VNU Logo

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 19/11/2025, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống, 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương, một số địa phương, Hà Nội cùng lãnh đạo ĐHQGHN và các thế hệ Thầy và Trò Nhà trường … đã dự buổi lễ.

Nhà trường vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Hình thành thương hiệu giáo dục quốc gia lâu đời nhất trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

Phát biểu khai mạc buổi lễ, GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết ngày 10-10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi thư chúc mừng cán bộ, viên chức, người lao động và người học nhà trường nhân dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống và 30 năm phát triển. Trong thư, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng rằng, "với triết lý văn hiến - hiện đại - khai phóng và tinh thần đổi mới sáng tạo, nhà trường sẽ tiếp tục phát triển đột phá, kết hợp giữa truyền thống và đổi mới, văn hiến và thời đại, hàn lâm và hội nhập, tinh hoa và đại chúng; đến năm 2030, một số lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của nhà trường được xếp hạng trong nhóm 150 đại học châu Á".

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hoàng Anh Tuấn phát biểu diễn văn khai mạc 

Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn ôn lại hành trình 80 năm của Nhà trường – khởi nguồn từ Sắc lệnh số 45 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 10/10/1945 thành lập Ban Đại học Văn khoa thuộc ĐH Quốc gia Việt Nam, với sứ mệnh “nâng cao nền văn học Việt Nam cho xứng đáng với một nước độc lập”. Trải qua các giai đoạn Văn khoa – Tổng hợp – Nhân văn, Nhà trường đã hình thành bản sắc học thuật riêng, quy tụ nhiều học giả lớn và trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, tư vấn chính sách hàng đầu cả nước trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh, sau 30 năm hoạt động trong ĐHQGHN, Nhà trường đã phát triển mạnh mẽ với hệ thống triết lý giáo dục “Văn hiến – hiện đại – khai phóng”, tỷ lệ chương trình đào tạo được kiểm định đạt 100%, nhiều chương trình đạt chuẩn AUN-QA; lĩnh vực khoa học xã hội được xếp hạng 501–600 thế giới theo THE (2024). Đội ngũ cán bộ khoa học có học vị tiến sĩ đạt 85%, học hàm giáo sư, phó giáo sư đạt 25%; quy mô đào tạo khoảng 14.000 người học, trong đó người học sau đại học và quốc tế chiếm 25% – một tỷ lệ dẫn đầu trong hệ thống đại học Việt Nam.

Hoạt động nghiên cứu và công bố quốc tế của Nhà trường tiếp tục tăng trưởng, với khoảng 200 ấn phẩm quốc tế mỗi năm; nhiều công trình khoa học, sách chuyên khảo, giáo trình trở thành tài liệu nền tảng của các ngành KHXH&NV. Công tác hợp tác quốc tế được đẩy mạnh với hơn 200 đối tác uy tín, hằng năm đón gần 1.500 lưu học sinh và hàng trăm học giả quốc tế đến giảng dạy, nghiên cứu.

Hiệu trưởng cho biết, bước vào giai đoạn phát triển mới, Nhà trường bám sát các nghị quyết chiến lược của Đảng, Chính phủ và ĐHQGHN, tập trung triển khai Chiến lược phát triển đến năm 2035 – tầm nhìn 2045, với 5 nhiệm vụ trọng tâm: tái cấu trúc tinh gọn – hiện đại; phát triển đội ngũ tinh hoa; đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo liên ngành – quốc tế hóa; thúc đẩy công bố và tư vấn chính sách đỉnh cao; xây dựng chiến lược tài chính phù hợp với tự chủ đại học và mở rộng không gian phát triển tại Hòa Lạc.

Hiệu trưởng bày tỏ tri ân sâu sắc các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, học giả và đối tác trong nước – quốc tế đã chung tay xây dựng vị thế hàng đầu của Trường, khẳng định giá trị trí tuệ, nhân văn và tinh thần khai phóng của một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia.

Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi lễ 

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã dành thời gian tham dự, phát biểu chỉ đạo và luôn quan tâm tới sự phát triển của ĐHQGHN và Nhà trường.

Giám đốc ĐHQGHN nhấn mạnh: những thành tựu của Trường ĐH KHXH&NV hôm nay là kết quả của 80 năm đoàn kết, cống hiến tâm huyết, trí tuệ của nhiều thế hệ thầy và trò, tạo nên bản sắc học thuật riêng biệt. Trường là cái nôi đào tạo nhân lực tinh hoa trong lĩnh vực KHXH&NV, là trung tâm tri thức nhân văn, nơi quy tụ đội ngũ trí thức lớn của đất nước và tiên phong trong đổi mới học thuật, kết hợp hài hòa giữa truyền thống – hiện đại, giữa nghiên cứu hàn lâm – ứng dụng chính sách. ĐHQGHN xác định Trường ĐH KHXH&NV là một trong những đơn vị mạnh nhất trong đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách của lĩnh vực KHXH&NV.

Theo Giám đốc ĐHQGHN, trong chiến lược phát triển giai đoạn mới, ĐHQGHN đặt mục tiêu trở thành đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, trong đó con người là trung tâm, là động lực then chốt. Vì vậy, nhiệm vụ hội tụ – nuôi dưỡng hiền tài và đào tạo tinh hoa của Trường ĐH KHXH&NV luôn giữ vai trò trọng tâm trong sứ mệnh của ĐHQGHN, nhất là trong bối cảnh khoa học xã hội và nhân văn ngày càng gắn kết sâu hơn với hoạch định chính sách, quản trị xã hội, văn hóa số và phát triển bền vững.

Giám đốc Hoàng Minh Sơn khẳng định Trường ĐH KHXH&NV có vai trò chiến lược trong tầm nhìn phát triển Thủ đô, khi ĐHQGHN được xác định là hạt nhân của “Cực tri thức”, gắn kết chặt chẽ với “Cực công nghệ” tại Hòa Lạc. Từ đó, Trường là điểm tựa tri thức quan trọng trong chiến lược phát triển con người, giữ gìn giá trị văn hóa dân tộc và đóng góp cho hệ sinh thái khoa học – công nghệ – đổi mới sáng tạo của Thủ đô và cả nước.

Để Nhà trường tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, Giám đốc ĐHQGHN đề xuất Chính phủ và các Bộ, ngành: tăng cường đầu tư cho lĩnh vực KHXH&NV; cho phép ĐHQGHN và Trường thí điểm các cơ chế đặc thù, tự chủ vượt trội nhằm thu hút nhân tài, phát triển đội ngũ học giả lớn và thúc đẩy nghiên cứu chiến lược; đồng thời đặt hàng các nhiệm vụ tư vấn chính sách trong những lĩnh vực trọng yếu. Bên cạnh đó, cần tiếp tục hỗ trợ phát triển hạ tầng nghiên cứu, cơ sở vật chất, tạo điều kiện hoàn thiện Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc trở thành đô thị khoa học và đổi mới sáng tạo quốc gia.

Giám đốc ĐHQGHN khẳng định sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trường ĐH KHXH&NV phát triển mạnh mẽ, toàn diện, tiếp tục đổi mới, hội nhập sâu rộng và đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của ĐHQGHN và đất nước. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng chí gửi lời tri ân và chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ nhà giáo của Trường và của ĐHQGHN, chúc các đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Khẳng định vai trò tiên phong, xứng đáng trung tâm nghiên cứu hàng đầu cả nước về khoa học xã hội và nhân văn

