Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Mời viết bài tham gia hội thảo "Hàn Quốc và Hàn Quốc học từ góc nhìn châu Á"
Tiếp theo Hội thảo Hàn Quốc học lần thứ 8 được tổ chức ở Ấn Độ, năm nay, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Viện Nghiên cứu Hàn Quốc Trung ương tổ chức hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 9 về Hàn Quốc học khu vực châu Á -Thái Bình Dương.

Hi vọng rằng với sự quan tâm và tham gia của các nhà nghiên cứu về Hàn Quốc học, hội thảo lần này sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành Hàn Quốc học ở châu Á và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia, dân tộc châu Á - Thái Bình Dương.

- Thời gian tổ chức hội thảo: 25 - 27/11/2008

- Địa điểm hội thảo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.

- Ngôn ngữ sử dụng trong hội thảo: Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Việt.

- Chi phí dự hội thảo:

+ Tiền ở: Được đài thọ trong thời gian hội thảo (gồm 3 đêm 24, 25, 26 tháng 11/2008), nếu ở thêm, cá nhân tự thanh toán.

+ Tiền ăn: Do Ban tổ chức chi trong thời gian hội thảo (từ tối ngày 24 đến trưa ngày 27/l1).

+ Phí đi lại: Ban tổ chức chi phí toàn bộ hoặc hỗ trợ phí đi lại (tùy theo chất lượng báo cáo đăng kí).

+ Các chi phí khác (Cá nhân tự thanh toán).

Khái quát về hội thảo:

- Chủ đề hội thảo: Hàn Quốc và Hàn Quốc học từ góc nhìn châu Á

- Nội dung:

Có thể nói vị thế của Hàn Quốc ở châu Á trong những năm gần đây đã tăng lên nhanh chóng. Thông qua sự gia tăng về quy mô thương mại của Hàn Quốc với các nước châu Á, sự trao đổi về nhân lực qua các chương trình du học và du lịch, và đặc biệt là việc phát triển mối quan hệ giao lưu văn hoá, văn hóa Hàn Quốc đã được đón nhận như một hiện tượng kỳ diệu mà không ai có thể đoán trước. Văn hóa Hàn Quốc giờ đây không chỉ là văn hóa của riêng người Hàn Quốc mà đã trở thành nền văn hóa được rất nhiều người dân châu Á yêu thích. Mặc dù vậy, ngành Hàn Quốc học ở khu vực châu Á, nhất là ở Đông Nam Á mới đang chỉ dừng lại ở mức khởi đầu. Với tư cách là một ngành nghiên cứu tổng hợp về lịch sử, xã hội, văn hóa Hàn Quốc, Hàn Quốc học khu vực vẫn còn rất non yếu cả về lượng và chất. Nhằm tăng cường hiểu biết của người châu Á về Hàn Quốc, Hội thảo khoa học lần này có mục đích đưa ra một cái nhìn tổng hợp về “Hàn Quốc và Hàn Quốc học từ góc nhìn châu Á”. Nội dung của hội thảo tập trung vào những vấn đề cụ thể như sau:

+ Văn hoá Hàn Quốc trong văn hoá châu Á

+ Văn hoá châu Á trong văn hóa Hàn Quốc

+ Hàn Quốc và châu Á trong lịch sử: Xung đột và kinh nghiệm hợp tác

+ Hàn Quốc và châu Á thế kỷ 21: Vấn đề và triển vọng tương lai

+ Thành quả gần đây và triển vọng của ngành Hàn Quốc học ở châu Á

- Đăng ký báo cáo

Những người muốn tham gia hội thảo cần nộp một bản tóm tắt báo cáo có liên quan đến một trong những chủ đề trên và các thông tin về bản thân theo các mục dưới đây:

+ Tên báo cáo và tóm tắt: Khoảng 450 chữ, dài 1 trang A4 bằng một trong các thứ tiếng Hàn Quốc, tiếng Anh, tiếng Việt).

+ Thông tin sơ lược về bản thân: Họ tên, quốc tịch, giới tính, cơ quan và vị trí công tác, học vị cao nhất và nơi cấp, chuyên môn, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ.

+ Cách thức soạn thảo: MS Word (Tiếng Hàn Quốc, cỡ chữ 10 points; tiếng Anh, tiếng Việt, cỡ chữ 12 points, double space)

+ Hạn nộp tóm tắt báo cáo: 31/3/2008.

+ Phương thức nộp: Qua email:

+ leegs@aks.ac.kr (đối với những người báo cáo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn).

+ htvn30@yahoo.com (đối với những người báo cáo bằng tiếng Việt).

Kết quả chọn báo cáo tóm tắt dự kiến sẽ thông báo vào ngày 24/4/2008.

Những người được dự kiến báo cáo trong hội thảo phải nộp bài trước ngày 26/9/2008.

Phương thức và ngôn ngữ soạn thảo báo cáo sẽ được thông báo cùng với kết quả chọn báo cáo tóm tắt.

Ban tổ chức Hội thảo gồm:

1. Nguyễn Văn Khánh, Giáo sư

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN

Trưởng ban Tổ chức Hội thảo Hàn Quốc học lần thứ IX

2.Nak-Whan Paik, Giáo sư thỉnh giảng

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN

Giám đốc Hội thảo Hàn Quốc học lần thứ IX

3. Gilsang Lee, Giáo sư

Giám đốc Viện Nghiên cứu Hàn Quốc Trung ương

 Ban Tổ chức hội thảo - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   |