Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
Tự hào là sinh viên Nhiệm vụ chiến lược ĐHQGHN
Tối 12/10/2012, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức buổi gặp mặt sinh viên năm thứ nhất Chương trình đào tạo thuộc Nhiệm vụ chiến lược (NVCL) khóa QH.2012.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, GS.TSKH Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc ĐHQGHN đã chúc mừng các em sinh viên bằng nỗ lực vươn lên đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện để trở thành những sinh viên tinh hoa theo học chương trình NVCL. GS.TSKH Vũ Minh Giang cho biết, ĐHQGHN chủ trương nâng cao chất lượng bằng việc chọn những ngành, chuyên ngành mũi nhọn để tập trung đầu tư đạt trình độ quốc tế. Đây là một trong những quyết định sáng tạo, mang tính đột phá của ĐHQGHN với quyết tâm nâng cao chất lượng để hội nhập quốc tế trong điều kiện cụ thể của Việt Nam hiện nay.
Phó Giám đốc chia sẻ, ĐHQGHN là một đại học đa ngành, đa lĩnh vực, với sứ mệnh tiên phong trong giáo dục đào tạo và giải quyết các bài toán về nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, đạt chuẩn quốc tế. Đặc biệt, ĐHQGHN được Đảng và Nhà nước quan tâm và được thế giới đánh giá cao, hiện nay ĐHQGHN đang xếp thứ 700 trong tổng số 21.000 trường ĐH được xếp hạng trên thế giới (Top 3%). Do đó, các tân sinh viên hãy bắt đầu từ niềm tự hào sâu sắc khi được trở thành sinh viên chương trình Nhiệm vụ chiến lược của ĐHQGHN để cố gắng, phấn đấu hoàn thành sứ mệnh của mình.
Trong phần giao lưu, lãnh đạo ĐHQGHN, các Ban chức năng và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN đã trả lời câu hỏi của các em sinh viên.
Tại buổi gặp mặt PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN nhắc nhở các tân sinh viên NVCL, trong năm thứ nhất học tập trung tại ĐH Ngoại ngữ (ĐHQGHN), ngoài mục tiêu đạt chuẩn Tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên, các em cần chú ý hoàn thành ít nhất 5 kỹ năng mềm trên tổng số 100 kỹ năng trong chương trình học trực tuyến của ĐHQGHN nhằm giúp ích cho các em trong quá trình học tập cũng như trong cuộc sống.
TS. Lê Thị Thu Hương, Chánh Văn phòng NVCL (ĐHQGHN) cho biết, tham gia chương trình NVCL các em sẽ có nhiều lợi ích như được học các chương trình hiện đại, chuẩn quốc tế và mang tính thực tiễn cao; được trang bị tốt các kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc theo nhóm; được học tập trong điều kiện cơ sở vật chất hiện đại. Ngoài ra, các em còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động giao lưu quốc tế, được trải nghiệm trong môi trường thực tiễn bên cạnh việc tiếp thu những tri thức hiện đại.

 

 

 

 

 

 TQT - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   |