VNU Logo

ĐHQGHN và ĐH Bắc Kinh tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm, đô thị đại học hiện đại và trao đổi học thuật

Ngày 19/11/2025, tại Hòa Lạc, Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn ĐH Bắc Kinh do Giám đốc Cung Kỳ Hoàng dẫn đầu.

Giám đốc ĐH Bắc Kinh Cung Kỳ Hoàng và Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn 

Tham dự buổi làm việc, về phía ĐH Bắc Kinh có GS. Zhou Yongsheng - Bí thư đảng uỷ Bệnh viện Răng Hàm Mặt, GS. Jang Kai - Viện trưởng Viện Giáo dục sau đại học, GS. Yang Yue - Viện trưởng Viện Cơ học và Khoa học Kỹ thuật, PGS.TS. Xian Manxue - Trường Ngoại ngữ và TS. Li Yun - Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế.

Về phía ĐHQGHN có PGS.TS. Nguyễn Hiệu - Phó Giám đốc thường trực, PGS. TS Lê Tuấn Anh - Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển, PGS.TS Nguyễn Hà Nam - Phó Trưởng Ban Khoa học và Đổi mới sáng tạo, GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, PGS.TS Ngạc An Bang - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, GS. TS Chử Đức Trình - Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ, PGS.TS Hà Lê Kim Anh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ.

Buổi làm việc nhằm thảo luận các định hướng hợp tác tiếp theo giữa hai đại học trên cơ sở những kết quả đạt được trong chuyến công tác của Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn tại Trung Quốc. Nhân dịp này, đoàn ĐH Bắc Kinh cũng thăm quan khuôn viên ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Giám đốc ĐH Bắc Kinh Cung Kỳ Hoàng bày tỏ vui mừng khi đến thăm khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc và đánh giá cao không gian xanh, quy mô rộng lớn và định hướng phát triển của khuôn viên. Ông nhấn mạnh, các cuộc gặp gỡ thường xuyên giữa lãnh đạo hai đại học thể hiện quyết tâm tăng cường hợp tác chiến lược, đặc biệt có ý nghĩa khi năm 2025 là năm kỷ niệm 75 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc và Năm Giao lưu Nhân văn Việt -Trung. Theo Giám đốc Cung Kỳ Hoàng, những kết nối này không chỉ đặt nền móng cho các sáng kiến chung giữa hai đại học mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo đi vào chiều sâu, tương xứng với quan hệ hai nước trong giai đoạn mới.

Giám đốc Cung Kỳ Hoàng đề nghị hai đại học tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật, khoa học sức khỏe và các ngành thế mạnh khác. Tại buổi làm việc, ông giới thiệu về khuôn viên mới Tân Yên Viên – nơi triển khai các chương trình đào tạo sau đại học và cùng là nơi quy tụ nhiều trung tâm nghiên cứu liên ngành và công nghệ tiên tiến của ĐH Bắc Kinh. Bên cạnh đó, mạng lưới đào tạo, nghiên cứu của ĐH Bắc Kinh còn được mở rộng thông qua Viện Sau đại học Thâm Quyến và Viện Nghiên cứu Thượng Hải, tạo hệ sinh thái hợp tác quốc tế đa dạng.

Nhấn mạnh vai trò của cơ sở vật chất nghiên cứu hiện đại trong phát triển đại học nghiên cứu, Giám đốc Cung Kỳ Hoàng đề nghị hai bên tăng cường kết nối giữa các đơn vị phụ trách xây dựng và vận hành khuôn viên để chia sẻ kinh nghiệm. Từ trao đổi tại cuộc gặp ngày 8/11 tại Bắc Kinh, phía ĐH Bắc Kinh được biết ĐHQGHN đang có kế hoạch xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. ĐH Bắc Kinh hiện sở hữu 22 phòng thí nghiệm trọng điểm, trải rộng trên các lĩnh vực như khoa học cơ bản, năng lượng, vật liệu, điện tử… Vì vậy, ĐH Bắc Kinh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực khoa học - công nghệ của cả hai bên.

Ngoài hợp tác nghiên cứu, Giám đốc ĐH Bắc Kinh đề xuất hai đại học sớm triển khai chương trình song bằng, mở rộng các môn học và chương trình đào tạo bằng tiếng Anh để thu hút sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh Việt Nam sang học tập. Ông cũng gợi ý hai bên tổ chức các chương trình hè ngắn hạn dành cho sinh viên và học viên, tập trung vào các lĩnh vực đang được quan tâm như: trí tuệ nhân tạo, khoa học xã hội và nhân văn, tiếng Trung, tiếng Việt, qua đó tạo môi trường trải nghiệm học thuật đa chiều.

