VNU Logo

VJU đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế

Ngày 9/10/2025, tại Hòa Lạc, Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn đã có buổi tiếp và làm việc với ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Việt – Nhật.

Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Việt – Nhật ông Takebe Tsutomu và Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn

Tham dự buổi làm việc, về phía Đại sứ quán Nhật Bản có ông Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; ông Watanabe Takakazu, Công sứ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế; bà Sasaki Miho, Bí thư thứ nhất. Về phía đoàn công tác Nhật Bản có bà Takebe Ryoko, Giám đốc đại diện Công ty Cổ phần TKB; bà Nagasawa Kaoru, Chủ tịch Hiệp hội Công ích Toasoken; ôngTomita Sho, Giám đốc điều hành Hiệp hội Công ích Toasoken. Về phía Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) có ông Kobayashi Yosuke, Trưởng Đại diện JICA Việt Nam; ông Kubo Yoshitomo, Phó Trưởng Đại diện JICA Việt Nam.

Về phía ĐHQGHN có Phó Giám đốc thường trực Nguyễn Hiệu, Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật (VJU) Furuta Motoo, Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển Lê Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Ban Tài chính và Đầu tư Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lí Dự án World Bank Nguyễn Thanh Tuấn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Takebe Tsutomu bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc trước những cải cách táo bạo cũng như sự phát triển bền vững, ổn định của đất nước Việt Nam, được thúc đẩy mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo xuất sắc của các vị Lãnh đạo cấp cao. Ông cũng vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác và giao lưu hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản ngày càng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, dựa trên nền tảng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình thế giới và thịnh vượng ở châu Á đã được thiết lập giữa hai quốc gia.

Ông Takebe Tsutomu chia sẻ rằng ông hết sức ấn tượng với tầm nhìn và cam kết của ĐHQGHN trong việc xây dựng môi trường giáo dục quốc tế, trong đó chú trọng kết nối chặt chẽ với các đối tác Nhật Bản. Năm 2024, VJU đã kỷ niệm 10 năm thành lập và tháng 10 này Trường sẽ chào đón khoảng 1.000 tân sinh viên nhập học, đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của khu vực châu Á. Với tư cách là một trong những người đã dành nhiều tâm huyết cho sự hình thành và phát triển của VJU từ những ngày đầu, ông Takebe Tsutomu bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu mà Trường đã đạt được.

Đồng thời, ông kỳ vọng rằng, dưới sự quan tâm và chỉ đạo của Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn, VJU sẽ tiếp tục vươn lên và trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu xuất sắc, thu hút sinh viên không chỉ từ Việt Nam mà từ khắp nơi trên thế giới. Đây sẽ là một bước tiến quan trọng không chỉ đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của Việt Nam mà còn tăng cường sự giao lưu, hợp tác giữa các quốc gia.

Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ của phía Nhật Bản và cá nhân ông Takebe Tsutomu – người đã dành rất nhiều tâm huyết đối với sự phát triển của VJU trong suốt thời gian qua.

Giám đốc Hoàng Minh Sơn chia sẻ, giáo dục đại học Việt Nam hiện nay đang đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ nhờ các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 71-NQ/TW), tạo nền tảng chính trị – pháp lý vững chắc, cơ chế chính sách vượt trội và nguồn lực đầu tư lớn để thúc đẩy chuyển đổi toàn diện hệ thống giáo dục đại học. Cùng với đó, theo thông báo kết luận cuộc họp của Ban chỉ đạo trung ương về Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày 30/9, ĐHQGHN, ĐHQG TP Hồ Chí Minh, ĐH Đà Nẵng và ĐH Bách khoa Hà Nội là 4 cơ sở giáo dục đại học sẽ được đầu tư trọng điểm từ nay đến năm 2030.

