VNU Logo

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình: Khoa học cơ bản là bệ phóng để Việt Nam vươn tới đỉnh cao công nghệ

Chiều 20/8/2025, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có buổi làm việc với ĐHQGHN về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Ngọc Huỳnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Tấn Dũng; về phía ĐHQGHN có Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN, Giám đốc Lê Quân, Phó Giám đốc thường trực Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc Đào Thanh Trường,  Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng Mai Trọng Nhuận, nguyên Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức, Chánh Văn phòng, các trưởng ban chức năng và Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV, … 

ĐHQGHN thực hiện nghiên túc, hiệu lực, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước 

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Giám đốc, Ban Thường vụ và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã nhiệt liệt chào mừng Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về thăm, làm việc và chủ trì buổi đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Trung ương tại ĐHQGHN. 

Giám đốc Lê Quân nhấn mạnh, buổi làm việc hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa là dịp để ĐHQGHN báo cáo rõ những kết quả đã đạt được, vừa là cơ hội để tiếp nhận ý kiến chỉ đạo nhằm tăng tốc, hoàn thiện các nhiệm vụ trọng tâm mà Trung ương và Chính phủ giao phó. Mọi hành động của ĐHQGHN phải phục vụ hai mục tiêu lớn gồm: thực hiện nghiêm túc, có hiệu lực, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức, nâng cao chất lượng quản trị  theo tinh thần của Nghị quyết 18; chủ động tham gia, dẫn dắt các nhiệm vụ chiến lược về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo mô hình “3 Nhà” (Nghị quyết 57). Tinh thần của ĐHQGHN là: làm hiệu quả, làm thực chất, kết hợp đổi mới tổ chức với nâng cao năng lực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và liên kết với xã hội, doanh nghiệp. 

ĐHQGHN chuyển trụ sở và các cơ sở đào tạo lên Hoà Lạc thành công hiện thực hóa khát vọng của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhà khoa học và sinh viên ĐHQGHN. Việc chuyển trụ sở và các cơ sở đào tạo lên Hoà Lạc thành công thể hiện quyết tâm của lãnh đạo ĐHQGHN về việc triển khai một dự án kéo dài trong nhiều năm, nhiều thế hệ lãnh đạo với nhiều khó khăn về vốn, về giải phóng mặt bằng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lãng phí trong việc sử dụng tài nguyên và nguồn lực của nhà nước.  

Mô hình tổ chức và hoạt động của ĐHQGHN trong 5 năm qua được hoàn thiện : thành lập Trường Đại học Luật; Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật; tiếp nhận và đầu tư phát triển Bệnh viện Đại học Y Dược thành bệnh viện hiện đại, với quy mô 1.000 giường ở nội thành, song song với việc thu hút được hơn 100 giáo sư, phó giáo sư và chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y dược về công tác; thành lập các tổ chức, hệ sinh thái công nghệ mới đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW như: Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo, Viện Bán dẫn và Vật liệu tiên tiến, Viện Nghiên cứu ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong phát triển bền vững, Viện Công nghệ Lượng tử, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, Vườn ươm doanh nghiệp khoa học công nghệ, các quỹ phát triển khoa học công nghệ. 

5 năm qua, ĐHQGHN đã thu hút được hơn 500 nhà khoa học trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ. Đội ngũ cán bộ khoa học tiếp tục gia tăng cả về số lượng và chất lượng. Trong tổng số 2.878 cán bộ khoa học có 67,3% tiến sĩ, 21% là giáo sư, phó giáo sư, đảm bảo yêu cầu phát triển trong thời gian tới. 