ĐH Bắc Kinh bày tỏ mong muốn được cử thêm nhiều sinh viên sang ĐHQGHN học tập và trao đổi trong thời gian tới, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai đại học hàng đầu của hai quốc gia.

Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn ĐH Bắc Kinh tại khuôn viên Hòa Lạc. Ông nhấn mạnh, giáo dục đại học Việt Nam, trong đó có ĐHQGHN, đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, việc ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đã mở ra cơ hội quan trọng để các đại học đầu tàu như ĐHQGHN và ĐHQG TP. Hồ Chí Minh phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực.

Giám đốc Hoàng Minh Sơn cho biết, ĐHQGHN đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng đô thị đại học tại Hòa Lạc, hướng tới hình thành khu đại học hiện đại – nơi tích hợp đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, hợp tác doanh nghiệp và liên kết chặt chẽ với các đại học hàng đầu trong nước và quốc tế. Ông kỳ vọng ĐHQGHN và ĐH Bắc Kinh sẽ thúc đẩy hợp tác chiều sâu hơn nữa, đặc biệt trong triển khai các chương trình đào tạo gắn với nghiên cứu, nhằm giải quyết các bài toán lớn của thực tiễn và phát triển các hướng công nghệ cao, công nghệ chiến lược.

Trong giai đoạn 2026-2030, ĐHQGHN đặt mục tiêu đầu tư mạnh mẽ cho cơ sở vật chất tại Hòa Lạc, hướng đến quy mô 60.000 sinh viên. Khuôn viên sẽ phát triển theo mô hình các cụm liên ngành, quy tụ lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, y - dược, khoa học - công nghệ được kết nối thông qua các cụm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo liên ngành. Không gian này được quy hoạch như một hệ sinh thái tích hợp nhiều chức năng, hướng tới trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quy mô lớn, mang tính liên kết cao trong toàn bộ đô thị đại học.

Giám đốc ĐHQGHN bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của ĐH Bắc Kinh trong quy hoạch, thiết kế, xây dựng và vận hành khuôn viên đô thị đại học, đặc biệt là mô hình phòng thí nghiệm trọng điểm cấp quốc gia và cấp đại học. Giám đốc Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư trang thiết bị hiện đại gắn với vận hành hiệu quả, phục vụ đào tạo và nghiên cứu, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao.

Về hợp tác đào tạo, Giám đốc ĐHQGHN bày tỏ nhất trí cao với đề xuất triển khai chương trình song bằng, đồng thời cho rằng hai bên cần ưu tiên thí điểm ở bậc sau đại học trước khi mở rộng sang các bậc học khác. Ông hoan nghênh các chương trình khóa học hè, đồng thời mong muốn ngày càng có nhiều sinh viên, nhà khoa học và giáo sư của ĐH Bắc Kinh đến làm việc, giảng dạy và nghiên cứu tại ĐHQGHN trong thời gian tới.

Đáp lại, Giám đốc Cung Kỳ Hoàng chia sẻ kinh nghiệm cá nhân trong nhiều năm phụ trách phòng thí nghiệm trọng điểm từ năm 1995, đồng thời thấu hiểu những khó khăn trong xây dựng và vận hành mô hình này. Ông khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ ĐHQGHN trong quá trình phát triển hạ tầng nghiên cứu trọng điểm.

Về hợp tác đào tạo sau đại học, ông đánh giá cao đề xuất phát triển các chương trình liên kết thạc sĩ, đặc biệt là các ngành có tính ứng dụng mạnh như trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật, khoa học vật liệu… Các chương trình này hoàn toàn có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ thông qua việc giảng dạy bằng tiếng Anh. Ông nhấn mạnh lợi thế của ĐH Bắc Kinh khi sở hữu Viện Sau đại học Thâm Quyến, có lịch sử hơn 20 năm, tập trung đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực quản trị, khoa học kỹ thuật, khoa học máy tính, năng lượng, vật liệu, AI, điện tử - những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác ứng dụng rất lớn. Trong bối cảnh ĐH Bắc Kinh đang mở rộng tuyển sinh quốc tế, mô hình song bằng thạc sĩ theo hình thức 1+1 hoàn toàn khả thi.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai đại học thống nhất sẽ tăng cường trao đổi giữa các đơn vị thành viên để thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác.

Đoàn ĐH Bắc Kinh thăm quan khuôn viên ĐHQGHN tại Hòa Lạc 

Minh Vũ, Ảnh: Quốc Toản - VNU Media