TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 03/03/2024 GMT+7
Trung tâm GDQP&AN góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của sinh viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền Quốc phòng toàn dân
Ngày 02/03/2024, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN).

Được thành lập ngày 02/03/2004 với chức năng và nhiệm vụ tổ chức đào tạo chương trình giáo dục quốc phòng cho sinh viên ĐHQGHN và một số cơ sở đào tạo đại học theo phân luồng của Bộ Quốc phòng; cấp chứng chỉ GDQP&AN cho sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học tập; tổ chức biên soạn giáo trình tài liệu tham khảo, nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng GDQP&AN, đến nay, chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trung tâm GDQP&AN không ngừng được nâng cao, thường xuyên gắn nhiệm vụ giảng dạy với nghiên cứu và đổi mới phương pháp dạy học, chất lượng và hiệu quả các mặt hoạt động có bước tiến rõ nét. Trung tâm đóng vai trò quan trọng đối với công tác rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm tập thể, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho nhiều thế hệ sinh viên của ĐHQGHN.

Giám đốc Trung tâm GDQP&AN Nguyễn Đức Đăng chia sẻ: “Tiếp nối và phát huy những thành quả mà Trung tâm đã đạt được trong 20 năm qua, những năm gần đây, trước sự biến chuyển to lớn của xã hội, trước nhiệm vụ và thách thức mới đặt ra, chúng tôi luôn trăn trở, tìm tòi hướng đi, cách làm để công tác GDQP&AN đem lại hiệu quả thiết thực, để người học thấy được tính hữu ích và cần thiết của khoá học, các trường liên kết thấy được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thái độ của học trò sau khoá học, tạo động lực cho người học tiếp tục học tập và rèn luyện tốt hơn khi quay về trường, góp phần tạo ra năng lực chung của người học, thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện “Khoẻ về thể chất – Mạnh về tinh thần – Giỏi về kỹ năng xã hội” mà ĐHQGHN đề ra”.

Nhận thức được vị trí, vai trò, sứ mạng của mình, Trung tâm đã phát huy thế mạnh của đội ngũ sĩ quan biệt phái, những người thầy mặc áo lính; đã khai thác có hiệu quả hình thức học tập, ăn ở, sinh hoạt tập trung, thực hiện các chế độ, nền nếp của quân đội; đã tạo được hứng thú trong các nội dung huấn luyện thực hành; phát huy được sức trẻ, sự nhiệt huyết, sức sáng tạo của người học, những học sinh, sinh viên đang dạt dào tuổi trẻ, với khát khao khám phá, để khéo léo kết hợp giữa giáo dục với rèn luyện, bồi dưỡng tâm hồn, giúp người học định vị được bản thân, nhận thức được giá trị và tiềm năng của chính mình.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải bày tỏ, lãnh đạo ĐHQGHN trân trọng và đánh giá cao đối với những thành quả, cống hiến của tập thể thầy cô giáo, cán bộ và người lao động của Trung tâm GDQP&AN trong suốt chặng đường 20 năm vừa qua khi không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, siết chặt kỷ cương, tinh thần trách nhiệm, hướng tới phát triển bền vững.

Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải đề nghị, trong thời gian tới, Trung tâm cần tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, viên chức, người lao động, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản trị đơn vị cũng như các mặt hoạt động của Trung tâm;

Thứ hai, tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai Đề án giáo dục toàn diện cho sinh viên năm nhất tại Hòa Lạc, công tác GDQP&AN phải được tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch trong năm, nghiêm túc, có nền nếp; có sự kết hợp, lồng ghép giữa GDQP&AN với các hoạt động khác của sinh viên với nhà trường, với cơ quan quân sự, công an địa phương để tác động tích cực đến kết quả học tập GDQP&AN của sinh viên, góp phần xây dựng môi trường văn hóa học đường, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn;

Thứ ba, sử dụng, khai thác ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động GDQP&AN; chủ động các nguồn lực để xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện dạy học, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và các điều kiện đảm bảo cho công tác GDQP&AN;

Thứ tư, xây dựng Đề án định hướng quy hoạch xây dựng, phát triển Trung tâm GDQP&AN thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo đúng Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 05/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch hệ thống trung tâm GDQP&AN thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ năm, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, sĩ quan biệt phái, người lao động để cán bộ yên tâm công tác, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển của Trung tâm.

Đại diện cho đội ngũ cán bộ, viên chức, sĩ quan biệt phái, người lao động Trung tâm, Thượng tá Ngô Văn Tặng cam kết sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, Pháp luật Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp, nhiệm vụ được giao; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nắm chắc nội dung, chương trình giáo dục - đào tạo, xây dựng kế hoạch giảng dạy, huấn luyện khoa học, hợp lý, bảo đảm logic; điều hành chặt chẽ; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn gương mẫu trong lời nói và hành động, thực sự là tấm gương sáng cho học sinh, sinh viên noi theo. chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị và nhà trường; khắc phục triệt để những hạn chế khuyết điểm, kiên quyết đấu tranh phê bình và tự phê bình, đề cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đặc biệt là những luận điệu xuyên tạc nhằm chống phá cách mạng nước ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Đặng Vi Linh, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN thay mặt cho hơn 2500 sinh viên khoá 128 GDQP&AN đang tham gia học tập tại Trung tâm đã bày tỏ niềm vui và vinh dự khi được dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm. Linh chia sẻ, thông qua các nội dung học tập, các sinh viên không chỉ được bồi dưỡng, trau dồi kiến thức về QP&AN mà còn hiểu hơn về những giá trị lịch sử, truyền thống dựng nước và giữ nước của các thế hệ cha ông; biết sống có trách nhiệm, có tổ chức hơn cũng như được trau dồi rất nhiều kỹ năng sống đáng quý. “Được học tập tại Trung tâm chính là cơ hội để mỗi người chúng em tích lũy, trải nghiệm, thử sức và khẳng định thay đổi chính mình”, Đặng Vi Linh bày tỏ.

Nhân dịp này, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho các cá nhân và tập thể Trung tâm GDQP&AN.

Các tin liên quan:

Áp dụng chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục quốc phòng an ninh

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh: thực hiện sứ mệnh giáo dục toàn diện cho người học

Giám đốc ĐHQGHN gặp gỡ sinh viên học quốc phòng và an ninh

-ĐHQGHN mở rộng liên kết đào tạo môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên

-Giám đốc ĐHQGHN gặp gỡ sinh viên học quốc phòng và an ninh

 

 Tuấn Minh
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