![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc tiếp các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 |
Buổi tiếp diễn ra trong không khí trọng thị, thân tình và cởi mở, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với ngành Việt Nam học và sự nghiệp phát triển khoa học, giáo dục, đổi mới sáng tạo trong thời kỳ mới.
Diễn đàn khoa học kết nối Việt Nam với thế giới
Tham dự buổi tiếp cùng Tổng Bí thư có đ/c Phạm Gia Túc - Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đ/c Trần Sĩ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp. Hà Nội; đ/c Lê Quân – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đ/c Tô Ân Xô – Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; đ/c Hoàng Minh Sơn – Giám đốc ĐHQGHN; đ/c Lê Văn Lợi – Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, cùng gần 40 nhà Việt Nam học tiêu biểu đại diện cho hơn 500 nhà khoa học từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Hội thảo Quốc tế Việt Nam học. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương, Văn phòng Tổng Bí thư, Ban Đối ngoại Trung ương.
Đây là hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với ngành Việt Nam học nói riêng và sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục và đổi mới sáng tạo nói chung.
![]() |
| PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Giám đốc ĐHQGHN, thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo và cộng đồng học giả Việt Nam học toàn cầu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian quý báu tiếp đoàn đại biểu |
Phát biểu tại buổi tiếp, PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Giám đốc ĐHQGHN, thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo và cộng đồng học giả Việt Nam học toàn cầu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian quý báu tiếp đoàn đại biểu. Ông cho biết, Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 là diễn đàn khoa học lớn nhất về Việt Nam trên thế giới, quy tụ 1.200 nhà khoa học trong và ngoài nước đến từ hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế, trong đó có 500 đại biểu tham dự trực tiếp. Hội thảo năm nay với chủ đề “Việt Nam: Phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới”, không chỉ thảo luận các vấn đề chuyên sâu về văn hóa, kinh tế – xã hội, tài nguyên, giáo dục, hội nhập và quản trị quốc gia, mà còn tập trung vào việc tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước Việt Nam nhằm góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.
Hội thảo được đánh giá là diễn đàn khoa học uy tín toàn cầu về Việt Nam học, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần từ năm 1998, góp phần chia sẻ tri thức, tư vấn chính sách và lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. ĐHQGHN và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đang tổng hợp các đề xuất, kiến nghị tiêu biểu để báo cáo với Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng.
Giám đốc ĐHQGHN bày tỏ tin tưởng rằng sự quan tâm trực tiếp của Tổng Bí thư là nguồn động viên to lớn, tạo động lực phát triển mới cho mạng lưới Việt Nam học toàn cầu.
Các nhà khoa học quốc tế hiến kế phát triển Việt Nam học và chính sách quốc gia
Tại buổi tiếp, một số học giả tiêu biểu đại diện cho cộng đồng khoa học quốc tế đã phát biểu, chia sẻ tâm huyết và kiến nghị nhiều ý tưởng có giá trị đối với sự phát triển của Việt Nam và ngành Việt Nam học.
![]() |
| GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo ĐHQGHN cho rằng sự hiện diện của Tổng Bí thư tại buổi gặp là dấu mốc đặc biệt, thể hiện sự trân trọng của Đảng đối với tri thức và học thuật |
GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo ĐHQGHN cho rằng sự hiện diện của Tổng Bí thư tại buổi gặp là dấu mốc đặc biệt, thể hiện sự trân trọng của Đảng đối với tri thức và học thuật. Ông đề xuất rút ngắn chu kỳ tổ chức hội thảo từ 4 năm xuống còn 2 năm, đồng thời khái quát kiến nghị chung của các nhà khoa học Việt Nam và thế giới về việc cần thành lập “Quỹ Việt Nam - Vietnam Foundation” để khích lệ và hỗ trợ các học giả quốc tế nghiên cứu về Việt Nam.
GS.TS Furuta Motoo, Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật đánh giá cao sự cởi mở và tinh thần hợp tác học thuật của Việt Nam, đặc biệt là vai trò của ĐHQGHN và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Với hơn 30 năm nghiên cứu Việt Nam học, ông cũng mong muốn và nhất trí đề nghị Việt Nam phải có Quỹ Việt Nam - một tổ chức chuyên trách quảng bá chính sách, văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam ra thế giới, với nguồn kinh phí hoạt động kết hợp các nguồn lực công – tư. Mô hình này đã được xây dựng và tổ chức rất thành công ở Nhật bản (Japan Foundation thành lập năm 1972), Hàn Quốc (Korea Foundation thành lập năm 1991) và Trung Quốc (Viện Khổng tử thành lập năm 2004) giúp phát triển sức mạnh mềm của Việt Nam.
