VNU Logo

Việt Nam học – Cầu nối tri thức và hợp tác toàn cầu trong kỷ nguyên phát triển bền vững

Chiều ngày 25/10/2025, Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 với chủ đề “Việt Nam: Phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới” đã bế mạc sau thời gian làm việc khẩn trương, tích cực và hiệu quả của các nhà khoa học, học giả nghiên cứu Việt Nam học trên toàn thế giới.

Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn đã dự phiên bế mạc.

Tổng kết Hội thảo, GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo ĐHQGHN nhấn mạnh, sau 27 năm được duy trì định kỳ từ năm 1998, Hội thảo đã trở thành một mô hình tổ chức khoa học bền vững, có uy tín học thuật và sức lan tỏa quốc tế sâu rộng, khẳng định vị thế của Việt Nam học không chỉ trong nước mà còn trên bản đồ tri thức toàn cầu. Hội thảo lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 1.200 học giả đăng ký tham dự, trong đó có hơn 100 nhà khoa học quốc tế đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với chủ đề “Việt Nam: Phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới”, các phiên thảo luận đã đi sâu vào những vấn đề then chốt của sự phát triển đất nước, từ mối quan hệ giữa tăng trưởng và bền vững, hội nhập và nội lực, vai trò của khu vực tư nhân, đến giá trị của văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Nhiều tham luận đưa ra kiến nghị cụ thể, tư vấn thực tiễn cho hoạch định chính sách, thể hiện tinh thần khoa học gắn với trách nhiệm xã hội.

GS.TSKH Vũ Minh Giang nhấn mạnh, Hội thảo đã một lần nữa khẳng định sứ mệnh đặc biệt của Việt Nam học - vượt lên giá trị học thuật thuần túy để trở thành cầu nối tri thức, văn hóa và lòng yêu Việt Nam giữa các dân tộc 

GS.TSKH Vũ Minh Giang nhấn mạnh, Hội thảo đã một lần nữa khẳng định sứ mệnh đặc biệt của Việt Nam học - vượt lên giá trị học thuật thuần túy để trở thành cầu nối tri thức, văn hóa và lòng yêu Việt Nam giữa các dân tộc. Các học giả Việt Nam học trên toàn cầu không chỉ là những người nghiên cứu mà còn là “sứ giả văn hóa Việt Nam”, góp phần truyền bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, đồng thời tác động tích cực tới chính sách của chính phủ các nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam phát triển.

Theo đánh giá của các nhà khoa học, Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 đã mang lại nhiều kết quả có giá trị về cả học thuật, chính sách và xã hội.

Về học thuật, Hội thảo đã hệ thống hóa và cập nhật các hướng nghiên cứu mới của Việt Nam học, làm sáng tỏ các vấn đề trọng yếu liên quan đến con người, văn hóa, môi trường, kinh tế, thể chế và quản trị quốc gia. Những kết quả này không chỉ bổ sung vào kho tàng tri thức Việt Nam học, mà còn giúp định hình hướng đi cho lĩnh vực trong giai đoạn tới - hướng tới tính ứng dụng, liên ngành và toàn cầu hóa của khoa học Việt Nam học.

Về tư vấn chính sách, Hội thảo trở thành một kênh tham vấn học thuật cấp quốc gia, đóng góp các báo cáo chính sách, khuyến nghị khoa học gửi tới các cơ quan Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Các khuyến nghị này tập trung vào những vấn đề thiết thực như: Hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển bền vững gắn với kinh tế xanh, chuyển đổi số và phát triển nhân lực chất lượng cao; Giải pháp phát triển văn hóa - giáo dục như nền tảng của phát triển con người Việt Nam trong kỷ nguyên tri thức; Tư vấn chính sách đối ngoại văn hóa, phát triển “sức mạnh mềm” và quảng bá hình ảnh quốc gia; Củng cố an ninh con người, an sinh xã hội và tăng cường năng lực quản trị nhà nước trong bối cảnh hội nhập toàn cầu; Đề xuất cơ chế phối hợp giữa khoa học, doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong phát triển bền vững vùng - miền.