Đặc biệt, Quyết định số 452/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 khẳng định, “Tiếp tục phát triển 03 trường đại học xuất sắc được thành lập theo hiệp định liên chính phủ giữa Việt Nam và một số quốc gia khác (Trường Đại học Việt - Đức, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Trường Đại học Việt - Nhật) thành các cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu với mức độ quốc tế hóa cao, trọng tâm là những ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ tiềm năng”. Như vậy, Trường ĐH Việt Nhật tiếp tục được định vị một vị trí đặc biệt trong hệ thống giáo dục học đại học Việt Nam với cơ sở là hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản.

Ông nhấn mạnh, thời điểm hiện nay là “cơ hội vàng” để các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, trong đó có ĐHQGHN và đơn vị thành viên là VJU, bứt phá phát triển. Ông đề nghị, Trường cần tiếp tục định vị rõ sứ mệnh, tầm nhìn và chiến lược phát triển, không chỉ để khẳng định vai trò là cầu nối hợp tác giáo dục, nghiên cứu giữa Việt Nam và Nhật Bản, mà còn trở thành một trường đại học tiên phong trong đào tạo nhân lực trình độ cao cho khu vực và thế giới.

Để phát triển đột phá và bền vững, Giám đốc Hoàng Minh Sơn lưu ý VJU cần chú trọng bốn yếu tố cốt lõi tạo nên sự khác biệt. Thứ nhất, văn hóa là yếu tố đầu tiên giúp VJU nổi bật, khi Trường kết hợp chặt chẽ giữa bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam và những giá trị văn hóa tốt đẹp của Nhật Bản. Thứ hai, VJU cam kết đạt chất lượng đào tạo và nghiên cứu xuất sắc, đỉnh cao, đồng thời đảm bảo chương trình giảng dạy và nghiên cứu luôn đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Đội ngũ giảng viên và sinh viên của VJU được lựa chọn kỹ lưỡng, mang đến một môi trường học thuật chuyên sâu và sáng tạo. Thứ ba, tính quốc tế cũng là yếu tố không thể thiếu trong sự phát triển của VJU. Trường luôn hướng tới việc tạo ra các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, nâng cao chất lượng giáo dục và tạo cơ hội học tập cho sinh viên toàn cầu. Sự kết nối với các trường đại học hàng đầu ở Nhật Bản và các quốc gia khác cũng giúp mở rộng mạng lưới học thuật và nâng cao giá trị của VJU. Thứ tư, một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp VJU khác biệt chính là tính thực tiễn. Trường không chỉ đào tạo lý thuyết mà còn gắn kết đào tạo và nghiên cứu với thực tế, hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề cấp bách của xã hội như ứng phó với biến đổi khí hậu. VJU cần cam kết phát triển các chương trình nghiên cứu gắn liền với nhu cầu thực tế của thị trường lao động, tạo cơ hội cho sinh viên phát triển kỹ năng thực tế, sẵn sàng gia nhập lực lượng lao động ngay sau khi tốt nghiệp.

Để đạt được các mục tiêu trên, Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhanh chóng ký kết Hiệp định Liên chính phủ Việt Nam - Nhật Bản về sự phát triển của VJU. Đồng thời, cần điều chỉnh và hoàn thiện chiến lược phát triển, cơ chế quản trị, tài chính để đảm bảo sự phát triển bền vững của Trường. Việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất và hoàn thiện quy chế tổ chức hoạt động là rất cần thiết để VJU có thể phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng thảo luận về việc thành lập Viện Văn hóa Công nghệ và Ngôn ngữ Nhật Bản (tên gọi VJU Academy), với mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu có năng lực chuyên môn cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế - xã hội của cả Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của thế hệ trẻ hai nước. Hai bên cũng bày tỏ nhất trí về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ Dự án Trường ĐH Việt Nhật tại Hòa Lạc cũng như phát triển các chương trình đào tạo thực hành gắn với nhu cầu thị trường, trong đó ưu tiên đào tạo ngành bán dẫn và các ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ mũi nhọn.

Sinh Vũ, Ảnh: Toản Trần