GS.TSKH Martin Grossheim, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng và duy trì mạng lưới Việt Nam học toàn cầu, đồng thời đề xuất tăng cường chính sách hỗ trợ cho kiều bào thế hệ thứ hai, thứ ba học tiếng Việt và tìm hiểu văn hóa dân tộc, giúp lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra quốc tế.
GS.TSKH Vladimir Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Saint Petersburg (Liên bang Nga) chia sẻ mong muốn Việt Nam đóng vai trò trung tâm trong cộng đồng Việt Nam học quốc tế, đồng thời đề nghị mời các học giả quốc tế viết các báo cáo tư vấn chính sách khách quan cho chính phủ các nước về Việt Nam.
GS.TS Vũ Minh Khương, Đại học Quốc gia Singapore cho rằng, định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo phải hướng đến kiến tạo hệ sinh thái phát triển bền vững dựa trên khoa học, công nghệ và trí tuệ con người Việt Nam. Ông đề xuất xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển, trong đó chú trọng tích hợp hệ thống quản trị hiện đại, phát triển hạ tầng cao cấp và thúc đẩy năng lực đổi mới sáng tạo ở mọi cấp độ.
GS.TS Trần Văn Thọ, ĐH Waseda Nhật Bản nhấn mạnh trọng tâm của phát triển Việt Nam trong giai đoạn tới là duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số nhằm hiện thực hóa mục tiêu quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Theo ông, để đạt được tăng trưởng ở mức này, Việt Nam cần tăng năng suất tổng hợp với tốc độ nhanh, bền vững và ổn định. Giáo sư cũng kiến nghị Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa theo chiều sâu và chiều cao, chuyển mạnh từ mô hình lắp ráp sang sản xuất các linh kiện, thiết bị và sản phẩm quốc gia mang thương hiệu Việt Nam, qua đó từng bước xây dựng nền công nghiệp tự chủ, có năng lực cạnh tranh toàn cầu.
Phát triển nhanh và bền vững là con đường hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường
Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp gỡ các nhà khoa học, học giả trong nước và quốc tế tham dự Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 7, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các đại biểu đã dành tình cảm và sự quan tâm sâu sắc cho Việt Nam.
Tổng Bí thư cho rằng, Hội thảo là sự kiện khoa học có ý nghĩa học thuật, chính trị và đối ngoại sâu sắc, thể hiện tầm vóc và sức lan tỏa của Việt Nam học – một lĩnh vực kết nối tri thức, văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam với thế giới. Hội thảo đã quy tụ đông đảo học giả hàng đầu, chứng minh vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong cộng đồng khoa học quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò của ĐHQGHN và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam trong kiến tạo tri thức và tư vấn chính sách quốc gia.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp gỡ các nhà khoa học, học giả trong nước và quốc tế tham dự Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 |
Tổng Bí thư khẳng định: “Chủ đề của Hội thảo lần này: "Việt Nam: phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới", đặt đúng câu hỏi có tính sống còn đối với Việt Nam lúc này: Làm thế nào để phát triển đất nước nhanh mà vẫn giữ vững ổn định chính trị - xã hội; làm thế nào để tăng trưởng kinh tế mà không đánh đổi công bằng xã hội; làm thế nào để hiện đại hóa đất nước mà không làm tổn hại đến môi trường sinh thái và các giá trị văn hóa, đạo lý của con người Việt Nam, làm thế nào để "hòa nhập mà không hòa tan" vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại, để nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, phát triển nhanh và bền vững là một thực thể thống nhất. Tăng trưởng chỉ có ý nghĩa nếu từng người dân được hưởng thành quả phát triển theo cách công bằng, an toàn và nhân văn; chất lượng cuộc sống thực của người dân được nâng cao; không ai bị bỏ lại phía sau; tương lai của thế hệ mai sau không bị đánh đổi để đáp ứng lợi ích trước mắt của thế hệ hôm nay.
Theo Tổng Bí thư, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực then chốt cho phát triển bền vững. Việt Nam đang triển khai nhiều chủ trương, nghị quyết lớn nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, hướng tới một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.
![]() |
| Toàn cảnh buổi làm việc |
Tổng Bí thư nêu rõ, để đạt được khát vọng đó, cần tập trung vào ba trụ cột phát triển chiến lược:
Một là, phát triển thể chế, chính sách, quản trị quốc gia theo hướng tự chủ chiến lược, hiện đại, minh bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, một Nhà nước vừa kiến tạo phát triển, vừa bảo đảm công bằng xã hội, vừa kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm.