ĐHQGHN đã tiếp tục ban hành hàng hoạt chính sách, chủ trương ưu tiên đầu tư phát triển đào tạo tài năng và khoa học cơ bản; mở rộng đào tạo tài năng trong các lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ; thực hiện chính sách miễn giảm học phí và cấp học bổng cho sinh viên thuộc 18 lĩnh vực khoa học cơ bản và khẳng định là cái nôi đào tạo nhà khoa học. Các trường trung học phổ thông chuyên tiếp tục được quan tâm, đạt được nhiều thành tích cao; số lượng Huy chương vàng Olympic quốc tế của học sinh ĐHQGHN chiếm ½ cả nước.  

ĐHQGHN đã ban hành nghị quyết phát triển các ngành kỹ thuật công nghệ và các ngành đáp ứng nhu cầu nhân lực của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.   

Gần đây, ĐHQGHN đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục và thí điểm rút ngắn thời gian đào tạo cử nhân xuống còn 3 năm, áp dụng hệ thống 3 học kỳ/năm,  đưa AI vào đào tạo, chuyển đổi nhiều ngành nghề khối khoa học xã hội gắn với công nghệ, chuyển đổi số giúp sinh viên chủ động lộ trình và sớm gia nhập thị trường lao động. 

Mạng lưới khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN được cấu trúc lại với 15 chương trình nghiên cứu; 08 lĩnh vực công nghệ ưu tiên; 46 nhóm nghiên cứu mạnh; hệ thống phòng thí nghiệm được đầu tư, hiện đại hóa, trong đó có 09 phòng thí nghiệm trọng điểm, 01 phòng thí điểm trọng điểm quốc gia.  

Thực hiện rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy: ĐHQGHN đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, giảm số đầu mối từ 36 xuống còn 25 đơn vị thành viên và trực thuộc, đạt mức giảm khoảng 30,5%, bước đi quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và hoạt động.  

Báo cáo về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hiệu khẳng định: ĐHQGHN đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết; bám sát định hướng sắp xếp theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ; bảo đảm tinh gọn, giảm tối đa sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và không gây xáo trộn nhiều; giúp giảm bớt được chi phí, tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển các đơn vị thành viên thành các cơ sở giáo dục đại học và tổ chức khoa học công nghệ. 

Quá trình tổ chức lại các đơn vị đã và đang được thực hiện trên cơ sở đánh giá, "sàng lọc" các đơn vị góp phần giảm thiểu tối đa sự chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ; đồng thời thực hiện rà soát, đánh giá, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ, tinh giản biên chế; thu hút người có tài năng theo đúng chủ trương chỉ đạo của Nhà nước. 

Đến nay, ĐHQGHN đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc, giảm từ 36 đầu mối xuống còn 25 đầu mối trực thuộc ĐHQGHN, đạt tỉ lệ 30,5%. 

Về Nghị quyết số 57, ĐHQGHN khẳng định, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 tại ĐHQGHN đã được triển khai quyết liệt từ Ban Giám đốc đến các Ban tham mưu, các đơn vị thành viên và trực thuộc. 

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết, ĐHQGHN đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, gồm 26 thành viên, trực tiếp do Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN làm Trưởng ban. Ngày 20/2/2025, Ban Chỉ đạo đã họp phiên đầu tiên để cho ý kiến về việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết và ban hành Chương trình hành động. 

Chương trình hành động được ban hành tập trung vào 4 trụ cột chính. Cụ thể, 2 trụ cột đầu ra là: Thúc đẩy các sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại ĐHQGHN, gắn với các ngành công nghệ, công nghiệp chiến lược, gia tăng giá trị, đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế xã hội. Phát triển mạnh hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với doanh nghiệp, gia tăng nguồn thu từ dịch vụ và chuyển giao khoa học và công nghệ, thu hút đầu tư của khu vực tư nhân vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hai trụ cột đầu vào là: Chính sách đột phá phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả trong quản trị đại học tại ĐHQGHN. 

