Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Quốc tế học
Sáng 12/11/2005, Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Quốc tế học, Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN (1995-2005) đã được long trọng tổ chức tại Hội trường Ngụy Như Kon Tum - 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội.

 

 

Tham dự buổi lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Romania, Brazil tại Việt Nam, đại diện đại sứ quán một số nước tại Hà Nội như Nga, CHLB Đức, Canada; đại diện một số quỹ hỗ trợ và tổ chức văn hóa quốc tế, Viện nghiên cứu và cơ quan văn hoá của TW và Hà Nội, GS.TS Robert Proudfoot - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Văn hóa Đại học Oregon (Hoa Kỳ), Tiến sĩ danh dự của ĐHQGHN; về phía Việt Nam có ông Trịnh Xuân Lãng - nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc, đại diện một số viện nghiên cứu và học viện, GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó giám đốc ĐHQGHN, đại diện lãnh đạo Văn phòng, một số ban chức năng và đơn vị thành viên thuộc ĐHQGHN cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên, sinh viên đã và đang công tác, học tập tại Khoa.

TS. Lê Thế Quế đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm

Trong diễn văn khai mạc, TS. Lê Thế Quế - Chủ nhiệm Khoa Quốc tế học đã tóm tắt những thành tựu nổi bật mà Khoa đã đạt được trong 10 năm qua đồng thời bày tỏ niềm vui mừng, lòng biết ơn đối với tất cả sự quan tâm, giúp đỡ quý báu, sự hợp tác có hiệu quả của các đơn vị, cơ quan và cá nhân trong nước cũng như quốc tế đối với Khoa và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, hợp tác trong chặng đường tiếp theo của Khoa.

Ngày 21/10/1995, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định thành lập Khoa Quốc tế học thuộc trường ĐHKHXH&NV. Vượt lên những khó khăn trước mắt (như: đội ngũ cán bộ còn ít, chương trình, giáo trình và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo còn nhiều bất cập…), Khoa Quốc tế học đã nỗ lực không ngừng và đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Từ 5 cán bộ, giáo viên ban đầu, đến nay Khoa đã có 17 cán bộ, giáo viên trong đó có 1 giáo sư - nhà giáo nhân dân, 1 tiến sĩ khoa học, 3 tiến sĩ, 9 thạc sĩ làm việc tại 3 bộ môn là Quan hệ quốc tế, Châu Âu học và Châu Mỹ học.

 

Trong 10 năm qua, có 1.306 sinh viên hệ chính quy đã và đang học tập tại Khoa, trong đó có 925 sinh viên đã ra trường; 530 sinh viên hệ tại chức. Cùng với việc tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân, Khoa đã khẩn trương xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế. Công tác nghiên cứu khoa học với định hướng nghiên cứu phục vụ đào tạo và hội nhập quốc tế cũng được Khoa đặc biệt coi trọng. 10 năm qua, cán bộ của Khoa đã thực hiện 27 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó tham gia 6 đề tài cấp Nhà nước, chủ trì 19 đề tài cấp ĐHQG hoặc cấp Bộ, 12 đề tài nghiên cứu cấp trường. Đã tổ chức 8 hội nghị, hội thảo trong đó có 6 hội thảo khoa học quốc tế dưới sự chủ trì của Trường ĐHKHXH&NV. 147 công trình, bài báo của cán bộ trong Khoa đã được công bố trong đó có 12 bài đăng trên tạp chí nước ngoài. Khoa đã tổ chức 9 hội nghị khoa học sinh viên với 400 báo cáo. 4 sinh viên của Khoa đã giành được giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG trong đó có 1 giải nhất, 3 giải nhì... Nhiều năm Khoa đã được Trường ĐHKHXH&NV và ĐHQGHN công nhận là tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc, Chi bộ trong sạch vững mạnh. Năm học 2004-2005, Khoa được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Nhiều cán bộ của Khoa đã được tặng danh hiệu và phần thưởng cao quý trong đó có 1 nhà giáo nhân dân, 1 Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 Huân chương Lao động hạng Nhì và 6 bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN.

GS.TSKH Vũ Minh Giang chào mừng khoa Quốc tế học

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt ĐHQGHN, Phó giám đốc ĐHQGHN - GS.TSKH Vũ Minh Giang ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của thầy và trò Khoa Quốc  tế  học trong 10 năm qua. GS.TSKH Vũ Minh Giang mong rằng, trong thời gian tới, Khoa sẽ tiếp tục mở thêm hướng phát triển về chương trình học để cập nhật hơn nữa những vấn đề quốc tế, về phương pháp giảng dạy, đặc biệt chú ý đến phương pháp nghiên cứu tình huống, từ đó tạo cho người học sự hứng thú và năng lực giải quyết vấn đề.

PGS.TS Nguyễn Văn Khánh - Phó Hiệu trưởng
trường ĐHKHXH&NV chúc mừng khoa QTH

Thay mặt lãnh đạo Trường ĐHKHXH&NV, PGS.TS Nguyễn Văn Khánh - Phó hiệu trưởng Nhà trường đã tuyên dương những cố gắng, nỗ lực của Khoa. PGS.TS Nguyễn Văn Khánh nhấn mạnh rằng để nâng cao hơn nữa những kết quả đã đạt được, Khoa cần tập trung vào 4 vấn đề: 1- Đẩy mạnh công tác quy hoạch, bồi dưỡng đào tạo cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ cao; 2 - Thực hiện đổi mới phương pháp đào tạo, coi đây là khâu then chốt, đột phá trong việc nâng cao chất lượng đào tạo; 3 - Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác trong đào tạo với các cơ quan, tổ chức, các trường đại học trong nước và quốc tế; 4 - Quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên, sinh viên trong Khoa.

GS. Robert Proudfoot trao tặng GS. Vũ Dương Ninh tấm chăn - biểu thị sự gắn kết trong gia đình và tình đoàn kết dân tộc

Đại diện cho các vị khách quốc tế có mặt tại buổi lễ, GS. Robert Proudfoot  đã nói lên những suy nghĩ, tình cảm của mình với GS.NGND Vũ Dương Ninh nói riêng và Khoa Quốc tế học nói chung.

Buổi lễ còn được nghe thư chúc mừng của ngài Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Khoa Quốc tế học.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc Trịnh Xuân Lãng đã chúc mừng những thành tích mà Khoa Quốc tế học đã đạt được trong chặng đường vừa qua. Ông tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Khoa sẽ phát huy thế mạnh của mình để tiếp tục đạt được nhiều thành tích trong đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế, hội nhập với khu vực và thế giới.

Tại buổi lễ, Viện trưởng Viện nghiên cứu Châu Mỹ - GS.TS Nguyễn Viết Sơn đã phân tích nguyên nhân và biểu dương những thành quả mà cán bộ và sinh viên của Khoa đã đạt được trong thời gian 10 năm qua.

Đại diện cho các thế hệ sinh viên đã và đang học tập tại Khoa Quốc tế học, cựu sinh viên Đỗ Thuỳ Dương (K43, hiện đang công tác tại Ban Đối ngoại TW Đảng) và sinh viên Nguyễn Ngọc Trung (K47) đã bày tỏ niềm vui, sự xúc động trong không khí của buổi lễ và kính tặng Ban chủ nhiệm khoa cùng các thầy cô giáo những bó hoa tươi thắm.

 Tin: Vũ Bách - Ảnh: Lưu Mai
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :