VNU Logo
Thứ sáu03-10-2025
|Tin tức & Sự kiện

Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật tiên phong đổi mới sáng tạo

Ngày 3/10/2025, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (ĐHQGHN) tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và tổng kết năm học 2024 – 2025. Đây là dịp để Nhà trường nhìn lại những thành tựu nổi bật trong công tác tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và bảo đảm chất lượng, đồng thời xác định phương hướng nhiệm vụ cho năm học 2025 – 2026.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các ban, văn phòng ĐHQGHN, lãnh đạo Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, các đơn vị trực thuộc và toàn thể viên chức, người lao động của Nhà trường.

Trong báo cáo tổng kết trình bày tại hội nghị, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hiệu nhấn mạnh, năm học 2024 – 2025 là năm đầu tiên Nhà trường vận hành theo mô hình tổ chức mới, trong bối cảnh quy mô đào tạo tăng trưởng nhanh, đặt ra nhiều áp lực về nhân lực, cơ sở vật chất và bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của ĐHQGHN cùng nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động, Trường đã đạt được nhiều thành quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.

Về công tác tổ chức và phát triển đội ngũ, Nhà trường đã tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, thành lập Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục, đồng thời cho ra mắt Tạp chí Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật. Đội ngũ cán bộ khoa học tiếp tục được bổ sung, với 146 cán bộ tính đến tháng 6/2025, trong đó 103 giảng viên, hơn 64% có học vị tiến sĩ trở lên. Đặc biệt, Trường đã thu hút thêm giảng viên quốc tế, khẳng định sức hút của một đơn vị đào tạo liên ngành mới mẻ nhưng đầy tiềm năng.

Công tác tuyển sinh và đào tạo tiếp tục là điểm sáng. Năm 2024, Nhà trường đã tuyển đủ chỉ tiêu với hơn 1 nghìn thí sinh nhập học, đạt  kế hoạch, điểm chuẩn cao nhất lên tới 27,83 – thuộc nhóm cao nhất trong toàn ĐHQGHN. Đáng chú ý, khóa sinh viên chính quy đầu tiên của Trường đã tốt nghiệp với tỷ lệ 93%, trong đó phần lớn đạt loại Giỏi và Xuất sắc. Ở bậc sau đại học, Trường duy trì ổn định với hơn 100 học viên cao học và gần 30 nghiên cứu sinh theo học, đồng thời hoàn thiện hồ sơ mở chương trình Thạc sĩ Quản trị thương hiệu và xây dựng chương trình Cử nhân Công nghệ truyền thông – ngành học tiên phong với định hướng thiết kế game và truyền thông thị giác, giảng dạy một số học phần bằng tiếng Anh.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học, Nhà trường ghi nhận 60 công bố quốc tế thuộc hệ thống WoS/Scopus, trong đó 75% ở nhóm Q1/Q2, cùng 14 đơn sở hữu trí tuệ được chấp nhận và 2 bằng sáng chế được cấp. Trường cũng tổ chức thành công nhiều hội thảo quốc tế, trong đó đáng chú ý là Hội thảo “Chuyển đổi xanh” lần thứ nhất, xuất bản sách chuyên khảo với CRC Press, đồng thời phát triển thêm một nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN và năm nhóm cấp Trường. Sinh viên của Trường đạt nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN và toàn quốc, cho thấy môi trường học thuật ngày càng sôi động và chất lượng.

Hoạt động hợp tác quốc tế và trong nước được mở rộng. Năm học qua, Trường đã ký kết biên bản hợp tác với nhiều trường đại học uy tín tại Trung Quốc, Nga, đón hơn 100 sinh viên quốc tế ngắn hạn và học viên cao học đến nghiên cứu. Ở trong nước, Trường ký kết 30 thỏa thuận với doanh nghiệp trong các lĩnh vực thiết kế, kiến trúc, công nghệ, thời trang, truyền thông…, qua đó mở rộng cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên cũng như thu hút tài trợ cơ sở vật chất, học bổng.

Công tác bảo đảm chất lượng giáo dục cũng đạt bước tiến quan trọng, lần đầu tiên triển khai đánh giá chuẩn đầu ra tại thời điểm tốt nghiệp, với kết quả 100% sinh viên đạt chuẩn. Hoạt động khảo thí, tự đánh giá chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục được triển khai đồng bộ, giúp hình thành văn hóa chất lượng trong toàn Trường.

