VNU Logo

Giám đốc ĐHQGHN: Phát triển Trường ĐH Y Dược theo mô hình đại học tinh hoa trong lĩnh vực khoa học sức khoẻ

Sáng ngày 14/10/2025, Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn đã có buổi làm việc với Trường Đại học Y Dược (ĐHYD) nhằm ghi nhận kết quả hoạt động trong thời gian qua và định hướng phát triển thời gian tới.

Cùng dự có các Phó Giám đốc ĐHQGHN: Phạm Bảo Sơn, Đào Thanh Trường; Chánh Văn phòng, lãnh đạo các ban chức năng, Ban Giám hiệu, Đảng ủy, Hội đồng Trường ĐHYD và đại diện các khoa, đơn vị trực thuộc.

 Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc 

Hiệu trưởng GS.TTND Lê Ngọc Thành đã báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Trường trong năm học 2024–2025 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2025–2026 và định hướng phát triển tầm nhìn 2030.  Hiệu trưởng nhấn mạnh, thời gian qua, Trường ĐHYD đã có bước phát triển mạnh mẽ trong cả đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức nhân sự và hợp tác quốc tế. Năm học 2024–2025, Trường đào tạo hơn 3.000 sinh viên đại học và gần 1.000 học viên sau đại học, với 6 ngành đại học và 30 chuyên ngành sau đại học. Chất lượng tuyển sinh và đầu ra đều nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Đặc biệt, Trường đã có 314 công bố quốc tế, tham gia nhiều đề tài khoa học các cấp, triển khai các dự án hợp tác quốc tế và được xếp hạng top 501–600 thế giới về lĩnh vực Y tế và Sức khỏe (THE WUR 2025). Về cơ sở vật chất, hai Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở Thanh Xuân và Linh Đàm đã được chuyển về trực thuộc Trường và đang được đầu tư mạnh mẽ — trong đó Dự án nâng cấp cơ sở Thanh Xuân 250 tỷ đồng và Dự án đầu tư trang thiết bị Linh Đàm 500 tỷ đồng đều đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hiệu trưởng Lê Ngọc Thành nhấn mạnh: “Trường Đại học Y Dược phát triển theo mô hình kiềng ba chân: Đào tạo – Nghiên cứu – Lâm sàng. Đây là ba trụ cột gắn kết chặt chẽ, bổ trợ cho nhau để hình thành một hệ sinh thái toàn diện trong khoa học sức khỏe. Đào tạo gắn liền với thực tiễn bệnh viện giúp sinh viên trưởng thành nhanh hơn; nghiên cứu lâm sàng mở đường cho đổi mới sáng tạo; và kết quả khoa học trở lại phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, khám chữa bệnh. Đó là hướng đi đặc trưng của Trường ĐHYD trong hệ thống đại học đa ngành, đa lĩnh vực của ĐHQGHN”.

Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược GS.TTND Lê Ngọc Thành báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Trường trong năm học 2024–2025 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2025–2026 và định hướng phát triển tầm nhìn 2030 

Hiệu trưởng Lê Ngọc Thành cũng cho rằng, Trường ĐH Y Dược trong lòng ĐHQGHN là một cơ hội tuyệt vời cho những nhà giáo - bác sĩ và sinh viên, bởi đây là môi trường mà sinh viên được học với những giảng viên giỏi nhất của các môn chung như môn triết học, lý luận chính trị, ngoại ngữ, các môn khoa học tự nhiên, thể chất thể thao, … được học chuyên môn với các giảng viên - bác sĩ giỏi và thực hành lâm sàng ở các bệnh viện có đội ngũ bác sĩ tốt nhất.

Tại buổi làm việc, các Phó Hiệu trưởng, lãnh đạo khoa và đại biểu nêu nhiều nội dung liên quan đến phát triển nhân lực chất lượng cao, mở rộng chương trình quốc tế, tăng cường thương mại hóa kết quả nghiên cứu và khai thác hiệu quả hai bệnh viện thực hành như nguồn lực phát triển.

PGS.TS Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN, đánh giá: “Trường ĐHYD trong 5 năm qua đã có bước tiến mạnh mẽ, là ‘thỏi nam châm’ thu hút nhân lực uy tín trong và ngoài nước. Tuy nhiên, cần tiếp tục gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu và lâm sàng, giữa nhà trường và bệnh viện để tạo ra các sản phẩm khoa học – công nghệ mang tính ứng dụng cao”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn biểu dương những kết quả nổi bật mà Trường ĐHYD đạt được, đặc biệt là việc nhanh chóng ổn định tổ chức, phát triển nhân lực và mở rộng hoạt động đào tạo – nghiên cứu. Ông nhấn mạnh: “Trường Đại học Y Dược đang ở đà tăng tốc, cần phát huy tinh thần tự chủ, đổi mới sáng tạo, giảm thiểu khâu trung gian trong quản trị, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số. Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN phải là đại học tinh hoa – nơi hội tụ giảng viên giỏi, bác sĩ giỏi, sinh viên giỏi và các nhà khoa học hàng đầu, có tác động lan tỏa trong hệ thống giáo dục và y tế quốc gia”. Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn đánh giá cao hướng đi của Trường trong đào tạo nhân lực cho Ấn Độ. Đây là khu vực có dư địa phát triển tốt.

Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn cũng đề nghị Trường ĐHYD đẩy nhanh kế hoạch chuyển về Hòa Lạc, xây dựng bệnh viện đại học hiện đại, mô hình đại học – bệnh viện – viện nghiên cứu tích hợp, đồng thời phát huy cơ chế tự chủ đại học gắn với tự chủ trong đầu tư và khoa học công nghệ.

Giám đốc cho rằng, cạnh tranh là động lực phát triển. Cơ hội trong giai đoạn tới rất lớn, Trường ĐHYD cần quyết tâm cao để tạo đột phá và kỳ tích trong 5 năm tới – Giám đốc nhấn mạnh.

Ban Giám hiệu Trường ĐHYD cam kết tiếp tục hoàn thiện mô hình đào tạo và nghiên cứu đặc thù, phát triển nhân lực y tế trình độ cao, mở rộng hợp tác quốc tế, đồng thời phối hợp cùng các đơn vị ĐHQGHN trong việc hình thành hệ sinh thái khoa học sức khỏe ĐHQGHN tại Hòa Lạc – hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và khám chữa bệnh hàng đầu khu vực.

PGS.TS Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN chia sẻ tại buổi làm việc
 Tại buổi làm việc, các Phó Hiệu trưởng, lãnh đạo khoa, các đại biểu và các nhà khoa học đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến phát triển nhân lực chất lượng cao, mở rộng chương trình quốc tế, tăng cường thương mại hóa kết quả nghiên cứu và khai thác hiệu quả hai bệnh viện thực hành như nguồn lực phát triển

Chia sẻ
Share on Facebook
Share on Zalo

Bài viết liên quan