Quốc tế
Trang chủ   >  Tin tức  >   Hợp tác - Phát triển  >   Quốc tế
ĐHQGHN tích cực triển khai Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Nhật tại Hòa Lạc
Ngày 9/12/2022, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã có buổi tiếp và làm việc với ngài Takebe Tsutomu - Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản để thảo luận về tiến độ xây dựng Trường ĐH Việt Nhật tại cơ sở Hòa Lạc.

Tham dự buổi làm việc, về phía ĐHQGHN có Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn, lãnh đạo Ban Hợp tác và Phát triển, Ban Xây dựng; lãnh đạo Trường ĐH Việt Nhật.

Về phía Nhật Bản có ông Ueyama Shigeo - Giám đốc điều hành viện nghiên cứu Đông Á, ông Kokubo Takuya -Tổng Giám đốc Công ty TOA Global Association, ông Watanabe Shige - Phó Đại sứ, ông Shimizu Akira - Trưởng Đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Chia sẻ tại buổi làm việc, ngài Takebe cho biết trước đó đã đi thăm một số hạng mục đang xây dựng của ĐHQGHN tại Hòa Lạc, khu vực sử dụng trong thời gian trước mắt và dự kiến phát triển Trường ĐH Việt Nhật, đồng thời cũng thăm quan một số địa điểm khác ngoài ĐHQGHN như Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và vô cùng bất ngờ trước sự thay đổi nhanh chóng của những khu vực này. Ngài bày tỏ sự tin tưởng về sự phát triển của cơ sở ĐHQGHN tại Hòa Lạc nói riêng và toàn bộ khu vực phía Tây Hà Nội nói chung, đúng với sự kỳ vọng của Chính phủ Việt Nam.

Thông tin tới ngài Takebe, Giám đốc Lê Quân cho biết, Bộ Xây dựng vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường ĐH Việt Nhật. Ông cũng cho biết, toàn bộ diện tích của Trường đã được quy hoạch, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, dự án tiền khả thi của Trường hiện đang được trình Chính phủ Việt Nam.

Ngài Takebe đánh giá cao tiến độ xây dựng của khu vực chuẩn bị được ĐHQGHN khai thác và sử dụng cho Trường ĐH Việt Nhật và mong muốn ĐHQGHN sẽ sớm bổ sung thêm các hạng mục tiện ích phục vụ đời sống sinh viên ở xung quanh khu vực này.

Đáp từ, Giám đốc Lê Quân chia sẻ, ĐHQGHN vừa ban hành thông báo kết luận về chủ trương triển khai Khung đô thị ĐHQGHN thông minh - bền vững. Nội dung cụ thể gồm: Xây dựng cách tiếp cận hệ thống, định hướng chiến lược và kế hoạch đầu tư tổng thể tạo lập khu đô thị ĐHQGHN thông minh - bền vững; Xây dựng định hướng và hướng dẫn thực hiện phát triển không gian đô thị đại học gắn với quy hoạch xây dựng, cảnh quan tự nhiên, kinh tế tri thức, văn hóa địa phương, đô thị thông minh, tạo điểm hấp dẫn thông qua bản sắc riêng của đô thị tri thức, từ đó tạo động lực hút đầu tư và tích tụ nguồn lực cho đô thị; Đề xuất các mô hình hoạt động, định hướng đầu tư và kế hoạch thực hiện nhằm tạo không gian kết nối để phát triển các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, chuyển giao thương mại hóa và tạo lập trung tâm thử nghiệm hợp tác công tư; Xây dựng quy định quản lý và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông (ICT) đô thị đại học thông minh. Giám đốc Lê Quân cho biết, ĐHQGHN đang hợp tác với các đối tác để xây dựng thêm khu ký túc xá cho sinh viên, do đó sẽ đảm bảo chỗ ở cho sinh viên Trường ĐH Việt Nhật nói riêng và sinh viên các đơn vị của ĐHQGHN nói chung khi học tập tại Hòa Lạc. ĐHQGHN đã sẵn sàng và đang tích cực triển khai các điều kiện đảm bảo môi trường học tập, sinh hoạt cho sinh viên tại đây.

Cũng tại buổi làm việc, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản Takebe Tsutomu và Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã tiếp tục trao đổi về các nội dung như: xây dựng khu văn hóa Nhật Bản và khuôn viên xanh thuộc Trường ĐH Việt Nhật tại Hòa Lạc; ý tưởng thành lập Trung tâm hợp tác sáng tạo Việt Nhật, góp phần phát triển khu ươm tạo với mục tiêu chào đón các doanh nghiệp Nhật Bản đến đặt văn phòng đại diện, tiến hành các hoạt động nghiên cứu và phát triển, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và thực hiện chuyển giao công nghệ tại Trường ĐH Việt Nhật nói riêng; thành lập trung tâm cung ứng nguồn nhân lực cho Nhật Bản đặt tại Trường ĐH Việt Nhật; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 thành lập thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản và phương hướng phát triển của Trường ĐH Việt Nhật.

Ngài Takebe Tsutomu - Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản đã đi thăm một số hạng mục đang xây dựng của ĐHQGHN tại Hòa Lạc, khu vực sử dụng trong thời gian tới của Trường ĐH Việt Nhật

Các tin liên quan:

- Thúc đẩy tiến độ Dự án Xây dựng Trường Đại học Việt Nhật tại Hòa Lạc

- Trường ĐH Việt Nhật là biểu tượng hợp tác của hai quốc gia về đào tạo nhân lực chất lượng cao

Nhiều định hướng phát triển quan trọng của Trường Đại học Việt Nhật trong giai đoạn mới

Việc phát triển Trường Đại học Việt Nhật sẽ gắn kết với nhu cầu của thị trường lao động

- Hội đồng Trường ĐH Việt Nhật nhiệm kỳ 2021 – 2026 với nhiều thành viên đặc biệt

 - Năm đầu tiên Trường ĐH Việt Nhật tuyển sinh đại học ngành Nhật Bản học: chương trình đào tạo hấp dẫn, đón đầu nhu cầu thị trường lao động

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Trường ĐH Việt Nhật phải là nơi hội tụ của những tiến bộ khoa học và giáo dục quốc tế

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide thăm giao lưu với sinh viên Trường ĐH Việt Nhật - ĐHQGHN

 Sinh Vũ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   |