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình: “có những việc rất khó nhưng ĐHQGHN đã làm rất hiệu quả, đúng hướng” 

Phát biểu tại buổi làm việc, nhấn mạnh ĐHQGHN có lịch sử lâu đời với 120 năm hình thành và phát triển; mỗi bước phát triển của ĐHQGHN luôn gắn liền với nền giáo dục nước nhà, với sự nghiệp nâng cao dân trí, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá, ĐHQGHN đã triển khai rất nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 57, có những việc rất khó, rất lớn mà 2 Nghị quyết đề ra nhưng ĐHQGHN đã triển khai thực hiện được, đạt những kết quả quan trọng, đúng với chỉ đạo, định hướng của Trung ương. 

Trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, ĐHQGHN đã tập trung tinh gọn, sắp xếp hiệu quả bộ máy, các tổ chức bên trong, đạt được yêu cầu giảm 30%; việc sắp xếp ở đây không phải là đơn thuần sắp xếp cơ học, cắt giảm các đơn vị mà bên cạnh tinh gọn lại tổ chức, ĐHQGHN đã triển khai các mô hình mới trong đó có tổ chức các viện nghiên cứu chuyên sâu, sắp xếp bảo đảm đúng yêu cầu là gọn nhưng rất tinh. Các phòng nghiên cứu, viện nghiên cứu, bộ phận nghiên cứu đã được thành lập rất bài bản, hướng mạnh tới những lĩnh vực mới theo xu thế phát triển của thế giới như chip, bán dẫn, AI, có những lĩnh vực còn đi trước đón đầu để bắt nhịp với xu thế thời đại như công nghệ lượng tử - một lĩnh vực mà nhiều quốc gia công nghệ tiên tiến trên thế giới đang nỗ lực hướng tới. Như vậy, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có bước đi tắt đón đầu.  

Bên cạnh đó, ĐHQGHN đã làm được nhiều nhiệm vụ quan trọng trong kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ đào tạo gắn với thực tiễn, gắn với thực hành, gắn với thị trường lao động. Điều này được thể hiện qua các đơn đặt hàng ngày càng nhiều của các doanh nghiệp đối với ĐHQGHN; các đơn đặt hàng này gồm các sản phẩm nghiên cứu, công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ; các đơn đặt hàng tuyển chọn sinh viên sau khi tốt nghiệp… 

Từ các đơn đặt hàng và từ các hoạt động hiệu quả trong nghiên cứu, đào tạo… đã tạo ra các nguồn thu, giúp ĐHQGHN cải thiện đời sống, thu nhập cho cán bộ, giảng viên, người lao động cũng như đầu tư cho cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, … 

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, sắp tới Bộ Chính trị sẽ ban hành một Nghị quyết mới về đổi mới giáo dục quốc dân, nếu không có gì thay đổi, Nghị quyết này sẽ được ban hành trước thềm năm học mới 2025-2026 với phạm vi điều chỉnh từ cấp giáo dục mầm non trở lên. Nghị quyết có rất nhiều chủ trương, chính sách mới, mang tính đột phá về giáo dục đào tạo, trong đó có giao quyền tự chủ rất lớn cho các trường, có những đổi mới lớn trong công tác, phương pháp dạy và học. Chính phủ cũng đang chuẩn bị các nguồn lực để triển khai thực hiện Nghị quyết, trong đó có chuẩn bị nguồn lực để xây dựng trên 100 ngôi trường nội trú ở các xã vùng biên giới. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình mong muốn ĐHQGHN tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử lâu đời của mình, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục đào tạo; làm chủ nhiều hơn các dự án, công trình nghiên cứu lớn; gắn giáo dục, đào tạo, nghiên cứu với thực tiễn, với các yêu cầu về phát triển các ngành, lĩnh vực công nghệ mới nổi. 

Đặc biệt, bên cạnh giáo dục, đào tạo về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, ĐHQGHN cần đặc biệt chú ý, quan tâm đến giáo dục về đạo đức, nhân cách con người, về trách nhiệm xã hội đối với sinh viên, học viên; mỗi cán bộ, giảng viên của nhà trường phải thực sự là tấm gương sáng cho các học sinh, sinh viên, học viên học tập và noi theo. 