Theo đánh giá của các nhà khoa học, Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 đã mang lại nhiều kết quả có giá trị về cả học thuật, chính sách và xã hội 

Đặc biệt, các báo cáo và khuyến nghị tại Hội thảo sẽ được tổng hợp, biên tập và gửi tới các cơ quan hoạch định chiến lược của Đảng và Nhà nước như một nguồn dữ liệu và luận cứ khoa học phục vụ việc xây dựng và thực thi các nghị quyết, chương trình phát triển quốc gia trong giai đoạn 2025 - 2035.

Về mạng lưới và hợp tác quốc tế, Hội thảo sẽ thúc đẩy hình thành “Mạng lưới Việt Nam học toàn cầu” (Global Vietnam Studies Network), tạo môi trường chia sẻ học thuật, kết nối nguồn lực và xây dựng các dự án nghiên cứu, đào tạo liên quốc gia về Việt Nam học. Đây sẽ là nền tảng lâu dài để đưa Việt Nam học trở thành một ngành khoa học có ảnh hưởng quốc tế sâu rộng, gắn kết chặt chẽ với tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước.

Về ý nghĩa xã hội - văn hóa, sự kiện là dịp đặc biệt để lan tỏa tinh thần “Việt Nam - vì hòa bình, phát triển và nhân văn”, khẳng định vai trò của tri thức và văn hóa trong công cuộc xây dựng quốc gia. Hội thảo cũng là thông điệp mạnh mẽ gửi tới cộng đồng quốc tế về khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng, bền vững và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Thay mặt hai cơ quan đồng tổ chức, PGS.TS Tạ Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam bày tỏ trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, cùng đông đảo học giả trong nước và quốc tế đã đồng hành, đóng góp trí tuệ, tạo nên thành công của hội thảo.

Ông đánh giá cao chất lượng học thuật và sự đa dạng trong các cách tiếp cận nghiên cứu về Việt Nam tại các phiên toàn thể và bảy hội thảo chuyên đề. Các tham luận đã bao quát nhiều lĩnh vực – từ lịch sử, văn hóa, dân tộc học, tôn giáo, môi trường, giáo dục, kinh tế, quản trị quốc gia đến hợp tác quốc tế – tất cả cùng quy tụ về trọng tâm phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, gắn với khát vọng thịnh vượng và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tạ Minh Tuấn nhấn mạnh, những kiến giải khoa học được trình bày tại hội thảo không chỉ góp phần làm phong phú tri thức về đất nước và con người Việt Nam, mà còn đặt nền tảng cho các định hướng, chiến lược phát triển đột phá của Đảng và Nhà nước. Hội thảo lần này tiếp nối thành công của sáu kỳ trước, đồng thời cho thấy sự quan tâm ngày càng sâu sắc của cộng đồng học thuật quốc tế đối với Việt Nam.

Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 không chỉ là nơi hội tụ tri thức, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn của Việt Nam trong thời đại mới - một quốc gia chủ động kiến tạo tương lai dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và tinh thần hợp tác toàn cầu.

Hội thảo Quốc tế Việt Nam học là sáng kiến học thuật quy mô quốc tế do Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam khởi xướng và chủ trì từ năm 1998, với sứ mệnh tạo dựng một diễn đàn khoa học liên ngành lớn nhất về Việt Nam, nơi tập hợp, kết nối, chia sẻ tri thức của các học giả, chuyên gia, nhà quản lý trong nước và quốc tế. Trải qua hơn 25 năm với sáu kỳ tổ chức (1998, 2004, 2008, 2012, 2016, 2021) thành  công, Hội thảo đã khẳng định vị thế tiên phong của Việt Nam học như một lĩnh vực nghiên cứu vừa có tính học thuật nền tảng, vừa gắn bó mật thiết với thực tiễn phát triển của đất nước, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Hương Giang - Quốc Toản - Lan Anh - VNU Media