Trong điều kiện quy mô đào tạo tăng nhanh, Nhà trường đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất và chuyển đổi số. Hơn 6,2 tỷ đồng được dành cho nâng cấp, sửa chữa và đầu tư trang thiết bị; các cơ sở Nghĩa Đô, Mỹ Đình, Hòa Lạc được bổ sung thêm giảng đường, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, bảo đảm điều kiện giảng dạy, học tập. Bên cạnh đó, Trường bước đầu đưa vào thử nghiệm hệ thống phần mềm quản trị đại học số, hướng tới mô hình quản lý hiện đại, hiệu quả.

Hội nghị cũng ghi nhận ba tham luận tập trung vào các nội dung: thúc đẩy đổi mới sáng tạo – khoa học công nghệ, định hướng phát triển chương trình đào tạo giai đoạn 2026 – 2030 và công tác khảo thí, bảo đảm chất lượng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu chúc mừng tập thể Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (KH-LN&NT) vì đã có một năm học thành công. Ông đánh giá, dù là đơn vị còn trẻ và nguồn lực còn hạn chế, Nhà trường đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khẳng định hướng phát triển đi lên vững chắc.

Lãnh đạo ĐHQGHN biểu dương thành tích nghiên cứu khoa học và sở hữu trí tuệ – thế mạnh đặc trưng cần tiếp tục phát huy. Những công bố quốc tế và sáng chế không chỉ nâng cao uy tín của Trường mà còn tạo dấu ấn trong hệ thống ĐHQGHN, góp phần khẳng định vai trò của một cơ sở đào tạo liên ngành năng động.

Định hướng cho thời gian tới, ông nhấn mạnh Trường cần xác định rõ vị trí tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa và sáng tạo. Để làm được điều đó, Nhà trường phải tích hợp sâu công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong đào tạo, nghiên cứu; tận dụng những lĩnh vực sáng tạo khó thay thế bằng trí tuệ nhân tạo; đồng thời phát triển các chương trình như Quản trị Thương hiệu, Thiết kế sáng tạo gắn chặt với ứng dụng dữ liệu lớn và AI.

Phó Giám đốc Nguyễn Hiệu cũng yêu cầu Nhà trường tập trung xây dựng các phòng thí nghiệm liên ngành và hub nghiên cứu mạnh, hướng tới giải quyết những vấn đề lớn như biến đổi khí hậu hay phát triển mô hình đô thị đại học thông minh. Đây phải là những nghiên cứu gắn liền với thực tiễn, tạo ra sản phẩm phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế – xã hội.

Một định hướng quan trọng khác là mở rộng hợp tác theo mô hình “ba nhà”: Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần được mời tham gia vào quá trình đào tạo, đặt đầu bài nghiên cứu và đồng hành cùng sinh viên. Nhà trường cũng cần mạnh dạn kết nối với các chuyên gia, giám đốc sáng tạo, nhà thiết kế hàng đầu để tăng tính thực tiễn, đồng thời phát triển mô hình studio sáng tạo với sự tham gia của giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp.

Về điều kiện phát triển, Phó Giám đốc Nguyễn Hiệu khẳng định ĐHQGHN đang ưu tiên nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất cho các đơn vị thành viên, trong đó có Trường KH-LN&NT. Ông kỳ vọng trong những năm tới, Nhà trường sẽ có cơ sở hạ tầng đầy đủ, hiện đại hơn, đồng thời khai thác hiệu quả các phòng thí nghiệm, thư viện và hệ thống dùng chung của ĐHQGHN.

Chuyển đổi số được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Ông yêu cầu Nhà trường đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng số chung của ĐHQGHN trong quản lý và đào tạo, coi đây là chìa khóa để nâng cao hiệu quả quản trị và đổi mới trải nghiệm học tập.

Phó Giám đốc Nguyễn Hiệu bày tỏ niềm tin Trường KH-LN&NT sẽ tiếp tục phát huy lợi thế liên ngành, sáng tạo và hội nhập, trở thành một đơn vị tiên phong trong đào tạo, nghiên cứu và đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển của ĐHQGHN cũng như đất nước.

Hội nghị cũng là dịp để Nhà trường ghi nhận và tôn vinh những đóng góp tiêu biểu của tập thể và cá nhân. Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật được nhận Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN, nhiều cán bộ, giảng viên xuất sắc đã được trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua và Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khẳng định sự nỗ lực và cống hiến cho sự phát triển chung của Nhà trường.

Hội nghị viên chức, người lao động và tổng kết năm học 2024 – 2025 của Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật đã khép lại trong tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm. Những thành quả nổi bật trong năm học qua là nền tảng quan trọng để Nhà trường bước vào năm học mới với quyết tâm cao, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong đào tạo, nghiên cứu liên ngành và nghệ thuật, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đổi mới giáo dục và phát triển đất nước.

Lan Anh - VNU Media