Trong việc sắp xếp, tổ chức, ĐHQGHN cũng làm được nhiều việc kết hợp giữa đào tạo với thực tiễn. Những con số doanh nghiệp đặt hàng ĐHQGHN, cung ứng cho quá trình nghiên cứu của ĐHQGHN khiến Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình rất mừng. Trong quá trình xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, một trong những điểm yếu của giáo dục Việt Nam được xác định là giáo dục đại học và trong giáo dục đại học, điểm yếu là giáo dục không gắn với thực hành, thực tiễn, đánh giá của nhà trường và đánh giá của thị trường lao động không khớp nhau. Vì vậy, Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi thấy nhiều doanh nghiệp đã đến ĐHQGHN để đặt hàng và tuyển chọn sinh viên, đặt hàng nghiên cứu. 

Nền tảng mà khoa học cơ bản chính là bệ phóng vững chắc để Việt Nam đạt tới tầm cao của khoa học công nghệ 

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao việc ĐHQGHN tạo được nguồn thu nhập cao cho giảng viên, người lao động, đây là con số mơ ước của nhiều trường đại học tại Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều khoa, ngành đào tạo mới thành lập đã thu hút được số lượng sinh viên vào học đông, con số này thể hiện tính hấp dẫn của một trường đại học. Đồng thời, để đánh giá hiệu quả giáo dục, chất lượng giáo dục, phải đo bằng số lượng sinh viên ra trường đi làm bao nhiêu % đúng ngành nghề, điều này cần được Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục lưu ý. Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cũng cho biết: Sắp tới, Bộ Chính trị sẽ ban hành Nghị quyết về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, dự kiến ban hành trước năm học mới, với quyết tâm chấn hưng giáo dục nước nhà. Trong đó, giáo dục đại học sẽ triển khai nhiều chủ trương mang tính đột phá, giao quyền tự chủ mạnh mẽ hơn cho các cơ sở đào tạo. Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu ĐHQGHN không được lơ là khoa học cơ bản, để phát triển tiến lên phía trước thì Việt Nam cần phải có nền tảng mà khoa học cơ bản chính là bệ phóng vững để nước ta đạt tới tầm cao của khoa học công nghệ. Việc Đại học Quốc gia Hà Nội đang triển khai các phòng, viện nghiên cứu, những lĩnh vực mới là phù hợp với những định hướng của Bộ Chính trị về những lĩnh vực trọng yếu. Cùng với đó, Phó Thủ tướng cũng lưu ý Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục quan tâm đảm bảo chất lượng đầu ra của sinh viên đáp ứng với yêu cầu của thị trường lao động. Đồng thời, bên cạnh việc đào tạo kiến thức, chuyên môn, cần không quên đào tạo nhân cách, văn hóa người Việt, trách nhiệm công dân, khát vọng cống hiến cho mỗi sinh viên; tấm gương của người thầy cũng cần trở thành chuẩn mực cho học trò noi theo.  

Phó Thủ tướng mong muốn ĐHQGHN cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế thuận lợi, đáp ứng được kỳ vọng của Bộ Chính trị, trở thành một trong những đại học hàng đầu của đất nước, của khu vực, nằm trong nhóm 200 các trường đại học thế giới trong tương lai gần. 

"Với những kết quả rất toàn diện, rất đáng tự hào mà các đồng chí đạt được, tôi tin tưởng rằng các đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu nỗ lực, đạt được nhiều kết quả to lớn hơn nữa, cùng cả nước vững tâm, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới; chúc các đồng chí sớm lọt vào Top 200 trường đại học hàng đầu thế giới", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh. 

Tin tức liên quan:

-  ĐHQGHN quán triệt và triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị: Hơn 3.000 đảng viên sẵn sàng hành động vì sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới 

ĐHQGHN quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị 

Ngọc Diệp, Quốc Toản