VNU Logo

Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐHQGHN: 30 năm kiến tạo giá trị với 3 trụ cột quản trị, công nghệ và an ninh phi truyền thống

Ngày 13/7/2025, tại Hà Nội, Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐHQGHN (HSB) đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1995 - 2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì – phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước dành cho tập thể nhà trường vì những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Lễ kỷ niệm nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan trung ương, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, cùng đông đảo các thế hệ thầy và trò Trường Quản trị và Kinh doanh.

Mô hình tiên phong – dấu ấn tự chủ đại học từ những ngày đầu, khẳng định tầm vóc quốc tế

Ra đời năm 1995 theo sáng kiến đổi mới căn bản giáo dục đại học của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và được cố GS.VS Nguyễn Văn Đạo – Giám đốc đầu tiên của ĐHQGHN – trao quyền tự chủ đặc biệt, HSB đã trở thành mô hình đại học công lập tự chủ toàn diện đầu tiên tại Việt Nam. Nhà trường hoạt động theo cơ chế chưa từng có tiền lệ: công lập, tự chủ, không vì lợi nhuận, hợp tác công – tư.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định: Trường Quản trị và Kinh doanh – ĐHQGHN là một địa chỉ uy tín trong hệ thống giáo dục đại học, đã đào tạo hơn 15.000 học viên, sinh viên. Trong đó, nhiều người hiện đang giữ vị trí lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp lớn, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi lễ 

HSB nổi bật với hai trường phái học thuật mang dấu ấn riêng: Quản trị An ninh phi truyền thống và Quản trị Kinh doanh tích hợp – kết hợp ba trụ cột: quản trị, công nghệ và an ninh. Trong đó, Viện An ninh phi truyền thống (INS) trực thuộc HSB là cơ quan đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu chuyên sâu về các nguy cơ phi truyền thống như an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh kinh tế, an ninh mạng, ...

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu phát biểu tại buổi lễ 

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà HSB đã đạt được trong chặng đường 30 năm qua. Ông nhấn mạnh, Trường Quản trị và Kinh doanh là cơ sở đào tạo đại học tiên phong về tự chủ đại học, đồng thời là đơn vị đầu tiên khai mở và phát triển trường phái học thuật về an ninh phi truyền thống - lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh an ninh toàn cầu đầy biến động hiện nay.

Với hàng chục đề tài cấp địa phương và quốc gia, gần 50 hội thảo khoa học tổ chức trong cả nước, nhiều công bố quốc tế có giá trị cao, HSB thực sự đã trở thành một trung tâm nghiên cứu liên ngành, gắn kết lý luận với thực tiễn.

Trong bài phát biểu của mình, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng – nguyên Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá: HSB không chỉ là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học tiên tiến mà còn là minh chứng sống động cho đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy cơ chế tự chủ đại học. HSB là đơn vị tiên phong trong giáo dục và nghiên cứu khoa học, thể hiện rõ định hướng chiến lược dài hạn, quyết liệt và đúng đắn.

Ông nhấn mạnh, sự tiên phong ấy không dừng ở việc "đuổi kịp" mà là "dẫn dắt", tạo nên bản sắc khác biệt, điều mà các cơ sở giáo dục đại học khác cần học hỏi và noi theo. Không chỉ tiên phong trong nước, HSB còn là một trong số rất ít đơn vị đại học tại Việt Nam có chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng quốc tế bởi tổ chức ACQUIN (Đức), thành viên chính thức của AACSB (Hoa Kỳ) – hai trong số ba tổ chức kiểm định giáo dục kinh doanh danh giá nhất thế giới.

HSB hiện đang hợp tác chặt chẽ với nhiều trường đại học hàng đầu như Đại học Queensland (Úc), Đại học Victoria (Úc), ISC Paris Business School (Pháp), Đại học Louvain (Bỉ), Đại học Tổng hợp Volgograd (Nga), ...

Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng nhận định: HSB đã tiên phong trong quốc tế hóa giáo dục, không chỉ mang lại cơ hội tiếp cận tri thức toàn cầu cho sinh viên Việt Nam, mà còn góp phần nâng tầm vị thế giáo dục đại học Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Gắn lý luận với thực tiễn – học để hành, đào tạo nguồn nhân lực gắn với an ninh, phát triển bền vững và chuyển đổi số

HSB là một trong những trường đi đầu trong kết hợp đào tạo – nghiên cứu – chuyển giao tri thức. Các doanh nghiệp nhà nước như Viettel, EVN, BIDV và các tập đoàn công nghệ lớn như Samsung, Goertek, … là đối tác của HSB trong đào tạo quản trị và chuyển đổi số.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đặc biệt ghi nhận: HSB không chỉ dạy lý thuyết mà đào sâu vào nghiên cứu ứng dụng, kết nối mạnh mẽ với thực tiễn. Đây chính là điều mà giáo dục đại học cần hướng tới trong thời kỳ phát triển mới.

Trong thời đại chuyển đổi số và các nguy cơ an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng, HSB xác định rõ trách nhiệm và vai trò dẫn dắt. Trường đã phát triển nhiều chương trình đào tạo tiên tiến như Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống (MNS), Cử nhân Quản trị và An ninh (MAS), Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET)…

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu nhấn mạnh định hướng chiến lược: HSB cần phát triển thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu trong các lĩnh vực quản trị, an ninh phi truyền thống, công nghệ và phát triển bền vững. Phải đổi mới toàn diện từ chương trình, phương pháp giảng dạy, đến quản trị đại học và chuyển đổi số.

