Cùng dự buổi làm việc có ông Murashkin Vladimir Vladimirovich – Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội và đại diện lãnh đạo một số trường đại học của LB Nga.
Về phía ĐHQGHN có đại diện lãnh đạo Ban Đào tạo, Ban Hợp tác và Phát triển, các đơn vị thành viên và trực thuộc gồm: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Luật, Trường ĐH Y Dược và Trường Quốc tế.
Vui mừng khi được đón tiếp ông Shevtsov Pavel Anatolievich và đoàn công tác, Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn cho biết, trong bối cảnh hợp tác toàn diện giữa LB Nga và Việt Nam đang ngày càng được khẳng định, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, với uy tín nhiều năm là nơi đào tạo các nhà giáo, nhà ngôn ngữ tiếng Nga ưu tú, ĐHQGHN đã xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhiều trường đại học LB Nga. Nhiều nhà khoa học, cán bộ quản lý của ĐHQGHN từng là sinh viên và nghiên cứu sinh của các trường đại học của LB Nga; Phát huy mối quan hệ tốt đẹp đó, nhiều chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên, nghiên cứu chung đã được triển khai thành công. Đồng thời, ĐHQGHN cũng là cầu nối, đầu mối tổ chức các sự kiện giao lưu lịch sử, văn hóa giữa hai quốc gia.
Phó Giám đốc Cơ quan hợp tác LB Nga Shevtsov Pavel Anatolievich bày tỏ vui mừng khi ĐHQGHN với uy tín và bề dày lịch sử về thành tựu nghiên cứu khoa học và đào tạo đã xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhiều trường đại học LB Nga. Ông Shevtsov Pavel Anatolievich cho hay, những năm gần đây, chỉ tiêu học bổng dành cho du học sinh Việt Nam được tăng lên. Ở Nga, có một số ngành được sinh viên Việt Nam quan tâm như: khoa học cơ bản về lĩnh vực tự nhiên, xã hội nhân văn; các khoa học liên ngành như Y học, các ngành sáng tạo thuộc lĩnh vực nghệ thuật như, mỹ thuật - hội họa và các ngành dịch vụ hành chính công nhà nước. Ông mong rằng, các trường đại học của LB Nga sẽ tăng cường và thiết lập mới các hoạt động hợp tác với đơn vị thành viên và trực thuộc của ĐHQGHN trong thời gian tới. Phía LB Nga sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành trong quá trình đào tạo, nghiên cứu và trao đổi sinh viên với ĐHQGHN.
Tại buổi làm việc, các trường đại học hai bên đã giới thiệu thông tin và tìm hiểu các cơ hội hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi cán bộ, giảng viên và sinh viên.
Cùng ngày, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn có buổi làm việc với bà Emirovchenko Polina Gennadievna - Phó Giám đốc Học viện Kinh tế quốc dân và Hành chính quốc gia trực thuộc Tổng thống LB Nga (RANEPA).
ĐHQGHN và RANEPA đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học vào ngày 29/11/2022. RANEPA là cơ sở giáo dục đại học đào tạo ở mọi cấp độ các chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế – xã hội và nhân văn; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao trong bộ máy hành chính tại LB Nga.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo ĐHQGHN và RANEPA thống nhất, trong thời gian tới, hoạt động trao đổi sinh viên sẽ thay đổi thông qua các dự án cụ thể có sự tham gia của doanh nghiệp. Hai bên sẽ tiến hành trao đổi các cuộc thi về khởi nghiệp, kinh tế và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, các hoạt động nghiên cứu chung sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa.
Các tin liên quan:
- Phó Thủ tướng Liên bang Nga D.N. Chernyshenko thăm ĐHQGHN
- Phát triển hợp tác trong giáo dục – văn hóa: ưu tiên trong quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga
- Các Tiến sĩ Danh dự của Đại học Quốc gia Hà Nội
- Giám đốc ĐHQGHN nhận bằng Tiến sĩ danh dự của ĐH Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Liên bang Nga