Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
TS. Nguyễn Thị Hà, Khoa Môi trường, ĐHKHTN

Năm sinh: 1968

Nơi công tác: Khoa Môi trường

Chuyên ngành: Công nghệ Môi trường

Các công trình đã công bố trên các Tạp chí Quốc gia, Quốc tế:

  1. Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Thị Hà, Hà Thị Điệp, 1991. Tổng hợp và tạo phức một số hợp chất focmazan chứa nhân dị vòng (tiếng Việt). Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội (1), 37-9.
  2. Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Thị Hà, Hà Thị Điệp, 1992. Phổ cộng hưởng từ nhân của một số hợp chất hydrazon chứa nhân dị vòng (tiếng Việt), Tạp chí Hoá học, 30(2), 58-60.
  3. Nguyễn Đình Triệu, Đặng Như Tại, Nguyễn Thị Hà, 1993. Tổng hợp và phổ của một số hợp chất focmazan chứa nhân dị vòng nitơ (tiếng Việt). Tạp chí Hoá học, 31(4), 26-9.
  4. Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Thị Hà, Hà Thị Điệp, Hoa Anh Đào, 1993. Phức dung dịch của hợp chất focmazan với một số kim loại chuyển tiếp (tiếng Việt), Tạp chí Hoá học, 31, 7-9.
  5. Nguyễn Đình Triệu, Đặng Như Tại, Nguyễn Thị Hà, 1994. Phổ khối lượng của một só hợp chất focmazan chứa nhân pyrol và 1-metyl pyrol (tiếng Anh), Tạp chí Hoá học 32(3), 64-7.
  6. Nguyễn Đình Triệu, Đặng Như Tại, Nguyễn Thị Hà, Hà Thị Điệp, 1995. Tautome hoá và phổ điện tử của 3-furyl, 3-thienyl, and 3-pyrolyl-focmazan (tiếng Việt), Tạp chí Hoá học, 33(3), 8-10.
  7. Nguyễn Thị Hà, 2000. Sự tái sinh của vi khuẩn trong nước sau khi khử trùng bằng tia tử ngoại (tiếng Việt). Thông Báo Khoa học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 78-83.
  8. Nguyễn Thị Hà, 2000. Xác định hàm lượng benzen trong nước thải bệnh viện bằng phương pháp phổ tử ngoại (tiếng Việt), Thông báo Khoa học, Trường Đại học Quốc gia, Phần Khoa học Môi trường, 44-50.
  9. Nguyễn Thị Hà, Kim Ngọc Mai, Nguyễn Văn Hà, Phùng Đình Tá, 2004. Hiện trạng nhiễm Asen trong nước ngầm tại xã Tam Hiệp huyện Thanh trì Hà Nội - Đề xuất mô hình xử lý qui mô hộ gia đình. Chờ đăng ở Tạp chí Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  10. Nguyễn Thị Hà, Đỗ Quốc Chân, Trần Hữu Long, 2005. Nghiên cứu xử lý phenol trong nước thải chế biến gỗ bằng phương pháp oxi hóa cấp tiến sử dụng tác nhân ozon. Tạp chí Hoá học ứng dụng, Số 3, tháng 10.
  11. Nguyễn Thị Hà, Tạ Hồng Minh, 2005. áp dụng sản xuất sạch hơn tại phân xưởng chế biến lợn sữa, Xí nghiệp chế biến thực phẩm Hải Dương (chờ đăng Tạp chí Đại học Quốc gia) 2005.
  12. Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Hoài Châu, Nguyễn Văn Hà, Lê Xuân Thịnh, Eric Goessens, 2005. Kết quả ban đầu về hàm lượng asen nhiễm trong nước ngầm khu vực ngoại thành Hà Nội (Tiếng Anh). Chờ đăng ở Tạp chí Khoa học Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Các công trình đã đăng trong Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc gia, Quốc tế:

  1. Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Thị Hà, Hà Thị Điệp, 1993. Tổng hợp và tính chất của một số focmazan chứa nhân dị vòng (tiếng Việt), Hội Nghị Hoá học toàn quốc lần thứ 1, Hà Nội, tháng 12/1993, 323-8.
  2. Nguyễn Thị Hà, T Gardner , K R Davey và C J Thomas, 1998. ảnh hưởng của độ truyền qua và chất rắn lơ lửng đến hiệu quả khử trùng nước bằng tia tử ngoại (tiếng Anh). Australasian Chemical Engineering Conference, CHEMECA’98 Creating competitive resources, North Queensland, Australia tháng 9/1998.
  3. Nguyễn Thị Hà, 2001. Công nghiệp Giày da ở Việt Nam và các vấn đề môi trường liên quan (tiếng Anh). Bài giảng tại Asian Productivity organization (APO) Training course, Hà Nội, tháng 3-4/ 2001.
  4. Nguyễn Thị Hà, Hoàng Thị Trung Hiếu,2002. Nghiên cứu xử lý chất rắn lơ lửng trong nước thải chế biện thuỷ sản (tiếng Việt). Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học, Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. 59-67.
  5. Nguyễn Thị Hà, Mạc Thị Minh Trà, 2002. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất rắn lơ lửng đến hiệu quả khử trùng nước thải bệnh viện (tiếng Việt). Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học, Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. 13-20.
  6. Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Phương Thảo, 2003. Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp oxi hoá tiên tiến (tiếng Việt). Hội nghị Hoá học Toàn quốc lần thứ 4. Hà Nội tháng 10/2003.
  7. Nguyễn Thị Hà, 2003. Hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và ảnh hưởng đến môi trường, sức khoẻ con người tại xã Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội (tiếng Anh). International symposium on Uses and Effects of pesticides in Southeast Asia: Ecological, Biomedical and Economic. Chiang Mai, Thailand. tháng 12/2003.
  8. Nguyễn Thị Hà, Bùi Thị Luân, 2004. Nghiên cứu áp dụng kiểm toán chất thải tại xí nghiệp chế biến thủy đặc sản xuất khẩu Hà Nội (tiếng Việt). Hội nghị Khoa học Nữ - Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ 9. Hà Nội 11/2004. 63-81.
  9. Nguyễn Thị Hà, Hoàng Thị Trung Hiếu, Nguyễn Văn Hà, 2005. Nghiên cứu sử dụng quặng Mangan dioxit tự nhiên (quặng pyzoluzit) để tách loại asen trong n­ước ngầm. Hội nghị Môi trường Toàn quốc, Hà Nội, tháng 4/2005.
  10. Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Ngọc Phú, Phùng Đức Hòa, 2005. Oxi hóa chất hữu cơ trong nước thải nhuộm bằng ozon và ozon/H2O2 (tiếng Việt). Tuyển tập các công trình Hội nghị khoa học và công nghệ Hóa Hữu cơ Toàn quốc lần thứ 3. Hà Nội 11/2005.456-461.
  11. Nguyen Thi Ha, Nguyen Van Ha, Chu Thi Loan, 2005. Study on treatment and reuse of wastewater in prawn nursery by microbial filtration (tiếng Anh). USA-VietNam workshop on Water pollution prevention technologies. Hanoi November 2005. 201-209.
  12. Nguyễn Thị Hà, Cao Văn Chung, Nguyễn Thu Trà, 2005. Đánh giá hiệu quả xử lý các hợp chất nitơ trong nước ngầm bằng thiết bị điện thẩm tách (ED) (Tiếng Việt). Hội thảo Khoa học Nữ Đại học Quốc gia Hà Nội. 2005. tr. 933-943.

Sách đã xuất bản:

  1. Trịnh Thị Thanh, Nguyễn Thị Hà. Kiểm toán chất thải công nghiệp. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003. 191 trang.
  2. Lê Diên Dực, Nguyễn Thị Hà. Dân số và Môi trường (Giáo trình) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2003. 243 trang
  3. Nguyễn Mạnh Khải, Nguyễn Thị Hà. Thực tập Công nghệ môi trường (Giáo trình). Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2005. 100 trang
  4. Nguyễn Thị Hà, Trịnh Thị Thanh, Nguyễn Thị Phương Thảo. Cơ sở Công nghệ hoá sinh (Giáp trình). Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2006. 200 trang.

Các đề tài/dự án đã và đang chủ trì:

  1. Nghiên cứu hiện trạng nhiễm asen trong nước ngầm ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì Hà Nội và đề xuất hệ thống xử lý phù hợp. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội -TN 03-33, 2003-2004.

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   |