Một thương hiệu uy tín – Một hành trình truyền cảm hứng, vững bước tương lai

30 năm xây dựng từ “0 đồng ngân sách”, HSB đã trở thành biểu tượng của khát vọng đổi mới sáng tạo và tinh thần phụng sự. Không chỉ là nơi sáng tạo tri thức, nhà trường còn là nơi gieo mầm cho tư duy khởi nghiệp và tinh thần trách nhiệm xã hội.

HSB là đơn vị đầu tiên phối hợp cùng VTV1, VTV3 tổ chức các chương trình khởi nghiệp từ năm 2004. Cuộc thi “Khởi nghiệp sáng tạo” do HSB tổ chức là điểm đến của nhiều ý tưởng đột phá của sinh viên cả nước.

Chia sẻ tại lễ kỷ niệm, các lãnh đạo khẳng định tầm nhìn phát triển HSB đến năm 2035 trở thành trường quản trị top 100 châu Á và top 500 toàn cầu vào năm 2045.

“HSB là thương hiệu, là giá trị và là niềm tự hào. Chúng tôi tin rằng với nền tảng vững chắc, HSB sẽ tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ĐHQGHN và đất nước” – Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu nói.

Tri ân và kế thừa – Giá trị tạo dựng từ tâm huyết nhiều thế hệ

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) PGS.TS Hoàng Đình Phi đã có những chia sẻ xúc động, thể hiện lòng biết ơn và niềm tự hào về hành trình 30 năm phát triển của nhà trường.

Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh Hoàng Đình Phi phát biểu tại buổi lễ 

Ông gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ, học viên, sinh viên, cùng sự đồng hành quý báu của các cơ quan, ban, ngành và Đại học Quốc gia Hà Nội, tạo điều kiện cho HSB vững bước trong suốt ba thập kỷ qua.

“Những giá trị mà HSB có được hôm nay là kết quả của một hành trình chung, được vun đắp bởi tâm huyết, trí tuệ và sự sẻ chia của biết bao thế hệ. Trong tinh thần biết ơn và kế thừa, HSB sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới và tiên phong vì sự nghiệp giáo dục và phát triển đất nước” – PGS.TS Hoàng Đình Phi khẳng định.

Ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp nổi bật

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐHQGHN đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch Nước trao tặng. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của HSB trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần phòng ngừa, ứng phó các nguy cơ an ninh phi truyền thống, bảo vệ an ninh quốc gia và thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Hoàng Minh Sơn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho VNU-HSB và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 cá nhân

Bên cạnh phần thưởng tập thể, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có quyết định trao Bằng khen cho 03 cá nhân tiêu biểu của HSB vì có thành tích xuất sắc, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học: PGS.TS Hoàng Đình Phi – Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, người đã có vai trò dẫn dắt chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của nhà trường; PGS.TS Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Hiệu trưởng, người đóng góp tích cực vào đổi mới đào tạo, chuyển đổi số và kết nối doanh nghiệp; Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm – Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống (HSB), nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống, đã có nhiều công trình nghiên cứu lý luận – thực tiễn có giá trị cao phục vụ quản trị quốc gia và bảo vệ an ninh.

Đây là những phần thưởng xứng đáng, không chỉ là sự ghi nhận thành tựu cá nhân mà còn là sự khẳng định cho giá trị và tầm vóc học thuật, thực tiễn mà HSB đã và đang kiến tạo trong hành trình 30 năm dựng xây và phát triển.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu cũng đã trao Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho 05 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu tại VNU-HSB

Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập VNU-HSB không chỉ là dấu mốc quan trọng khẳng định những thành tựu đã đạt được, mà còn là động lực để HSB tiếp tục vững bước trên hành trình sáng tạo, tiên phong và phụng sự vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Với nền tảng là bản sắc riêng biệt, tinh thần đổi mới không ngừng và sự đồng hành của các thế hệ giảng viên, sinh viên cùng đối tác chiến lược, HSB cam kết tiếp tục góp phần kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội. Hành trình 30 năm là niềm tự hào – và cũng là lời nhắc nhở để HSB không ngừng nỗ lực vì tương lai.

VNU- HSB hiện đang triển khai tuyển sinh và đào tạo 7 chương trình cử nhân, 3 chương trình thạc sĩ và 1 chương trình tiến sĩ bao gồm:

Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET)

Cử nhân Quản trị và An ninh (MAS)

Cử nhân Marketing và Truyền thông (MAC)

Cử nhân Quản trị Nhân lực và Nhân tài (HAT)

Cử nhân Quản trị An ninh phi truyền thống (BNS)

Cử nhân Quản trị dịch vụ khách hàng và chăm sóc sức khoẻ (HAS)

Cử nhân Kinh doanh (Marketing/Phân tích kinh doanh)

Chương trình liên kết giữa Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) với Đại học Victoria (Úc):

Thạc sĩ Quản trị và Kinh doanh (HSB - MBA)

Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống (MNS)

Thạc sĩ Quản trị Công nghệ và Phát triển doanh nghiệp (MOTE)

Tiến sĩ Quản trị và Phát triển bền vững (DMS).

Tìm hiểu về HSB tại đây: https://hsb.edu.vn/

Thùy Dương, ảnh HSB - VNU Media