VNU Logo

Nữ sinh Khoa học máy tính tốt nghiệp thủ khoa Trường Đại học Công nghệ

Thúy Hường không bất ngờ khi tốt nghiệp thủ khoa với 3.94/4 điểm bởi luôn duy trì kết quả này từ năm thứ nhất với chiến lược học tập cụ thể.

Nguyễn Thị Thúy Hường là sinh viên ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET). Ngày 5/7, Hường nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc với điểm tổng kết cao nhất trong khoảng 700 sinh viên tốt nghiệp đợt này. "Mình hạnh phúc nhưng không bất ngờ", Hường nói.

Thúy Hường nhận bằng tốt nghiệp ngày 5/7/2025. Ảnh: nhân vật cung cấp

Hường là cựu học sinh chuyên Toán, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội. Năm 2021, thời điểm xét tuyển đại học giữa dịch Covid-19, nhận thấy tiềm năng của khối ngành công nghệ, Hường tìm hiểu các trường nổi tiếng, rồi chọn Đại học Công nghệ, ngành Khoa học máy tính.

Nhờ là học sinh chuyên, có giải ba và giải nhì môn Toán cấp TP Hà Nội trong hai năm liên tiếp, Hường trúng tuyển. Ngay cả xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, Hường cũng đỗ khi đạt 28,1 điểm tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa).

Cấp 3 không được học về lập trình như các bạn chuyên Tin, lại phải học online do Covid-19 trong học kỳ I năm nhất, song Hường không gặp khó khăn như tưởng tượng.

"Tiến độ học và thi của trường rất hợp lý. Ngay năm thứ nhất, mình đã được học cả lý thuyết và thực hành về lập trình, nên dễ dàng bắt nhịp", Hường kể.

Cô gái Hà Nội xác định năng lực, kiến thức về một lĩnh vực là tổng hòa của tố chất, thời gian, chiến lược. Tố chất là thứ không thay đổi được. Vì vậy, Hường lập chiến lược học tập với hy vọng đạt kết quả tốt nhất.

Trước mỗi buổi học, Hường xem slide bài giảng và giáo trình, từ đó nắm bắt những kiến thức cơ bản rồi tự đặt ra các câu hỏi liên quan, lên mạng tìm lời giải thích. Nếu không được, Hường ghi lại để đến lớp hỏi thầy cô.

"Việc chuẩn bị trước giúp mình nắm bài chi tiết, tích cực xung phong trả lời để giành điểm trong buổi học. Sau đó, mình chăm chú nghe giảng để nhớ lâu hơn", Hường nói.

Khi có lịch thi, Hường vạch thời gian biểu ôn tập từng môn. Nữ sinh tổng hợp phần lý thuyết cơ sở, rồi viết tay ra trang giấy thật to để thấy tổng thể nội dung của môn học, rồi làm bài tập, luyện đề, làm lại những phần làm sai.

Hường cũng thường học nhóm, cùng bạn bè thảo luận, giảng bài cho nhau để có thêm cảm hứng học tập.

Nhờ đó, Hường đạt kết quả cao từ kỳ đầu và luôn duy trì học bổng khuyến khích học tập loại xuất sắc. Duy nhất kỳ I năm thứ ba, nữ sinh bị trượt học bổng do thiếu 0,02 điểm để đứng trong top 8% sinh viên của ngành.

Hường kể 5/6 môn ở học kỳ đó yêu cầu làm bài tập lớn theo nhóm. Ở bài tập lớn hết môn Phát triển ứng dụng web, nhóm Hường gặp trục trặc nên bị điểm thấp. Riêng với Hường, điểm B môn này là thấp nhất trong cả 4 năm đại học.

"Mình mất cả tuần dằn vặt. Dù mình đã hoàn thành phần việc trong bài tập đó, mình vẫn khá buồn, tự hỏi do mình không có năng lực, không cẩn thận hay không may mắn", Hường kể.

Sau lần đó, Hường chú ý hơn mỗi khi làm việc nhóm. Dù không phải nhóm trưởng hay khi đã làm xong phần việc của mình, Hường vẫn chú ý tiến độ của các thành viên khác để cùng thúc đẩy hoàn thành đúng hạn.

Hường trong lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hồi tháng 5. Ảnh: Nhân vật cung cấp 

Ngoài học tập, từ năm thứ ba, Hường tham gia nghiên cứu khoa học ở phòng thí nghiệm Công nghệ tri thức (DS&KTLab). Bắt đầu muộn hơn nhiều bạn, Hường nói phải dành nhiều thời gian để học cách đọc, viết bài báo.

Trong thời gian ngắn, Hường cùng nhóm đạt giải ba nghiên cứu khoa học cấp khoa. Hường cũng là đồng tác giả một bài báo về xử lý ngôn ngữ tự nhiên tại hội nghị châu Á - Thái Bình Dương về Ngôn ngữ, Thông tin và Tính toán năm 2024 (PACLIC38).

Cũng từ kết quả nghiên cứu đó, Hường phát triển thêm để làm khóa luận tốt nghiệp.

Hướng dẫn Hường nghiên cứu, TS Lê Hoàng Quỳnh, giảng viên khoa Công nghệ thông tin, ấn tượng bởi học trò luôn là "gương mặt đại diện" mỗi lần cần thuyết trình. Cô đánh giá Hường là sinh viên đặc biệt, hội tụ nhiều yếu tố, có nhiều kỹ năng và có thể làm tốt mọi việc.

"Hường không giỏi nhất ở từng kỹ năng đơn lẻ, chẳng hạn không lập trình tốt nhất trường. Nhưng bạn có thể làm ở mức tốt trở lên từ lập trình, nghiên cứu khoa học, trình bày, viết lách, giao tiếp, thể hiện ý tưởng. Đây là điều rất ít sinh viên khối công nghệ, kỹ thuật có được", cô Quỳnh nói.

Quan sát Hường trao đổi với các sinh viên khóa dưới, cô Quỳnh còn nhận thấy Hường có năng khiếu trong truyền đạt, phù hợp với giảng dạy, nghiên cứu. Vì vậy, cô đã khuyên Hường cân nhắc học lên thạc sĩ.

Hường cũng nhận thấy hướng đi này phù hợp, đây lại là năm đầu tiên Trường Đại học Công nghệ miễn học phí cho học viên thạc sĩ, đồng thời cấp sinh hoạt phí 5 triệu đồng mỗi tháng. "Đây là động lực để mình yên tâm học tập trong ít nhất hai năm tới", Hường nói.

>>> Thông tin tuyển sinh đại học, sau đại học của Trường ĐH Công nghệ tại đây.

Dương Tâm