Đây là sự kiện để tập thể thầy và trò Nhà trường cùng nhìn lại một hành trình lịch sử và mở ra chặng đường phát triển mới để tiếp tục khẳng định vị thế của một trung tâm đào tạo về khối ngành khoa học sức khỏe hàng đầu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tư vấn chính sách, phục vụ cộng đồng, phụng sự xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
![]() |
| Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Nhà trường |
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn; các Giám đốc bệnh viện Trung ương và Hà Nội; đại diện các đơn vị đối tác; Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN Đào Thanh Trường cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng, các đơn vị thành viên, trực thuộc của ĐHQGHN và đông đảo thầy và trò Nhà trường đã tới dự buổi lễ.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Nhà trường.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chúc mừng Nhà trường đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ trong thời gian qua |
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chúc mừng Nhà trường đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ và đề nghị với vị thế là đơn vị thành viên trong ĐHQGHN, Trường ĐH Y Dược cần quan tâm đến đào tạo liên ngành, y học kết hợp trí tuệ nhân tạo, y học gắn với công nghệ sinh học, quản trị bệnh viện gắn với kĩ thuật số; phát triển các chương trình đào tạo chuyên sâu, kiến thức thực tế, chuyên ngành đặc biệt; tăng cường hoạt động nghiên cứu của giảng viên và sinh viên, coi nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ quan trọng nền tảng; quan tâm đến y đức, nhân văn và trách nhiệm xã hội để các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng trong tương lai không chỉ giỏi nghề mà còn xứng đáng với niềm tin của xã hội và nhân dân.
Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đồng thời đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng quan tâm để các trường đại học khối ngành sức khỏe, trong đó có Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN triển khai thành công những chủ trương mới.
Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn đã chúc mừng những kết quả mà tập thể Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN đã đạt được trong thời gian qua. Giám đốc cho rằng để có được những kết quả đó là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự hỗ trợ, định hướng chiến lược của Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế, sự giúp đỡ quý báu của các Bộ, ban, ngành Trung ương và các cấp chính quyền Thành phố Hà Nội. Nhưng nguồn sức mạnh nội sinh quan trọng nhất chính là sự đoàn kết, chung tay góp sức của cả thầy và trò trong suốt 15 năm qua - là tâm huyết, trí tuệ, tinh thần cống hiến của người thầy, sự nỗ lực, sáng tạo, vượt khó của người học.
Giám đốc Hoàng Minh Sơn cho biết thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết mang tính đột phá, chiến lược, đặc biệt là các Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 72-NQ/TW. Những nghị quyết lớn của Bộ Chính trị mở ra một thời kỳ mới đầy cơ hội cho giáo dục đại học nước ta.
![]() |
| Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi lễ |
Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn bày tỏ sự đồng tình với những chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế, trong đó đề nghị Trường ĐH Y Dược cần tập trung phát triển theo định hướng tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo nhân lực mũi nhọn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; phát triển các chương trình đào tạo theo hướng liên ngành, đa ngành trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của ĐHQGHN; ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy, thực hành y khoa, … nhằm tạo ra những đội ngũ có khả năng làm việc được trong môi trường trí tuệ nhân tạo, thông minh; kiên định mục tiêu Y đức, giỏi về chuyên môn và sáng về y đức.
Ông đề nghị Nhà trường đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng có tính đột phá (tinh thần Nghị quyết 71), tập trung vào các vấn đề y sinh học, bệnh không lây nhiễm, bệnh truyền nhiễm mới nổi và công nghệ y tế tiên tiến. Tăng cường liên kết và chuyển giao, hợp tác liên ngành với các đơn vị khoa học công nghệ, nhằm tạo ra các sản phẩm công nghệ y dược có khả năng chuyển giao và thương mại hóa cao, đóng góp vào sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
Cùng với đó, Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn đề nghị Nhà trường hoàn thiện mô hình liên kết ba nhà: Đào tạo – Nghiên cứu – Khám chữa bệnh (chức năng cốt lõi của Đại học Quốc gia) bằng việc tập trung mọi nguồn lực để đưa Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm đi vào hoạt động hiệu quả, trở thành Bệnh viện Đại học thông minh, kiểu mẫu. Triển khai hiệu quả các chương trình phục vụ cộng đồng và xã hội, hướng tới các mục tiêu nhân văn như Khám sức khỏe định kỳ miễn phí và tiến tới miễn viện phí cơ bản cho người dân theo lộ trình Nghị quyết số 72-NQ/TW và tinh thần nâng cao hiệu suất đầu tư, phục vụ xã hội của Nghị quyết 57.
Ban Giám đốc ĐHQGHN tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang, cùng sự đoàn kết và ý chí quyết tâm cao, Trường Đại học Y Dược sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, xứng đáng là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, tiên phong trong lĩnh vực khoa học sức khỏe của ĐHQGHN và của đất nước.
Trước đó, trong diễn văn tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành cho biết, Trường ĐH Y Dược được thành lập ngày 27/10/2020 theo Quyết định số 1666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp Khoa Y Dược - đơn vị ra đời năm 2010, kế thừa truyền thống đào tạo y khoa của Viện Đại học Đông Dương từ năm 1906. Ngày 27 tháng 10 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1666/QĐ-CP thành lập Trường Đại học Y Dược, là trường đại học thành viên thứ 8 của ĐHQGHN.
![]() |
5 năm qua là một chặng đường phát triển vượt bậc và niềm vui được nhân lên gấp bội khi Nhà trường vinh dự được đón nhận tặng thưởng Huân chương Lao động của Chủ tịch Nước. Phần thưởng này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ và tinh thần đoàn kết của các thế hệ thầy và trò của Trường ĐHYD.