Hai là, phát triển con người Việt Nam toàn diện. Giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa được coi là những yếu tố căn cốt, là nguồn lực trực tiếp của phát triển. Tổng Bí thư khẳng định, tài nguyên quý nhất của Việt Nam không phải là khoáng sản, không phải là vị trí địa chiến lược, mà chính là 106 triệu người Việt Nam hiện nay, những người cần cù, sáng tạo, giàu lòng yêu nước, giàu ý thức cộng đồng, ham học hỏi và biết vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Nếu không giải phóng và phát huy tối đa sức mạnh trí tuệ, đạo đức, nhân cách, tinh thần trách nhiệm xã hội của mỗi người Việt Nam, đất nước sẽ khó có thể vươn tới mục tiêu đề ra.
Ba là, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế số, gắn với khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Con đường phát triển bền vững trong thế kỷ XXI không thể chỉ dựa vào khai thác tài nguyên vật chất, lao động giá rẻ hay lợi thế truyền thống, mà phải dựa vào tri thức, công nghệ, sáng tạo và quản trị thông minh. Việt Nam ý thức rất rõ trách nhiệm của mình trước thách thức biến đổi khí hậu, nước biển dâng, suy thoái đa dạng sinh học, cạn kiệt tài nguyên. Chúng tôi xác định tăng trưởng xanh và phát triển bền vững là lựa chọn chiến lược, không thể đảo ngược.
Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng phát triển nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế phải gắn với bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Theo ông, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm đặc biệt quan trọng của dân tộc Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.
Tổng Bí thư Tô Lâm ủng hộ chủ trương của ĐHQGHN và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thúc đẩy phát triển ngành Việt Nam học mạnh mẽ không những tại Việt Nam mà mở rộng trên toàn thế giới, kết nối các nhà nghiên cứu trong nước và nước ngoài về Việt Nam để thế giới hiểu rõ Việt Nam hơn. Bày tỏ mong muốn Hội thảo Quốc tế Việt Nam học sẽ được tổ chức thường xuyên hơn, và được tổ chức tại Việt Nam và cả nước ngoài, rút ngắn thời gian giữa các kỳ hội thảo để hội thảo tiếp tục trở thành diễn đàn trí tuệ toàn cầu, nơi hội tụ tri thức, sẻ chia kinh nghiệm và kiến tạo hợp tác vì một Việt Nam phát triển bền vững, thịnh vượng và nhân văn trong kỷ nguyên mới.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm |
Tổng Bí thư nhất trí với các kiến nghị của các nhà khoa học về việc thành lập Quỹ Việt Nam (Vietnam Foundation) và đã chỉ đạo ĐHQGHN, Ủy Ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành liên quan nghiên cứu để thành lập Quỹ, đề xuất cơ chế hoạt động của Quỹ ngay trong năm 2025 để tăng cường, thúc đẩy phát triển, kết nối các nhà khoa học và mạng lưới Việt Nam học toàn cầu. Tổng Bí thư mong muốn Quỹ sẽ hỗ trợ, thúc đẩy giới nghiên cứu quốc tế, các nghiên cứu sinh, các nhà khoa học đến Việt Nam nhiều hơn, ở lại Việt Nam lâu hơn, làm việc cùng các đồng nghiệp Việt Nam bình đẳng hơn và lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, từ địa phương, từ cộng đồng, chứ không chỉ nhìn Việt Nam qua các số liệu tổng hợp.
Với khát vọng rất lớn, nhưng cũng với tâm thế khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe các ý kiến của các nhà khoa học, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng đối thoại, hợp tác, tôn trọng luật pháp quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương hiệu quả, công bằng để kiến tạo một Việt Nam độc lập, tự cường, đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
>>> Tin tức trên báo chí:
- Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7
- Tổng Bí thư: Việt Nam muốn lớn mạnh bằng tri thức, bằng hợp tác bình đẳng
- [Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu tham dự hội thảo quốc tế Việt Nam học
- Đưa Việt Nam phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới
- Khẳng định vị thế Việt Nam học trong kỷ nguyên phát triển mới
- Hội thảo Quốc tế Việt Nam học: Đưa Việt Nam phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới
- Hội thảo Quốc tế Việt Nam học 2025: Diễn đàn tri thức toàn cầu về Việt Nam trong kỷ nguyên mới
- Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 7: Lan tỏa giá trị Việt