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long chúc mừng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đồng chí khẳng định đây là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp bền bỉ, xuất sắc của Nhà trường trong suốt 80 năm hình thành, phát triển, đặc biệt là 30 năm đồng hành cùng ĐHQGHN. Phần thưởng cao quý này, theo Phó Thủ tướng, không chỉ là niềm tự hào của Nhà trường mà còn của toàn hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, nhất là lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn – trụ cột quan trọng trong xây dựng nền tảng tư tưởng, bồi dưỡng nhân cách và phát triển sức mạnh mềm quốc gia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long chúc mừng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN  

Phó Thủ tướng đề nghị Nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, coi phần thưởng không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm để phấn đấu mạnh mẽ hơn trong giai đoạn phát triển mới. Với vị thế là một trong những trung tâm KHXH&NV hàng đầu cả nước, Nhà trường cần tiếp tục dẫn dắt trong nghiên cứu và đào tạo khoa học cơ bản, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, đồng thời mở ra các hướng tiếp cận mới trong đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm, Phó Thủ tướng yêu cầu Trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình đào tạo, gắn kết giữa khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng, phát triển các chương trình chuyên ngành – liên ngành, đào tạo những con người có bản lĩnh chính trị, tư duy khoa học sâu sắc và năng lực thực tiễn vững vàng. Đồng chí nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vô luận việc gì, đều do người làm ra”, khẳng định sứ mệnh trồng người, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài luôn là trọng trách hàng đầu của Nhà trường.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh nghiên cứu khoa học chất lượng cao, nhất là những công trình có giá trị lý luận – thực tiễn phục vụ hoạch định đường lối, chính sách; chủ động tham gia tư vấn chiến lược trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, truyền thông, quản trị xã hội, đối ngoại nhân dân, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và định hướng dư luận xã hội.

Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu Nhà trường tích cực đóng góp vào việc xây dựng và triển khai các nghị quyết của Trung ương về văn hóa – giáo dục, giữ vai trò “đầu tàu” trong bồi dưỡng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và hệ giá trị con người Việt Nam; chủ động tham mưu chính sách văn hóa, đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh và động lực phát triển bền vững.

Về chuyển đổi số, Phó Thủ tướng đánh giá cao định hướng của Trường trong xây dựng khung năng lực số và khung trí tuệ nhân tạo cho người học, coi đây là bước đi thể hiện tư duy đổi mới và trách nhiệm xã hội. Tuy nhiên, đồng chí nhấn mạnh chuyển đổi số phải trở thành chuyển đổi về tư duy và phương thức sống – làm việc, hướng đến “nhân văn số”, “văn hóa số” và “công dân số có trách nhiệm”. Nhà trường cần tiếp tục tiên phong trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tri thức và văn hóa Việt Nam dưới dạng tri thức số, đóng góp vào hệ sinh thái tri thức mở của quốc gia.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Nhà trường chủ động hội nhập quốc tế, trở thành địa chỉ uy tín trong hợp tác học thuật toàn cầu, trên tinh thần giữ vững bản sắc đồng thời tiếp thu tinh hoa nhân loại để lan tỏa trí tuệ Việt Nam ra thế giới.

Tin tưởng vào bề dày truyền thống 80 năm và 30 năm xây dựng – phát triển trong ĐHQGHN, Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định Trường ĐH KHXH&NV sẽ tiếp tục giữ vai trò trụ cột, tiên phong của ĐHQGHN và của ngành giáo dục, xứng đáng trở thành trung tâm tư duy chiến lược quốc gia về khoa học xã hội và nhân văn.

 Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 
 Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Nhà trường 

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Nhà trường.

Tại buổi lễ, nhiều cựu giáo chức, nguyên là lãnh đạo, giảng viên của nhà trường đã trở về tham dự và bày tỏ niềm tự hào với ngôi trường mà họ đã dành trọn tuổi thanh xuân để giảng dạy, đào tạo nên các thế hệ nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

>>> Tin bài liên quan:

- [Longform] 80 năm Văn khoa – Hành trình tri thức, khát vọng khai phóng


Thùy Dương, Quốc Toản - VNU Media