Hiệu trưởng Lê Ngọc Thành nhấn mạnh, trong hành trình xây dựng và phát triển, Trường Đại học Y Dược đã khẳng định được vị thế trong khối Khoa học Sức khỏe của ĐHQGHN. Với 464 cán bộ, viên chức, trong đó có 14 Giáo sư, 75 Phó Giáo sư, 139 Tiến sĩ, đội ngũ Nhà trường không ngừng lớn mạnh về chất lượng, tâm huyết và trí tuệ.
Từ quy mô đào tạo ban đầu (năm 2012) chỉ với hai ngành đào tạo (Y khoa, Dược học) và 100 sinh viên khóa đầu, đến nay (năm 2025), Trường đã có 6 chương trình đào tạo đại học, tuyển sinh trên 1000 sinh viên/năm. Ở bậc sau đại học, Trường đã triển khai 30 chương trình (Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa I và Thạc sĩ), tuyển sinh trên 500 học viên/năm; sắp tới sẽ tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ cho học viên quốc tế và mở thêm các chương trình đào tạo tiến sĩ. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức không ngừng được đẩy mạnh với nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp bộ và các công bố quốc tế uy tín, góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết của sức khỏe cộng đồng. Bệnh viện Đại học Y Dược tại Thanh Xuân và Linh Đàm đang được đầu tư phát triển mạnh mẽ, tạo bước tiến vững vàng trong đào tạo thực hành và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Năm học 2024–2025, Trường tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, triển khai chương trình trao đổi sinh viên với các đại học danh tiếng như Paris-Saclay, Mahidol, Thammasat, và đào tạo thạc sĩ cho học viên quốc tế, khẳng định uy tín và tầm ảnh hưởng học thuật. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, Trường đã công bố 158 bài báo quốc tế, đạt 03 giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN, có 05 nhà khoa học tiêu biểu, cùng nhiều chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc gia.
![]() |
Song song với đó, Trường luôn tiên phong trong phục vụ cộng đồng, tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo, tập huấn cấp cứu ngoại viện, chăm sóc sức khỏe vùng sâu, vùng xa, thể hiện sâu sắc tinh thần “Lương y như từ mẫu”.
Nhà trường xác định rõ sứ mệnh của mình, coi việc triển khai các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ là Chương trình hành động xuyên suốt, nhằm tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong quản trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Trường tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nhà trường đã và đang kiện toàn cơ cấu tổ chức, tinh giản biên chế bằng cách chia sẻ, sử dụng chung nguồn nhân lực chất lượng cao Trường – Bệnh viện; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình để đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt.
Song song đó, việc triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nhà trường thực hiện cơ chế tự chủ chi thường xuyên bắt đầu từ năm học 2025-2026; thu hút, khai thác, phát huy hiệu quả các nguồn lực và cải thiện thu nhập cho cán bộ, giảng viên, viên chức.
Hiệu trưởng Lê Ngọc Thành cho biết, là thành viên của ĐHQGHN, Trường được tạo điều kiện đột phá trong xây dựng cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ chuyên gia, và hướng tới mục tiêu trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu về khoa học sức khỏe.
Nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số quốc gia, đẩy mạnh ứng dụng AI, Big Data trong y học và y sinh. Đồng thời quán triệt Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển Giáo dục và Đào tạo, cam kết thực hiện tự chủ đại học, đổi mới chương trình đào tạo để đào tạo ra thế hệ bác sĩ, dược sĩ toàn diện "Đức - Trí - Thể - Mỹ".
![]() |
Và đặc biệt là Nghị quyết số 72-NQ/TW năm 2025, về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Triển khai mục tiêu chiến lược của Nghị quyết, Trường ĐHYD tập trung vào: đào tạo nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy liên kết giữa đào tạo, nghiên cứu và khám chữa bệnh, đồng thời hình thành và phát chuỗi các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trực thuộc để thực hiện các chủ trương lớn của Đảng như: "Khám sức khỏe định kỳ miễn phí" và tiến tới "Miễn viện phí cơ bản" cho người dân theo lộ trình Nghị quyết đã đề ra.
Hiệu trưởng Lê Ngọc Thành nhấn mạnh, nhìn về tương lai, Trường Đại học Y Dược quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tựu đã đạt được. Nhà trường cam kết đưa các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ vào hành động cụ thể, tạo đột phá trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng tổng thể Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm trở thành bệnh viện đại học thông minh, công nghệ cao, và đào tạo được đội ngũ Thầy thuốc không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn sáng về y đức.
Chia sẻ về chặng đường vừa qua, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành cho rằng đó là sự nỗ lực, cống hiến không ngừng nghỉ của đội ngũ thầy và trò nhà trường. Đặc biệt 5 năm gần đây chúng tôi đã tập trung chú trọng tăng cường chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, ý thức sâu sắc về sứ mệnh đặc thù của ngành Y là chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chúng tôi cam kết tiếp tục là cái nôi đào tạo những thế hệ thầy thuốc tương lai không chỉ vững vàng về chuyên môn mà còn giàu lòng nhân ái, sẵn sàng hội nhập và phụng sự cộng đồng, xứng đáng với sự tin tưởng của xã hội.
Nhờ những cố gắng không ngừng ấy, trong dịp kỷ niệm này Nhà trường được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba. Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là nguồn động lực và trách nhiệm để Nhà trường tiếp tục phấn đấu mạnh mẽ hơn trong giai đoạn phát triển mới, đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |















