VNU Logo

ĐHQGHN và Quỹ Pony Chung: Gần 20 năm đồng hành, bồi đắp những tài năng trẻ

Ngày 12/10/2026, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phối hợp với Quỹ Học bổng Pony Chung (Hàn Quốc) tổ chức Lễ trao học bổng Pony Chung năm học 2026-2027 cho 35 sinh viên xuất sắc. Không chỉ ghi nhận những nỗ lực trong học tập và rèn luyện, chương trình còn tiếp tục khẳng định ý nghĩa của mối quan hệ hợp tác bền vững giữa hai bên trong gần hai thập kỷ, cùng chung mục tiêu bồi dưỡng nhân tài, trao cơ hội và khơi dậy khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hiệu dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có ông Lee Man Hee, Tổng Thư ký Quỹ Pony Chung; bà Lee Sunyoung, Quản lý Quỹ Pony Chung; đại diện các đơn vị thuộc ĐHQGHN, các thầy cô giáo cùng 35 sinh viên được nhận học bổng.

Được triển khai từ năm 2008, chương trình học bổng Pony Chung đã trở thành một hoạt động hợp tác thường niên có ý nghĩa giữa ĐHQGHN và Quỹ Pony Chung. Sau 19 năm, chương trình đã hỗ trợ khoảng 590 lượt sinh viên ĐHQGHN. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, sự hợp tác còn mở ra cơ hội học tập sau đại học, trao đổi sinh viên và trải nghiệm môi trường giáo dục quốc tế tại Hàn Quốc.

Ông Lee Man Hee, Tổng Thư ký Quỹ Pony Chung phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lee Man Hee chia sẻ về triết lý và tinh thần đã đặt nền móng cho sự ra đời của Quỹ Pony Chung. Được thành lập năm 2005, Quỹ mang tên cố Chủ tịch danh dự Chung Se Yung, người tiên phong trong ngành công nghiệp ô tô Hàn Quốc, gắn liền với sự ra đời của Pony - mẫu ô tô đầu tiên do Hàn Quốc tự thiết kế và sản xuất.

Theo ông Lee Man Hee, di sản quan trọng mà cố Chủ tịch Chung Se Yung để lại không chỉ là những thành tựu trong kinh doanh mà còn là tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tiên phong và lòng dũng cảm trước thử thách. Ông nhắc lại triết lý của cố Chủ tịch: “Tương lai không phải là điều để chờ đợi, mà là điều chúng ta phải dũng cảm đương đầu với thử thách và chủ động khai phá”.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác với ĐHQGHN trong suốt thời gian qua, ông Lee Man Hee bày tỏ mong muốn các sinh viên nhận học bổng sẽ chủ động nắm bắt cơ hội, mạnh dạn thử sức với những thách thức mới và không ngừng phát triển bản thân. Ông tin tưởng các sinh viên sẽ trở thành những nhân tố tích cực đóng góp cho sự phát triển của đất nước, đồng thời là những nhịp cầu kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.

Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hiệu trân trọng cảm ơn sự đồng hành bền bỉ của Quỹ Pony Chung trong suốt thời gian qua

Thay mặt lãnh đạo ĐHQGHN, Phó Giám đốc thường trực Nguyễn Hiệu trân trọng cảm ơn sự đồng hành bền bỉ của Quỹ Pony Chung, đồng thời chúc mừng các sinh viên xuất sắc được lựa chọn nhận học bổng năm học 2026-2027.

Chia sẻ cảm nhận sau khi theo dõi bộ phim tư liệu về cố Chủ tịch Chung Se Yung, Phó Giám đốc Nguyễn Hiệu nhấn mạnh rằng những thành tựu lớn lao luôn bắt đầu từ khát vọng và tinh thần dám thực hiện những điều khó khăn. Điều ông đặc biệt trân trọng là sau những thành công trong sự nghiệp, cố Chủ tịch Chung Se Yung đã dành tâm huyết và nguồn lực để tri ân những người đồng hành, đồng thời đầu tư cho tương lai thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng nhân tài. Đó cũng là thông điệp sâu sắc về lòng biết ơn và trách nhiệm với các thế hệ mai sau.

Liên hệ với định hướng phát triển của ĐHQGHN, Phó Giám đốc Nguyễn Hiệu cho biết, trong giai đoạn mới, ĐHQGHN đang hướng tới mô hình đại học tinh hoa, đặt mục tiêu thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030 và nhóm 150 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2035. Tuy nhiên, đích đến không chỉ là vị trí trên các bảng xếp hạng mà quan trọng hơn là năng lực tạo ra tri thức mới, phát triển công nghệ, chuyển giao và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Giám đốc thường trực Nguyễn Hiệu và Tổng Thư ký Quỹ Pony Chung ông Lee Man Hee trao học bổng cho sinh viên ĐHQGHN 

Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, ĐHQGHN xác định đào tạo, bồi dưỡng nhân tài là nhiệm vụ cốt lõi, đồng thời cần sự chung tay của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và đối tác quốc tế. Trong đó, chương trình học bổng Pony Chung là một minh chứng cho sự đồng hành thiết thực giữa nhà trường và các đối tác trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Giám đốc Nguyễn Hiệu nhấn mạnh, giá trị của mỗi suất học bổng không chỉ nằm ở sự hỗ trợ vật chất mà còn ở niềm tin và hy vọng được trao gửi cho người học. Ông mong muốn các sinh viên tiếp tục nỗ lực học tập, nghiên cứu, mạnh dạn theo đuổi những mục tiêu lớn hơn và khi trưởng thành sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng tới các thế hệ tiếp theo.

Sinh viên Phạm Việt Hà chia sẻ tại buổi lễ 

Đại diện các sinh viên nhận học bổng, Phạm Việt Hà, sinh viên năm thứ ba ngành Sư phạm tiếng Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, chia sẻ về hành trình theo đuổi niềm đam mê ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc. Từ niềm yêu thích K-Pop, Việt Hà dần gắn bó với tiếng Hàn, tham gia chương trình tình nguyện giáo dục Hyundai Jump School và có cơ hội thực tập tại trụ sở Hyundai Motor ở Hàn Quốc. Đặc biệt, khi tận mắt nhìn thấy chiếc ô tô Pony đầu tiên, em càng thấm thía tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm và kiên trì theo đuổi khát vọng của những người đi trước.

Với Việt Hà, học bổng Pony Chung không chỉ ghi nhận những nỗ lực học tập mà còn tiếp thêm niềm tin để em chinh phục những mục tiêu mới. Cơ hội tham gia chương trình trao đổi 10 tháng tại Đại học Korea sẽ giúp em tiến gần hơn tới ước mơ trở thành giảng viên, nhà nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc. Thay mặt các sinh viên nhận học bổng, Việt Hà bày tỏ lòng biết ơn tới Quỹ Pony Chung, ĐHQGHN và các thầy cô giáo, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục học tập, rèn luyện, sử dụng tri thức để tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Sau 19 năm đồng hành, học bổng Pony Chung không chỉ góp phần hỗ trợ sinh viên trong học tập mà còn mở rộng cơ hội phát triển, nuôi dưỡng khát vọng và khuyến khích tinh thần tiên phong của thế hệ trẻ. Những giá trị ấy tiếp tục khẳng định ý nghĩa lâu dài của sự hợp tác giữa ĐHQGHN và Quỹ Pony Chung trong sự nghiệp bồi dưỡng nhân tài, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giáo dục Việt Nam - Hàn Quốc.


Sinh Vũ, Ảnh: Quốc Toản - VNU Media