![]() |
| Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên TS. Lê Công Lợi |
- Nhìn lại chặng đường 60 năm truyền thống của các khối chuyên Tổng hợp và 15 năm xây dựng, phát triển Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, thầy đánh giá đâu là dấu mốc và thành tựu nổi bật nhất của Nhà trường?
TS. Lê Công Lợi: 60 năm là một chặng đường đủ dài để nhìn lại mô hình đào tạo khối chuyên của Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội, nay là Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Dấu mốc lịch sử quan trọng không chỉ của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên mà còn của cả hệ thống trường chuyên Việt Nam chính là quyết định của Hội đồng Chính phủ năm 1965 về việc mở tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và ở các tỉnh một số lớp cấp 3 phổ thông dạy học sinh có năng khiếu Toán. Quyết định ấy thể hiện tầm nhìn chiến lược của Bác Hồ, Đảng và Nhà nước về chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Trong 60 năm qua, các khối chuyên của Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội và Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên giành được rất nhiều thành tích xuất sắc. Một trong những thành tựu nổi bật là mô hình đào tạo tiên phong, luôn hội nhập, học hỏi bạn bè quốc tế và điều chỉnh phù hợp với thực tiễn Việt Nam, trở thành kiểu mẫu cho hệ thống trường THPT chuyên cả nước.
- Với sứ mệnh phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo nhân tài cho đất nước, Nhà trường đã làm thế nào để giữ vững “thương hiệu” là cái nôi đào tạo học sinh giỏi, đặc biệt trong các kỳ thi Olympic quốc tế?
![]() |
TS. Lê Công Lợi:Danh tiếng của các khối chuyên Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội là niềm tự hào lớn lao, song cũng tạo áp lực không nhỏ với thầy và trò hôm nay. Yếu tố then chốt để Nhà trường giữ vững truyền thống là sự đồng hành, tin tưởng của phụ huynh; sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo; cùng với nỗ lực, quyết tâm của thầy cô trong công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi. Chính sự gắn kết này đã giúp thầy trò Chuyên Khoa học Tự nhiên liên tiếp gặt hái thành công, đặc biệt tại các kỳ thi Olympic quốc tế.
- Trong bối cảnh mới của đất nước, nhất là thời đại chuyển đổi số và khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, Trường định hướng đổi mới công tác đào tạo, nghiên cứu và bồi dưỡng học sinh năng khiếu như thế nào để tiếp tục giữ vị thế tiên phong?
TS. Lê Công Lợi: Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Để khẳng định vị thế tiên phong, mỗi thầy cô phải không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức chuyên môn và phương pháp giảng dạy. Nhà trường vừa chú trọng phát triển tư duy logic, phản biện, thuật toán – vốn là thế mạnh truyền thống, vừa định hướng bồi dưỡng những năng lực mới của thời đại số như tư duy ngược, xử lý thông tin, tương tác thực tại ảo, kỹ năng giao tiếp với người máy và đặc biệt là năng lực đặt câu hỏi đúng, phản biện linh hoạt và điều hướng thông minh trong môi trường số.
![]() |
| GS. Đàm Thanh Sơn - cựu học sinh chuyên Toán |
![]() |
| GS Ngô Bảo Châu, cựu học sinh chuyên Toán, đã đạt giải thưởng Fields năm 2010 |
- Các thế hệ cựu học sinh của Trường đã trở thành những nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân thành đạt trong và ngoài nước. Ông kỳ vọng thế nào về vai trò kết nối, đồng hành và lan tỏa của cộng đồng cựu học sinh đối với sự phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới?
TS. Lê Công Lợi: Thành công của các thế hệ đi trước là tấm gương truyền cảm hứng mạnh mẽ cho học sinh hôm nay. Nếu được tổ chức, kết nối bài bản, cộng đồng cựu học sinh không chỉ là nơi chia sẻ cơ hội, hỗ trợ lẫn nhau mà còn trở thành “địa chỉ đỏ” để học sinh hiện nay tìm kiếm tư vấn, định hướng nghề nghiệp. Đồng thời, đây cũng là kênh phản biện, đóng góp thực tiễn và giá trị cao cho chương trình đào tạo. Sự gắn kết ấy giúp thầy cô có thêm thông tin, điều chỉnh phương pháp giáo dục, tạo môi trường học tập ngày càng hiệu quả.
- Nhân dịp kỷ niệm 60 năm truyền thống, ông muốn gửi gắm thông điệp gì tới các thầy cô giáo, học sinh đang học tập tại TrườngTHPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, cũng như tới các thế hệ cựu học sinh Nhà trường?
![]() |
![]() |
TS. Lê Công Lợi: Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên may mắn được “đứng trên vai người khổng lồ” - đó là danh tiếng và thành tựu của khối chuyên Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội. Điều quan trọng là mỗi người cần nỗ lực chiến thắng bản thân, vượt qua giới hạn để cùng nhau viết tiếp những trang cổ tích đẹp của ngôi trường mang tên Khoa học Tự nhiên.
>>> Tin bài liên quan:
-Ngôi trường “đặc biệt” sở hữu 198 huy chương Olympic quốc tế





