn giả, điều phối viên, thành viên hội đồng chuyên môn và ban tổ chức các hội thảo học thuật. Bên cạnh đó, sinh viên ngành cũng thường xuyên góp mặt trong các hoạt động hỗ trợ tổ chức, điều phối các buổi chiếu phim, giao lưu với đoàn làm phim trong nước và quốc tế.
Sự hiện diện liên tục của đội ngũ giảng viên và sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tại DANAFF cho thấy nỗ lực đưa giảng đường đến gần hơn với đời sống điện ảnh đương đại, giúp người học tiếp cận những chuyển động mới nhất của ngành công nghiệp sáng tạo. Đây cũng là minh chứng cho định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà ĐHQGHN đang theo đuổi trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và truyền thông.
Tại DANAFF IV, các giảng viên của Ngành Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng tiếp tục được Ban Tổ chức tin tưởng giao đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn quan trọng. PGS.TS Hoàng Cẩm Giang tham gia Ban Giám khảo hạng mục Phê bình và điều phối Hội thảo “Công nghiệp điện ảnh Mỹ – Một số mô hình thành công và gợi mở cho Việt Nam”; PGS.TS Phùng Ngọc Kiên tham gia Ban giới thiệu phim; TS Nguyễn Thị Bích đảm nhiệm vai trò Thư ký khoa học cho các hội thảo chuyên môn của liên hoan.
Đặc biệt, hơn 80 sinh viên của ngành sẽ tham gia DANAFF IV với vai trò tình nguyện viên và khán giả chuyên môn. Đây không chỉ là cơ hội để các em được tiếp xúc trực tiếp với các tác phẩm điện ảnh chất lượng cao của khu vực và thế giới mà còn được trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp của một liên hoan phim quốc tế. Những trải nghiệm thực tiễn ấy góp phần bồi đắp năng lực nghề nghiệp, kỹ năng tổ chức sự kiện văn hóa và tư duy sáng tạo – những yếu tố quan trọng đối với nguồn nhân lực của các ngành công nghiệp văn hóa trong tương lai.
Trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam, giáo dục đại học đóng vai trò then chốt trong việc đào tạo đội ngũ nhân lực sáng tạo có khả năng hội nhập quốc tế. Việc Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tích cực tham gia các hoạt động của DANAFF cho thấy sự chủ động của đơn vị trong việc kết nối đào tạo, nghiên cứu với thực tiễn phát triển của ngành điện ảnh, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa năng động, sáng tạo và giàu bản sắc.
Từ giảng đường đến các diễn đàn điện ảnh quốc tế, từ nghiên cứu học thuật đến thực hành nghề nghiệp, hành trình đồng hành cùng DANAFF của giảng viên và sinh viên Khoa Văn học đang góp phần khẳng định vị thế của ĐHQGHN trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực văn hóa sáng tạo, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

